Gặp chuyên gia phụ trách kho tư liệu 8.000 trang về Hồ Chí Minh

VOV.VN - Trung tâm lưu trữ hải ngoại Pháp tại Aix en Provence (ANOM) đang tiến hành số hóa bộ tư liệu 8.000 trang về Hồ Chí Minh.

Đánh giá tầm quan trọng và ý nghĩa của bộ tư liệu hơn 8.000 trang về Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được gìn giữ, Trung tâm lưu trữ hải ngoại Pháp tại Aix en Provence (ANOM) đang tiến hành số hóa bộ tư liệu này. 8 hộp tư liệu với hơn 8.000 trang về Bác Hồ với những cái tên Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung, Lý Thụy, Hồ Chí Minh… chứa đựng nhiều hồ sơ, thông tin quý giá được giữ gìn và dự kiến trong năm nay sẽ hoàn tất quy trình số hóa để độc giả có thể dễ dàng tiếp cận.

Phóng viên VOV trò chuyện với bà Olivia Pelltier

Phóng viên VOV thường trú tại Pháp đã có mặt tại Trung tâm lưu trữ hải ngoại tại Aix en Provence và có cuộc trò chuyện với bà Olivia Pelltier, chuyên gia lưu trữ phụ trách kho tư liệu về Đông Dương, trong đó bao gồm những tư liệu quan trọng về Hồ Chí Minh.

PV: Thưa bà, Trung tâm lưu trữ Aix en Provence là một trong những nơi lưu trữ bộ tư liệu đa dạng và quan trọng về Đông Dương, về Việt Nam và đặc biệt là bộ tư liệu về Hồ Chí Minh. Bà có thể giới thiệu đôi chút về bộ tư liệu Hồ Chí Minh đang được trung tâm lưu trữ?

Bà Olivia Pelltier: Tại Trung tâm lưu trữ hải ngoại, có 8 hộp tư liệu với hơn 8.000 trang về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bao gồm một hộp tư liệu SLOTFOM XV/1; tên gọi tắt của Cơ quan liên lạc với các cư dân nguyên quán ở các vùng hải ngoại của Pháp (gọi tắt là SLOTFOM), nói một cách khác là gồm những báo cáo của mật thám Pháp về các hoạt động của Hồ Chí Minh tại Pháp.

Thứ hai là phông tư liệu của Phòng báo chí quân đội Viễn chính (gọi tắt là SPCE) gồm 7 hộp từ SPCE 364 đến 370; gồm thông tin do cơ quan này thu thập được về những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đông Dương, tại Trung Quốc…

Phông tư liệu của Phòng báo chí quân đội Viễn chính (gọi tắt là SPCE) số 366, lưu giữ thông tin về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đông Dương, Trung Quốc
Xét tổng thể bộ tư liệu về Đông Dương là lớn thứ hai trong kho tư liệu của chúng tôi. Và bộ tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan trọng. Đó là lý do mà chúng tôi quyết định làm một điều đặc biệt là số hóa bộ tư liệu Hồ Chí Minh để độc giả và giới nghiên cứu có thể dễ dàng tiếp cận và tra cứu trên mạng, theo các hạng mục tương ứng trong hai danh sách đã có trên trang mạng của chúng tôi về Hồ Chí Minh. 
Một số bức ảnh trong bộ tư liệu

PV: Xin bà cho biết quy trình chi tiết của việc số hóa này như thế nào?

Bà Olivia Pelltier: Việc số hóa được tiến hành từ đầu năm và theo kế hoạch sẽ hoàn tất trong năm nay. Theo đó, chúng tôi phải sắp xếp lại từng trang một, theo một trật tự logic, đánh số trang cẩn thận và sau đó các hộp tư liệu đã được sắp xếp cẩn thận, đánh số trang tỉ mỉ thì sẽ được chuyển cho bộ phận xử lý hình ảnh.

Khi sắp xếp, trước hết chúng tôi phải tôn trọng trật tự logic theo nguyên gốc của bộ tư liệu. Thông thường là được sắp xếp theo thứ tự thời gian, đôi khi là sắp xếp theo chủ đề, ví dụ như chủ đề về gia đình xuất thân của Nguyễn Ái Quốc; hay về tên và các bí danh của Người khi hoạt động, hay vụ bắt giữ Nguyễn Ái Quốc tại Hongkong…


Tư liệu về Hồ Chủ tịch
Quy trình số hóa khá lâu vì phải sắp xếp, đánh số trang hơn 8.000 trang tư liệu, thậm chí là trong một số trường hợp phải khôi phục lại khi tư liệu bị hư hỏng; tiếp đó đưa vào bộ phận xử lý hình ảnh và sau đó còn một bộ phận kỹ thuật riêng chuyên xử lý ảnh và số hóa để đưa lên mạng. Các tư liệu rất mỏng nên dễ hư hỏng, đòi hỏi một quy trình nghiêm ngặt, thậm chí trong quá trình số hóa, các độc giả không thể tra cứu bộ tư liệu.

Theo kế hoạch, việc số hóa sẽ hoàn tất trong năm nay. Nhưng tiến độ hiện nay khá nhanh chóng, các hộp tư liệu đã hoàn tất sắp xếp, phân trang và được chuyển cho bộ phận xử lý hình ảnh. Và như thế, tôi tin rằng bộ tư liệu số về Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ sớm hoàn tất để độc giả tra cứu. 

PV: Trong quá trình phụ trách kho tư liệu về Đông Dương, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, chắc hẳn bà đã gặp và tiếp xúc với nhiều chuyên gia nghiên cứu và tư liệu của Việt Nam?

Một số bức ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bà Olivia Pelltier: Vâng, có nhiều độc giả quan tâm đến bộ tư liệu Hồ Chí Minh mà chúng tôi lưu trữ ở đây. Rất nhiều nhà nghiên cứu Pháp, Mỹ… và đặc biệt Việt Nam tìm đến trung tâm để tra cứu những tư liệu này. Nội dung nghiên cứu của các độcgiả Việt Nam đa dạng, từ tư liệu về Hồ Chí Minh, hay về tổ chức chính trị và hành chính của thực dân Pháp tại Đông Dương; cả những chủ đề chẻ nhỏ như chữ Nôm; đặc điểm nền nông nghiệp, thủy lợi ở Việt Nam…

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các đồng nghiệp làm tư liệu tại Việt Nam, theo thỏa thuận hợp tác giữa hai nước từ khoảng năm 1950 về việc chia sẻ các tư liệu về các hoạt động tại Đông Dương. Chúng tôi đón nhiều độc giả Việt Nam tới tra cứu về nhiều chủ đề khác nhau, đặc biệt bộ tư liệu về Hồ Chí Minh.

Đã có nhiều đồng nghiệp làm lưu trữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tới đây và họ rất hài lòng khi tiếp cận với nhiều tư liệu quý tại đây.

Riêng tôi đã gắn bó với việc lưu trữ bộ tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 8 năm qua. Nhiều khi thật xúc động khi bên cạnh những bức ảnh chính thức của một chính trị gia vĩ đại, lại thấy một vài bức ảnh rất đời thường, vui vẻ, thanh thản và tươi cười.

PV: Xin cảm ơn bà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát xít
TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát xít

VOV.VN - Buổi lễ sôi động trong không gian của những bài dân ca Nga, giới thiệu những thành tựu to lớn nước Nga.

TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát xít

TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát xít

VOV.VN - Buổi lễ sôi động trong không gian của những bài dân ca Nga, giới thiệu những thành tựu to lớn nước Nga.

Hàng ngàn lượt khách viếng đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trà Vinh
Hàng ngàn lượt khách viếng đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trà Vinh

VOV.VN -Trong dịp lễ 30/4 năm nay, lượng công nhân, nông dân và người trong độ tuổi trung niên tới viếng đền tăng lên đột biến.

Hàng ngàn lượt khách viếng đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trà Vinh

Hàng ngàn lượt khách viếng đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trà Vinh

VOV.VN -Trong dịp lễ 30/4 năm nay, lượng công nhân, nông dân và người trong độ tuổi trung niên tới viếng đền tăng lên đột biến.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN-Dự lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng...

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN-Dự lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng...

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Giá trị nhân văn và phát triển
Tư tưởng Hồ Chí Minh: Giá trị nhân văn và phát triển

VOV.VN - Các tham luận tập trung làm sáng tỏ hơn nữa những luận điểm, tư tưởng cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng giá trị nhân văn, phát triển.

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Giá trị nhân văn và phát triển

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Giá trị nhân văn và phát triển

VOV.VN - Các tham luận tập trung làm sáng tỏ hơn nữa những luận điểm, tư tưởng cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng giá trị nhân văn, phát triển.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thiết kế tương lai cho dân tộc Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thiết kế tương lai cho dân tộc Việt Nam

Thiên tài Hồ Chí Minh thể hiện ở sự thành công trong việc tìm ra con đường cứu nước mới, đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thiết kế tương lai cho dân tộc Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thiết kế tương lai cho dân tộc Việt Nam

Thiên tài Hồ Chí Minh thể hiện ở sự thành công trong việc tìm ra con đường cứu nước mới, đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

Tự hào Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
Tự hào Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

VOV.VN -Cả nước hiện có 12 triệu đội viên, thiếu niên, nhi đồng đang sinh hoạt tại 26 nghìn liên đội.

Tự hào Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

Tự hào Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

VOV.VN -Cả nước hiện có 12 triệu đội viên, thiếu niên, nhi đồng đang sinh hoạt tại 26 nghìn liên đội.