Giả danh Công an lừa đảo xin việc

Phal hứa hẹn sẽ xin việc cho chị H. vào công tác ở cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng với số tiền 45 triệu đồng.

Ngày 26/7, Công an huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) cho biết, vừa bắt quả tang Thạch Phal (SN 1976, ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Thạch Phal

Đối tượng Thạch Phal

Trước đó, lúc 18h15 ngày 23/7, nhận được tin báo của nhân dân, tại nhà số 120 ấp Đai Úi, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng), xuất hiện đối tượng xưng là cán bộ Công an có biểu hiện vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Trong lúc đối tượng đang nhận tiền thì bị Công an huyện Mỹ Tú ập vào tiến hành bắt quả tang. Qua làm việc, đối tượng khai tên là Thạch Phal, đang lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông L.T.T (ngụ ấp Đai Úi, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú). 

Cụ thể, Phal hứa hẹn sẽ xin việc cho chị H. (con gái ông L.) vào công tác ở cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng với số tiền là 45 triệu đồng. 

và tang vật vụ án.

và tang vật vụ án.

Phal thừa nhận, bản thân thiếu nợ, nên nảy sinh ý định lừa đảo để có tiền tiêu xài. Bản thân Phal đã có 1 tiền án vào năm 2013 cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị phạt 8 tháng tù giam.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Tú thông báo, ai là nạn nhân của đối tượng Phal, xin liên hệ cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Tú để thụ lý, giải quyết; điện thoại 02993-871.033.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý vi phạm giao thông, CSGT phát hiện kẻ say xỉn giả danh Công an
Xử lý vi phạm giao thông, CSGT phát hiện kẻ say xỉn giả danh Công an

VOV.VN - Ngày 22/3, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện, xử lý một đối tượng “Công an rởm”, vi phạm nồng độ cồn, hết hạn kiểm định ô tô.

Xử lý vi phạm giao thông, CSGT phát hiện kẻ say xỉn giả danh Công an

Xử lý vi phạm giao thông, CSGT phát hiện kẻ say xỉn giả danh Công an

VOV.VN - Ngày 22/3, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện, xử lý một đối tượng “Công an rởm”, vi phạm nồng độ cồn, hết hạn kiểm định ô tô.

Giả danh công an lừa tình, tiền của 3 phụ nữ
Giả danh công an lừa tình, tiền của 3 phụ nữ

Ngân khai nhận, do muốn có tiền ăn chơi, nên y đã làm giả các loại giấy tờ, đóng giả Công an để tiếp cận và làm quen với một số phụ nữ.

Giả danh công an lừa tình, tiền của 3 phụ nữ

Giả danh công an lừa tình, tiền của 3 phụ nữ

Ngân khai nhận, do muốn có tiền ăn chơi, nên y đã làm giả các loại giấy tờ, đóng giả Công an để tiếp cận và làm quen với một số phụ nữ.

Phá đường dây giả danh công an lừa đảo hơn 500 tỷ đồng
Phá đường dây giả danh công an lừa đảo hơn 500 tỷ đồng

Nhóm người dùng tổng đài giả danh số điện thoại của cơ quan công an, Viện kiểm sát đe dọa, lừa đảo hơn 500 tỷ đồng.

Phá đường dây giả danh công an lừa đảo hơn 500 tỷ đồng

Phá đường dây giả danh công an lừa đảo hơn 500 tỷ đồng

Nhóm người dùng tổng đài giả danh số điện thoại của cơ quan công an, Viện kiểm sát đe dọa, lừa đảo hơn 500 tỷ đồng.