Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào năm 2013

(VOV) - Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào năm 2013 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ hai nước.

Chương trình diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 15-22/7 tại các tỉnh: Sơn La, Tuyên Quang, Hà Nội, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Trong các ngày diễn ra Gặp gỡ, sẽ có nhiều hoạt động phong phú như: chào xã giao lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; Trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất của Nhà nước Việt Nam cho Trung ương Đoàn TNNDCM Lào; Đón nhận Huân chương Tự do hạng nhất của Nhà nước Lào cho Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khánh thành phòng vi tính kết nối internet cho thanh niên xã Mỹ Bằng, Tuyên  Quang; chương trình ở nhà dân tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; thăm và giao lưu với đoàn viên, thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông; tham quan một số Bảo tàng, di tích lịch sử, văn hóa của Việt Nam…

Theo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào là dịp tốt để tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ hai nước Việt Nam – Lào; góp phần giáo dục thanh niên hai nước về quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam – Lào; khẳng định quyết tâm, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích của thanh niên hai nước trong việc giữ gìn, củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ truyền thống, thủy chung, trong sáng của nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào năm 2013 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ hai nước. Thành công của Gặp gỡ sẽ góp phần tăng cường tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản, các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai nước Việt Nam - Lào dày công vun đắp.

Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2013 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn TNNDCM Lào tổ chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày 9/7:Hoàn thành cắm mốc biên giới Việt-Lào trên thực địa
Ngày 9/7:Hoàn thành cắm mốc biên giới Việt-Lào trên thực địa

(VOV) - Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào.

Ngày 9/7:Hoàn thành cắm mốc biên giới Việt-Lào trên thực địa

Ngày 9/7:Hoàn thành cắm mốc biên giới Việt-Lào trên thực địa

(VOV) - Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào.

Gặp mặt giao lưu thanh niên hai nước Việt-Lào
Gặp mặt giao lưu thanh niên hai nước Việt-Lào

Đây là cơ hội để các nhà doanh nghiệp trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau phát triển và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế và đầu tư vào Lào.

Gặp mặt giao lưu thanh niên hai nước Việt-Lào

Gặp mặt giao lưu thanh niên hai nước Việt-Lào

Đây là cơ hội để các nhà doanh nghiệp trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau phát triển và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế và đầu tư vào Lào.

Xây dựng mối quan hệ Việt-Lào đời đời bền vững
Xây dựng mối quan hệ Việt-Lào đời đời bền vững

(VOV) - “Hai dân tộc Việt Nam và Lào, quan hệ đặc biệt thân thiết, trước sau như một”.

Xây dựng mối quan hệ Việt-Lào đời đời bền vững

Xây dựng mối quan hệ Việt-Lào đời đời bền vững

(VOV) - “Hai dân tộc Việt Nam và Lào, quan hệ đặc biệt thân thiết, trước sau như một”.

Trao giải cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt-Lào
Trao giải cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt-Lào

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavat đã trao 2 giải nhất, 5 giải nhì, 13 giải 3 cho các tác giả.

Trao giải cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt-Lào

Trao giải cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt-Lào

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavat đã trao 2 giải nhất, 5 giải nhì, 13 giải 3 cho các tác giả.

Thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ địa phương hai nước Việt-Lào
Thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ địa phương hai nước Việt-Lào

(VOV) -Việt Nam luôn tạo điều kiện để các doanh nghiệp sang đầu tư vào các lĩnh vực tại Lào cũng như tỉnh Xiengkhuang.

Thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ địa phương hai nước Việt-Lào

Thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ địa phương hai nước Việt-Lào

(VOV) -Việt Nam luôn tạo điều kiện để các doanh nghiệp sang đầu tư vào các lĩnh vực tại Lào cũng như tỉnh Xiengkhuang.

"Chiến thắng Thượng Lào": Biểu tượng tình đoàn kết Việt-Lào
"Chiến thắng Thượng Lào": Biểu tượng tình đoàn kết Việt-Lào

(VOV) - Chiến dịch Thượng Lào là biểu tượng sinh động về liên minh chiến đấu và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

"Chiến thắng Thượng Lào": Biểu tượng tình đoàn kết Việt-Lào

"Chiến thắng Thượng Lào": Biểu tượng tình đoàn kết Việt-Lào

(VOV) - Chiến dịch Thượng Lào là biểu tượng sinh động về liên minh chiến đấu và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.