Gần 38.000 lượt người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái dịp Tết

VOV.VN - Trong những ngày nghỉ Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, khách du lịch tới tham quan, nghỉ dưỡng tại TP Móng Cái rất đông.

Lượng khách lưu trú dịp Tết đạt gần 5,5 ngàn người; lượng khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt 37,6 ngàn lượt người, một con số vô cùng ấn tượng mở đầu cho năm du lịch 2017.

Trên 2.500 khách quốc tế nhập cảnh du lịch sáng Mùng 1 Tết Đinh Dậu

Đầu năm 2017, tại Móng Cái chính thức khai trương tuyến du lịch vàng “hai quốc gia - bốn điểm đến” Hạ Long – Móng Cái (Việt Nam)– Đông Hưng - Quế Lâm (Trung Quốc) và ngược lại do Thành phố Móng Cái và thành phố Đông Hưng chính thức thiết lập, khởi động đã mở đầu đầy sôi động cho năm du lịch Móng Cái Quảng Ninh 2017. Và dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu, Móng Cái tiếp tục đón chào đông đảo du khách. Đây là cơ hội mới nhưng cũng là những thách thức mới cho ngành du lịch địa phương trong nỗ lực “níu chân” du khách.
Trước đó, trong năm du lịch 2016 Móng Cái tập trung xây dựng thương hiệu du lịch 3T “Thân thiện- Tiện lợi- Tin cậy” với nhiều hoạt động nổi bật, trong đó đáng chú ý là việc khai thông tuyến xe du lịch tự lái qua lại giữa TP Móng Cái (Việt Nam) và TP Đông Hưng (Trung Quốc)… tất cả tạo nên sự đa dạng, đặc sắc cho du lịch đất địa đầu, thu hút gần 1,6 triệu lượt người tới Móng Cái, tăng gần 40% so với năm 2015. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt trên 1.000 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Móng Cái đã cho biết cụ thể hơn về những giải pháp địa phương đặt ra để tiếp tục phát triển du lịch: "TP Móng Cái xác định ngành du lịch là 1 trong 3 trụ cột kinh tế để phát triển. Năm 2017 sẽ tập trung khai thác lợi thế trên nền tảng ven biển và ven biên. Về ven biên sẽ khai thác luồng khách, các tour tuyến du lịch từ thị trường Trung Quốc và các nước trong khu vực Đông Nam Á, xây dựng các sản phẩm mang thương hiệu biên giới. Về ven biển sẽ tập trung khai thác lợi thế về bờ biển và không gian phục vụ cho du lịch”.
Năm 2017, hoạt động du lịch của Móng Cái tập trung thực hiện hiệu quả, chất lượng chủ đề của năm du lịch là “Dấu ấn biển đảo biên cương”. Với sự chuẩn bị chu đáo, sự đầu tư không ngừng nghỉ và sự đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện ngành du lịch - dịch vụ phụ trợ, tin tưởng, du lịch Móng Cái 2017 sẽ tiếp tục đà thắng lợi trên nền tảng động lực 2016./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên