Gia Lai: Nhiều người về từ các nước có dịch nhưng tự cách ly ở nhà

VOV.VN - Theo báo cáo của Sở Y tế Gia Lai ngày 23/3, tỉnh này đang thực hiện cách ly tại nhà một du học sinh từ Mỹ về địa phương từ ngày 17/3.

H.P.A.D. (20 tuổi), trú ở phường Hội Thương, thành phố Pleiku, Gia Lai, du học tại Washington DC, Mỹ, đã di chuyển từ Washington DC quá cảnh tại Thổ Nhĩ Kỳ (chuyến bay số hiệu TK008), sau đó từ Thổ Nhĩ Kỳ về sân bay Cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất (thành phố Hồ Chí Minh) ngày 15/3 (chuyến bay số hiệu TK162). Ngày 17/3, công dân đi xe khách Thuận Tiến về nhà ở thành phố Pleiku.

Trung tâm Y tế thành phố đã cử cán bộ Y tế cùng với Trạm Y tế phường xác minh và khám sức khỏe. Kết quả khám cho thấy các dấu hiệu sinh tồn đều trong giới hạn bình thường và đã được hướng dẫn cách ly tại nhà. Ngày 23/3, ngành y tế Gia Lai đã lấy mẫu bệnh phẩm công dân gửi đi xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.

Những công dân nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đều được cách ly tập trung.

Cũng theo báo cáo ngày 23/3, Sở Y tế Gia Lai yêu cầu Trạm Y tế phường Hội Thương (Pleiku) tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của công dân và báo cáo về Trung tâm Y tế thành phố để có hướng xử trí kịp thời.

Cũng tại Gia Lai, có một số trường hợp về từ quốc gia có dịch nhưng được tạo điều kiện thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú.

Đó là T.H.T (SN 1986, trú thôn Thanh Tân, xã Ia Krel, huyện Đức Cơ) từ Đài Loan nhập cảnh Việt Nam 17/3; Y.P.Ê.B (31 tuổi, trú tại làng Ba, xã Ia Pnôn, Đức Cơ) từ Đài Loan nhập cảnh Việt Nam ngày 20/3; R.C.J (31 tuổi, trú tại làng Ba, xã Ia Pnôn, Đức Cơ) từ Đài Loan nhập cảnh Việt Nam ngày 22/3); H.M.Đ (SN 1986, trú thôn Ia Yok, xã Mơ Nông, huyện Chư Păh) từ Nhật Bản nhập cảnh Việt Nam 19/3, về địa phương ngày 22/3; N.V.P (SN 2000, trú tổ 9, phường An Phú, thị xã An Khê) từ Mỹ nhập cảnh Việt Nam ngày 17/3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Mướt mồ hôi nhận đồ tiếp tế chuyển cho người cách ly ở TPHCM
Ảnh: Mướt mồ hôi nhận đồ tiếp tế chuyển cho người cách ly ở TPHCM

VOV.VN - Việc tiếp tế cho người cách ly trở thành một bức tranh phản cảm khi lực lượng dân quân tự vệ phải vất vả nhận và chuyển đồ.

Ảnh: Mướt mồ hôi nhận đồ tiếp tế chuyển cho người cách ly ở TPHCM

Ảnh: Mướt mồ hôi nhận đồ tiếp tế chuyển cho người cách ly ở TPHCM

VOV.VN - Việc tiếp tế cho người cách ly trở thành một bức tranh phản cảm khi lực lượng dân quân tự vệ phải vất vả nhận và chuyển đồ.

Ca mắc Covid-19 đầu tiên ở Hà Nội (BN17) đã 3 lần có kết quả âm tính
Ca mắc Covid-19 đầu tiên ở Hà Nội (BN17) đã 3 lần có kết quả âm tính

VOV.VN - Trong số các bệnh nhân đang điều trị, có 14 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-3 lần. Trong đó, ca mắc thứ 17 (BN17) đã 3 lần âm tính.

Ca mắc Covid-19 đầu tiên ở Hà Nội (BN17) đã 3 lần có kết quả âm tính

Ca mắc Covid-19 đầu tiên ở Hà Nội (BN17) đã 3 lần có kết quả âm tính

VOV.VN - Trong số các bệnh nhân đang điều trị, có 14 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-3 lần. Trong đó, ca mắc thứ 17 (BN17) đã 3 lần âm tính.

Số người cách ly, giám sát y tế tại Tây Nguyên giảm mạnh
Số người cách ly, giám sát y tế tại Tây Nguyên giảm mạnh

VOV.VN - Số người cách ly, giám sát y tế tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm mạnh, sau khi hiện việc cách ly ngay tại cửa khẩu.

Số người cách ly, giám sát y tế tại Tây Nguyên giảm mạnh

Số người cách ly, giám sát y tế tại Tây Nguyên giảm mạnh

VOV.VN - Số người cách ly, giám sát y tế tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm mạnh, sau khi hiện việc cách ly ngay tại cửa khẩu.