Gần 400.000 chứng minh thư mới đã được cấp

VOV.VN -Sau Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên, Bộ Công an đang khảo sát để cấp CMND theo công nghệ mới tại 11 tỉnh, thành.

Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an) cho biết, sau khi triển khai thí điểm cấp CMND theo công nghệ mới tại TP Hà Nội, năm 2013, Bộ Công an đã có báo cáo đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao Bộ Công an triển khai dự án sản xuất, cấp, quản lý CMND theo công nghệ mới trong toàn quốc.

Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai thực hiện dự án CMND và đến nay đã tổ chức cấp CMND mới trên toàn thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên và đã tổ chức khảo sát, xây dựng hạ tầng, tập huấn cho cán bộ để tiếp tục triển khai tại các địa phương: Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh, Càn Thơ và Tây Ninh.

Thiếu tướng Trần Văn Vệ

Thiếu tướng Trần Văn Vệ cho biết, từ 21/9/2012 đến nay đã cấp được gần 400.000 CMND theo đúng quy trình, bảo đảm các yêu cầu nghiệp vụ.

Để phục vụ công tác nghiệp vụ, công tác quản lý Nhà nước và lợi ích chính đáng của nhân dân, năm 2004, Bộ Công an đã phối hợp với các Bộ, ngành báo cáo và đã được Thủ tướng duyệt, ký quyết định phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 467.836 triệu đồng từ ngân sách nhà nước. Tính đến nay, Bộ Công an đã được cấp 404 tỷ đồng để triển khai thực hiện các hạng mục của dự án.

Mục tiêu đặt ra là xây dựng được một hệ thống thu nhận và quản lý dữ liệu đăng ký CMND trên mạng máy tính được nối mạng giữa Trung ương và địa phương.  Sản xuất và cấp phát CMND mới trên hệ thống dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn thẻ quốc tế phục vụ nhu cầu giao dịch của công dân và phục vụ công tác bảo vệ an ninh, an toàn xã hội. Sử dụng công nghệ nhận dạng sinh trắc học hiện đại để quản lý và nhận dạng trong quá trình thu thập dữ liệu, cấp phát và quản lý CMND, tránh làm giả, nâng cao độ bền.

Mỗi công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đều được cấp CMND với một số CMND duy nhất cho người đó, không cho phép một người có nhiều CMND, hoặc nhiều người có số CMND giống nhau. Giai đoạn 1 (trong khoảng 5 năm) sản xuất, cấp 24 triệu CMND cho công dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Luật Căn cước công dân sẽ giảm giấy tờ cho người dân
Luật Căn cước công dân sẽ giảm giấy tờ cho người dân

VOV.VN -Có ý kiến cho rằng nếu quy định cấp thẻ căn cước công dân từ khi mới sinh thì nên kết hợp với cấp số định danh cá nhân.

Luật Căn cước công dân sẽ giảm giấy tờ cho người dân

Luật Căn cước công dân sẽ giảm giấy tờ cho người dân

VOV.VN -Có ý kiến cho rằng nếu quy định cấp thẻ căn cước công dân từ khi mới sinh thì nên kết hợp với cấp số định danh cá nhân.

Đại biểu tán thành ban hành Luật Căn cước công dân
Đại biểu tán thành ban hành Luật Căn cước công dân

VOV.VN -Luật căn cước công dân nhằm thể chế hóa các quy định mới của Hiến pháp về quyền con người.

Đại biểu tán thành ban hành Luật Căn cước công dân

Đại biểu tán thành ban hành Luật Căn cước công dân

VOV.VN -Luật căn cước công dân nhằm thể chế hóa các quy định mới của Hiến pháp về quyền con người.

Tránh chồng chéo giữa Luật căn cước công dân và Luật hộ tịch
Tránh chồng chéo giữa Luật căn cước công dân và Luật hộ tịch

VOV.VN -Có ý kiến cho rằng, cần điều chỉnh các vấn đề này trong cùng một Luật, đồng thời giao cho một cơ quan thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện.

Tránh chồng chéo giữa Luật căn cước công dân và Luật hộ tịch

Tránh chồng chéo giữa Luật căn cước công dân và Luật hộ tịch

VOV.VN -Có ý kiến cho rằng, cần điều chỉnh các vấn đề này trong cùng một Luật, đồng thời giao cho một cơ quan thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện.

Luật Căn cước công dân và Luật Hộ tịch nên ghép thành một
Luật Căn cước công dân và Luật Hộ tịch nên ghép thành một

VOV.VN -Bản dự thảo hai đạo luật này có nhiều điểm chồng chéo, mâu thuẫn, không có sự khác biệt.

Luật Căn cước công dân và Luật Hộ tịch nên ghép thành một

Luật Căn cước công dân và Luật Hộ tịch nên ghép thành một

VOV.VN -Bản dự thảo hai đạo luật này có nhiều điểm chồng chéo, mâu thuẫn, không có sự khác biệt.