Gặp mặt 55 năm Ngày thành lập Đặc Khu ủy Quảng Đà

VOV.VN - Chiều nay (18/10), Thường trực Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh uỷ Quảng Nam phối hợp tổ chức buổi gặp mặt truyền thống Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Đặc Khu uỷ Quảng.

Dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Văn Chi, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư khu 2 Hoà Vang, Đặc ủy Quảng Đà cùng 50 cán bộ là đại diện nhân chứng, nguyên là lãnh đạo của Đặc Khu uỷ Quảng Đà, Ban Chấp hành Đặc Khu ủy, cán bộ các ban, ngành của Đặc Khu ủy, những người từng trực tiếp công tác, chiến đấu tại chiến trường Quảng Đà (1967-1975).

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã phát biểu ôn lại truyền thống, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm nhân dịp Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Đặc Khu ủy Quảng Đà.

Tháng 10/1967, Khu ủy V quyết định sáp nhập tỉnh Quảng Đà và thành phố Đà Nẵng thành Đặc khu Quảng Đà. Lúc đó, đồng chí Hồ Nghinh được Thường vụ Khu ủy V chỉ định làm Bí thư Đặc Khu ủy; đồng chí Trần Thận làm Phó Bí thư.

Đặc khu Quảng Đà ra đời là một quyết định linh hoạt, sáng suốt nhằm kết hợp chặt chẽ và phát huy cao độ sự hỗ trợ giữa 3 vùng chiến lược: Đô thị - Nông thôn đồng bằng - Miền núi; giữa 3 thứ quân: Bộ đội chủ lực - Bộ đội địa phương - Dân quân du kích; giữa 3 mũi giáp công: Chính trị - Quân sự - Binh địch vận để tiến công tiêu diệt địch Mỹ - ngụy. Từ năm 1969 đến năm 1972, quân và dân Đặc Khu ủy Quảng Đà tiếp tục tiến công địch trên cả “3 vùng chiến lược”, với “3 mũi giáp công” tạo nên nhiều chiến công hiển hách. Đó là những năm tháng cán bộ, chiến sĩ Quảng Đà cùng nhân dân cả Đặc khu nằm gai nếm mật, chịu mọi gian lao, khổ cực và hy sinh để chống Mỹ - ngụy, góp phần buộc đế quốc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán ký kết Hiệp định Paris.

Từ tháng 3/1975, Đặc Khu ủy Quảng Đà chủ động nắm bắt thời cơ, với chủ trương sáng tạo “lấy tan rã làm tiêu diệt”, “huyện giải phóng huyện, xã giải phóng xã” cùng tư tưởng chỉ đạo “5 nhất” (kịp thời nhất, nhanh chóng nhất, táo bạo nhất, bất ngờ nhất, chắc thắng nhất), đã lãnh đạo quân và dân Quảng Đà bằng tinh thần tiến công thần tốc, đã nhất loạt vùng lên giải phóng quê hương, đến ngày 29/3/1975, thành phố Đà Nẵng được giải phóng. Sau ngày giải phóng, tỉnh Quảng Nam và Đặc khu Quảng Đà sáp nhập thành tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Như vậy, Đặc khu Quảng Đà đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình trong giai đoạn lịch sử ác liệt của dân tộc, cho thấy việc hình thành Đặc khu ủy Quảng Đà là một quyết định rất sáng suốt, linh hoạt và phù hợp với thực tiễn cách mạng, nhờ đó đã đem lại nhiều kết quả vinh quang và rất đỗi tự hào.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam đã báo cáo với các đồng chí Lãnh đạo Đặc khu ủy Quảng Đà những nét chính về tình hình kinh tế, xã hội địa phương. Theo đó, từ khi chia tách thành 2 đơn vị hành chính, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã đoàn kết, thống nhất, không ngừng nỗ lực vươn lên để xây dựng và phát triển quê hương với nhiều thành tựu đột phá và nổi bật.

