Festival Thanh niên ASEAN +3: “Tôi yêu Hà Nội”

Bức tranh vẽ khổ lớn “Tôi yêu Hà Nội” có chiều dài 200m, cao 1,2m với sự tham của 1.000 thanh niên và các em thiếu nhi Thủ đô, được triển lãm tại Hồ Hoàn Kiếm.  

Nằm trong những hoạt động Festival Thanh niên ASEAN +3 chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, sáng 8/10, tại vườn hoa Lý Thái Tổ diễn ra sự kiện “Tôi yêu Hà Nội” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng Thành Đoàn Hà Nội tổ chức.

"Tôi yêu Hà Nội" là một hoạt động lớn của thanh niên Hà Nội chào mừng Đại lễ với 3 nội dung: Xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, Chung tay xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp, Tham gia bảo đảm an toàn giao thông, xung kích giữ gìn văn minh đô thị. Đồng thời, hoạt động này cũng là dịp tuyên truyền, giáo dục, xây dựng cho thanh niên lối sống đẹp, có lý tưởng, khát vọng và hoài bão, khởi nguồn cho những nghĩa cử đẹp của thanh niên trong thời đại mới.

 Thanh niên Thủ đô đang tham gia vẽ tranh

Tại buổi lễ, Thành Đoàn Hà Nội đã phát động vẽ tranh khổ lớn về Thủ đô. Bức tranh “Tôi yêu Hà Nội” có chiều dài 200m, cao 1,2m với sự tham gia của 1.000 họa sỹ trẻ, sinh viên các trường nghệ thuật, thanh niên, thiếu nhi Thủ đô.

Bức tranh được thực hiện với chủ đề 5 chủ đề: Hà Nội – Ngàn năm văn hiến; Hà Nội - Thủ đô anh hùng; Hà Nội – Trái tim cả nước: Hà Nội – Thành phố vì hoà bình; Hà Nội - Hội nhập và phát triển. Đây là món quà đầy ý nghĩa của thanh thiếu niên Thủ đô dành tặng Hà Nội và cũng là thông điệp gửi thanh niên cả nước, bạn bè thế giới về quyết tâm nỗ lực đưa Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên