Gần 1.400 chỉ tiêu việc làm cho bộ đội xuất ngũ và người lao động

VOV.VN - Hơn 500 bộ đội xuất ngũ, quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô và người lao động ở Hà Nội tham gia phiên giao dịch việc làm sáng 26/12.

Sáng 26/12, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội (Sở Lao động Thương binh và Xã hội) phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho Bộ đội xuất ngũ với gần 1.400 chỉ tiêu việc làm với mức lương từ 5 đến 15 triệu đồng cho người lao động, bộ đội xuất ngũ trong phiên giao dịch.

Hơn 500 bộ đội xuất ngũ, quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô và người lao động ở Hà Nội tham gia phiên giao dịch việc làm sáng 26/12 được các đơn vị tuyển dụng tư vấn về học nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; được cung cấp về thông tin thị trường lao động, tư vấn kỹ năng mềm, các chế độ chính sách pháp luật có liên quan và được tham gia tiếp xúc, phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp với nhà tuyển dụng.

Trung sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết: “Em đã tìm hiểu qua về xuất khẩu lao động sang Nhật Bản. Đến phiên giao dịch việc làm này em mong muốn tìm hiểu kỹ hơn về môi trường lao động bên Nhật Bản, tìm công việc phù hợp sau khi xuất ngũ”.

Trung sĩ Bùi Đức Anh cùng Trung đoàn 692 thì chia sẻ: “Em rất mong xác định được hướng phát triển nghề nghiệp của em cũng như mong đơn vị tạo điều kiện, tìm kiếm cho em việc làm ổn định, phù hợp với năng lực sau khi xuất ngũ. Khi ra quân em muốn gắn bó với nghề hàn cơ khí”.

Phiên giao dịch ngày 26/12 có hơn 30 đơn vị tham gia tuyển dụng, tuyển sinh hơn 1.400 vị trí việc làm, học nghề, với mức lương dự kiến từ 5 đến 15 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh có nhu cầu tuyển dụng, xuất khẩu lao động hơn 1 nghìn vị trí việc làm; các trường cao đẳng, đại học, trường nghề có nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 300 chỉ tiêu.

Ông Cao Đình Tử, Trưởng phòng kinh doanh, Trung tâm kinh doanh Hà Nội 5, Tập đoàn FPT cho biết, người lao động được tuyển dụng sẽ có mức lương từ 15 đến 20 triệu đồng và được hưởng đầy đủ chế độ theo luật lao động.

“Do là tập đoàn công nghệ liên quan đến bưu chính viễn thông nên nhu cầu khách hàng  lớn, không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch Covid-19. Do vậy nhân lực của FPT cũng đang còn thiếu nhiều nên FPT mong muốn tuyển dụng được càng nhiều ứng viên càng tốt và đồng thời đáp ứng được nhu cầu việc làm và phục vụ công việc, đảm bảo tốt cho Tập đoàn phát triển mạnh và bền vững hơn nữa”, ông Tử cho hay.

Đối với những quân nhân xuất ngũ có nhu cầu học thêm để nâng cao trình độ, ra trường có việc làm ngay thì cũng được đáp ứng trong phiên giao dịch việc làm này.

Bà Phạm Thanh Giang, Trưởng phòng tuyển sinh và hợp tác doanh nghiệp, Trường trung cấp Kinh tế kỹ thuật thương mại chia sẻ: “Với các bạn xuất ngũ thì nhà trường cũng có chính sách hỗ trợ về học phí học nghề, có sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng và nhà trường. Trường cũng có liên kết với Bộ Quốc phòng có hỗ trợ cho các bạn. Hầu hết 90% các bạn ra trường sẽ có việc làm ngay tại các doanh nghiệp mà nhà trường liên kết”.

Hiện mỗi năm, thành phố Hà Nội có hơn 4.000 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự xuất ngũ trở về địa phương. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, những năm qua Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội đã tham mưu cho thành phố có những giải pháp thiết thực, chủ động định hướng giải quyết việc làm cho các đối tượng là bộ đội xuất ngũ, được đông đảo đoàn viên, thanh niên, người dân và nhất là thanh niên xuất ngũ hưởng ứng. Đây là lực lượng lao động không chỉ có trình độ chuyên môn mà còn được trải qua quá trình rèn luyện trong quân đội, có sức khỏe tốt, ý thức kỷ luật cao, có trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, lực lượng lao động thanh niên, sinh viên có nhu cầu tìm việc làm bán thời gian những tháng cuối năm, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán này rất là cao.

“Chúng tôi cũng chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm tăng cường tổ chức những phiên giao dịch việc làm hằng ngày, phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho những đối tượng này để đáp ứng nhu cầu tìm kiếm việc làm như nhu cầu tuyển dụng của các nhà tuyển dụng lao động, phù hợp với khả năng ngành nghề và phù hợp với nhu cầu tuyển dụng”, ông Dân cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên