Gắn bảo vệ và phát huy tiềm năng hồ Ba Bể

(VOV) -Việc bảo vệ và phát huy tiềm năng hồ Ba Bể đặt ra thác thức, trách nhiệm lớn đối với tỉnh Bắc Kạn.

Việc hồ Ba bể được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt là dấu mốc quan trọng nâng cao giá trị của danh thắng này đồng thời tạo cơ hội mới cho sự phát triển ngành du lịch của Bắc Kạn. Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn ông Đồng Văn Lưu - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn về những biện pháp nhằm giữ gìn, bảo vệ và phát huy tiềm năng của hồ Ba Bể trong thời gian tới.

PV: Ông có thể cho biết, việc hồ Ba Bể được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển về kinh tế, xã hội của tỉnh Bắc Kạn?

Ông Đồng Văn Lưu: Hồ Ba Bể là một trong 20 hồ nước ngọt tự nhiên nổi tiếng trên thế giới. Nơi đây là biểu trưng các giá trị của hệ sinh thái núi Kast đá vôi của Việt Nam, cùng với giá trị toàn cầu về bảo tồn đa dạng sinh học với nhiều loài động thực vật quý hiếm đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam và quốc tế.

Danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể (Ảnh: Việt Đức)

Danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt có ý nghĩa đặc biệt to lớn đối với sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh Bắc Kạn nói chung và ngành văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng.

Có thể nói, đây là bước tiến mới, cơ hội thuận lợi để Bắc Kạn phát triển tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đặc biệt là phát triển du lịch hồ Ba Bể trong đó tập trung vào loại hình du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, và kết nối với những điểm du lịch khác trên địa bàn, như: Du lịch lịch sử và du lịch tâm linh. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho cho người dân, cũng như đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Bắc Kạn.

PV: Tỉnh Bắc Kạn có kế hoạch để giữ gìn, bảo vệ và phát huy tiềm năng, đặc biệt là thu hút du khách đến với hồ Ba Bể?

Ông Đồng Văn Lưu: Việc giữ gìn, bảo vệ và phát huy tiềm năng, đặc biệt là thu hút du khách đến với hồ Ba Bể trong thời gian tới đặt ra thác thức và trách nhiệm lớn đối với ngành văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng, tỉnh Bắc Kạn nói chung.

Đó là sự cân bằng giữa bảo vệ tài nguyên sinh thái và lợi ích của người dân địa phương. Trong thời gian tới, ngành văn hóa thể thao du lịch sẽ tăng cường tham mưu, phối hợp với các cấp, các ngành hoàn thiện quy hoạch và triển khai quy hoạch du lịch Ba Bể.

Trên cơ sở đó, tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư, tăng cường công tác bảo tồn và nâng cao sức hấp dẫn của di sản thiên nhiên; bảo tồn văn hoá truyền thống và sáng tạo thêm văn hoá trải nghiệm; hoàn thiện hạ tầng và công trình du lịch; phát triển du lịch sinh thái bền vững. Xây dựng được nguồn nhân lực đáp ứng được số lượng cũng như chất lượng. Đặc biệt là quảng bá thương hiệu du lịch Bắc Kạn đến bạn bè gần xa, du khách trong và ngoài nước. Mục tiêu, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực thương mại du lịch và dịch vụ 2012-2015, khoảng 15%/ năm, tỷ trọng đến 2015 chiếm 34%, đến năm 2020 chiếm 30,4 % trong cơ cấu của tỉnh Bắc Kạn./.

PV: Xin cảm ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đi thuyền độc mộc trên hồ Ba Bể (ảnh Lê Bích)
Đi thuyền độc mộc trên hồ Ba Bể (ảnh Lê Bích)
Làm rõ nguyên nhân bồi lấp hồ Ba Bể
Làm rõ nguyên nhân bồi lấp hồ Ba Bể

Các chuyên gia nhận định, nguyên nhân gây việc bồi lắng hồ Ba Bể không phải do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra.

Làm rõ nguyên nhân bồi lấp hồ Ba Bể

Làm rõ nguyên nhân bồi lấp hồ Ba Bể

Các chuyên gia nhận định, nguyên nhân gây việc bồi lắng hồ Ba Bể không phải do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra.

Lễ đón nhận di tích quốc gia đặc biệt hồ Ba Bể
Lễ đón nhận di tích quốc gia đặc biệt hồ Ba Bể

(VOV) -Sự kiện này mở ra cơ hội lớn để Bắc Kạn phát huy, bảo tồn và khai thác tiềm năng di sản thiên nhiên ban tặng

Lễ đón nhận di tích quốc gia đặc biệt hồ Ba Bể

Lễ đón nhận di tích quốc gia đặc biệt hồ Ba Bể

(VOV) -Sự kiện này mở ra cơ hội lớn để Bắc Kạn phát huy, bảo tồn và khai thác tiềm năng di sản thiên nhiên ban tặng