Kể từ khi chia tách, kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 1997-2021 đạt khoảng 9%/năm, GRDP bình quân đầu người hiện nay gấp hơn 15 lần so với năm 1997 và cao hơn khoảng 1,7 lần GRDP bình quân đầu người cả nước. Quy mô nền kinh tế Quảng Nam tăng gấp 40 lần so với năm 1997. Đặc biệt, 9 tháng năm 2022, GRDP thành phố Đà Nẵng tăng 16,7%; Tỉnh Quảng Nam tăng 13%, lần lượt xếp thứ 4 và thứ 8 trong số 63 tỉnh, thành phố về tốc độ tăng GRDP, đồng thời đứng thứ nhất và thứ nhì các tỉnh, thành phố thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về quy mô và tốc độ tăng GRDP.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Đặc khu ủy Quảng Đà trong các chính sách xây dựng thành phố: “Thay mặt lãnh đạo hai địa phương, xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, theo dõi, góp ý quý báu của các đồng chí trong suốt những năm qua, và mong rằng, bằng kinh nghiệm thực tế, bằng tình cảm, tâm huyết đối với các hoạt động của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, các đồng chí sẽ có những ý kiến đóng góp chân thành, thẳng thắn để hai địa phương tiếp tục phục hồi kinh tế, phát triển nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới.

Đồng thời, tôi cũng đề nghị các cấp ủy đảng, các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo những điều kiện tốt nhất để các đồng chí được sống vui, khỏe và tiếp tục đồng hành cùng quê hương Quảng Nam, Đà Nẵng, chúng tôi xác định đây vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của các cấp, các ngành nhằm tri ân những đóng góp to lớn của các đồng chí cho hòa bình, độc lập của đất nước và quê hương Quảng Nam, Đà Nẵng anh hùng".

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí trong Ban Liên lạc Đặc Khu ủy Quảng Đà có ý kiến trao đổi, góp ý về sự phát triển trên các lĩnh vực của hai địa phương và phương hướng thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Chi, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Khu 2 - Hòa Vang, thuộc Đặc khu ủy Quảng Đà ôn lại: “Kỷ niệm sâu sắc nhất là khi đồng chí Hồ Nghinh làm Bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà thì tôi là Bí thư Khu 2 Hòa Vang, Khi địch ném bom đánh phá miền Bắc thì đồng chí thay mặt Ban Thường vụ đặc khu ủy điện cho Đảng ủy Khu 2 Hòa Vang, lệnh cho đồng chí Bí thư (tức là điện cho tôi) tiền tuyến phải chia lửa với hậu phương lớn. Thực hiện chỉ đạo này chúng tôi đưa tên lửa đi dưới nước dưới Cẩm Nên, Yến Nê bắn thẳng vào sân bay Đà Nẵng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành lập 3 đặc khu kinh tế: Sẽ phải có những điểm “vượt bỏ“
Thành lập 3 đặc khu kinh tế: Sẽ phải có những điểm “vượt bỏ“

Bản chất của đổi mới, đột phá, chính là tìm ra những điểm “vượt bỏ” hợp lý, chính đáng, để tạo lập khung khổ pháp lý mới, phù hợp với yêu cầu thực tiễn...

Thành lập 3 đặc khu kinh tế: Sẽ phải có những điểm “vượt bỏ“

Thành lập 3 đặc khu kinh tế: Sẽ phải có những điểm “vượt bỏ“

Bản chất của đổi mới, đột phá, chính là tìm ra những điểm “vượt bỏ” hợp lý, chính đáng, để tạo lập khung khổ pháp lý mới, phù hợp với yêu cầu thực tiễn...

Sớm hoàn chỉnh Đề án thành lập Đặc khu kinh tế Phú Quốc
Sớm hoàn chỉnh Đề án thành lập Đặc khu kinh tế Phú Quốc

VOV.VN - Đó là một trong những nội dung tại Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang.

Sớm hoàn chỉnh Đề án thành lập Đặc khu kinh tế Phú Quốc

Sớm hoàn chỉnh Đề án thành lập Đặc khu kinh tế Phú Quốc

VOV.VN - Đó là một trong những nội dung tại Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang.

 Không thành lập Khu Kinh tế đặc thù cho Dự án Formosa
Không thành lập Khu Kinh tế đặc thù cho Dự án Formosa

VOV.VN - PTT Hoàng Trung Hải cho biết, không thành lập Khu Kinh tế đặc thù cho Dự án Formosa vì không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

 Không thành lập Khu Kinh tế đặc thù cho Dự án Formosa

Không thành lập Khu Kinh tế đặc thù cho Dự án Formosa

VOV.VN - PTT Hoàng Trung Hải cho biết, không thành lập Khu Kinh tế đặc thù cho Dự án Formosa vì không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.