Gia Lai: Thêm một đại lý nông sản vỡ nợ hơn 36 tỷ đồng

VOV.VN - Tại tỉnh Gia Lai lại vừa xảy ra vụ vỡ nợ với số tiền lên tới 36 tỷ đồng, khiến hàng trăm nông dân hoang mang.

Vụ vỡ nợ xảy ra tại đại lý thu mua cà phê - nông sản Nguyệt Tỉnh ở thôn Hà Lòng 2, xã K’Dang, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai.

Một đại lý nông sản lớn vỡ nợ ở Gia Lai (Ảnh minh họa).

Đại lý này do bà Nguyễn Thị Nguyệt làm giám đốc. Chỉ vài ngày sau khi mua hàng chục tấn nông sản, gồm cà phê và hồ tiêu của các hộ dân trong vùng, bà Nguyệt chủ động tới trụ sở UBND xã K’Dang trình báo phá sản, không còn khả năng trả nợ. Thiếu tá Nguyễn Đức Hoàng, Phó trưởng Công an huyện Đắc Đoa cho biết, theo trình báo của chủ đại lý, tổng giá trị tiền không có khả năng trả là khoảng 36 tỷ đồng. Trong đó, có 16 tỷ 300 triệu đồng tiền mặt, hơn 520 tấn cà phê nhân và tiêu.

Thiếu tá Nguyễn Đức Hoàng, cho biết thêm: “Về phía Công an huyện chúng tôi, hiện nay đã nhận được 13 đơn tố giác của quần chúng nhân dân, đa số là người dân của Đắc Đoa và Mang Yang. Với số tiền doanh nghiệp nợ của dân là 2,6 tỷ, 50 tấn cà phê nhân và khoảng 900kg tiêu. Hiện nay chúng tôi đang tập trung xác minh làm rõ và sẽ có báo cáo Giám đốc Công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo. Về phía trách nhiệm của Công an huyện thì hiện nay chúng tôi đang phối hợp với chính quyền để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn”.

Cách đây khoảng một tháng, tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cũng xảy ra vụ vỡ nợ với  số tiền hơn 7 tỷ đồng khiến gần 50 hộ dân lao đao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vỡ nợ gần 70 tỷ đồng ở Gia Lai: Lòng tin xây bằng ảo giác
Vỡ nợ gần 70 tỷ đồng ở Gia Lai: Lòng tin xây bằng ảo giác

(VOV) - Không cưỡng lại được mức lãi suất cao ngất ngưỡng, nhiều nông dân lại tiếp tục bị cuốn vào làn sóng vỡ nợ.

Vỡ nợ gần 70 tỷ đồng ở Gia Lai: Lòng tin xây bằng ảo giác

Vỡ nợ gần 70 tỷ đồng ở Gia Lai: Lòng tin xây bằng ảo giác

(VOV) - Không cưỡng lại được mức lãi suất cao ngất ngưỡng, nhiều nông dân lại tiếp tục bị cuốn vào làn sóng vỡ nợ.