Gần 400 người đi xe máy về miền Tây vẫn đang "mắc kẹt" tại Long An

VOV.VN - Những người này hầu hết đã tiêm vaccine ngừa COVID-19, được lực lượng chức năng của tỉnh Long An quản lý, chăm sóc sức khỏe và thực hiện xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế.

Qua 6 ngày thực hiện Chỉ thị 15, đã có hơn 500 trường hợp người dân các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long... tự di chuyển từ các tỉnh, thành phố thuộc vùng Đông Nam bộ qua địa bàn tỉnh Long An để trở về miền Tây đang bị kẹt lại.

Hiện tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp tiếp nhận 104 người, số còn lại vẫn đang mắc kẹt ở nhiều điểm chốt trên địa bàn tỉnh Long An.

Những người này hầu hết đã tiêm vaccine ngừa COVID-19, được các lực lượng chức năng của tỉnh Long An quản lý, chăm sóc sức khỏe và thực hiện xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế.

Hôm nay (26/9), UBND tỉnh Long An tiếp tục gửi công văn đề nghị các tỉnh cùng thống nhất phương án tổ chức đưa, đón số người này trở về địa phương trong thời gian dự kiến từ 27/9 đến 30/9/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân tự ý đi xe máy về quê, phải kịp thời hỗ trợ để an tâm ở lại
Người dân tự ý đi xe máy về quê, phải kịp thời hỗ trợ để an tâm ở lại

VOV.VN - Khi nhận thông tin TP.HCM sẽ tiếp tục giãn cách xã hội thêm một tháng, trong ngày (15/8), nhiều người dân, nhất là dân ở các tỉnh miền Trung đã quyết định tìm mọi cách đi xe máy về quê, bất chấp việc biết trước sẽ khó qua được các chốt kiểm soát.

Người dân tự ý đi xe máy về quê, phải kịp thời hỗ trợ để an tâm ở lại

Người dân tự ý đi xe máy về quê, phải kịp thời hỗ trợ để an tâm ở lại

VOV.VN - Khi nhận thông tin TP.HCM sẽ tiếp tục giãn cách xã hội thêm một tháng, trong ngày (15/8), nhiều người dân, nhất là dân ở các tỉnh miền Trung đã quyết định tìm mọi cách đi xe máy về quê, bất chấp việc biết trước sẽ khó qua được các chốt kiểm soát.

Hàng chục người tự đi xe máy từ Bình Dương về quê, Nghệ An yêu cầu cách ly tập trung
Hàng chục người tự đi xe máy từ Bình Dương về quê, Nghệ An yêu cầu cách ly tập trung

VOV.VN - Chỉ trong 2 ngày qua đã có 29 người đi từ Bình Dương về Nghệ An, trong đó, có 21 người tự đi bằng xe máy.

Hàng chục người tự đi xe máy từ Bình Dương về quê, Nghệ An yêu cầu cách ly tập trung

Hàng chục người tự đi xe máy từ Bình Dương về quê, Nghệ An yêu cầu cách ly tập trung

VOV.VN - Chỉ trong 2 ngày qua đã có 29 người đi từ Bình Dương về Nghệ An, trong đó, có 21 người tự đi bằng xe máy.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Ngành y tế vẫn nặng gánh sau khi TP.HCM hết giãn cách
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Ngành y tế vẫn nặng gánh sau khi TP.HCM hết giãn cách

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, TP.HCM khi mở cửa để phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa… thì y tế vẫn là ngành nặng gánh nhất.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Ngành y tế vẫn nặng gánh sau khi TP.HCM hết giãn cách

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Ngành y tế vẫn nặng gánh sau khi TP.HCM hết giãn cách

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, TP.HCM khi mở cửa để phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa… thì y tế vẫn là ngành nặng gánh nhất.

Trao tặng 100 máy tính bảng cho học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM
Trao tặng 100 máy tính bảng cho học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM

VOV.VN - Sáng 26/9, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phối hợp Ban Dân tộc TP và Báo Công an Nhân dân trao tặng máy tính bảng cho học sinh dân tộc Chăm, Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trao tặng 100 máy tính bảng cho học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM

Trao tặng 100 máy tính bảng cho học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM

VOV.VN - Sáng 26/9, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phối hợp Ban Dân tộc TP và Báo Công an Nhân dân trao tặng máy tính bảng cho học sinh dân tộc Chăm, Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

TP.HCM xin ý kiến Thủ tướng về áp dụng quy định riêng với việc mở cửa nền kinh tế
TP.HCM xin ý kiến Thủ tướng về áp dụng quy định riêng với việc mở cửa nền kinh tế

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến áp dụng quy định riêng đối với việc mở cửa nền kinh tế. 

TP.HCM xin ý kiến Thủ tướng về áp dụng quy định riêng với việc mở cửa nền kinh tế

TP.HCM xin ý kiến Thủ tướng về áp dụng quy định riêng với việc mở cửa nền kinh tế

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến áp dụng quy định riêng đối với việc mở cửa nền kinh tế.