Gia Lai tìm giải pháp tháo gỡ tình trạng nợ lương, thiếu vật tư của ngành y tế 

VOV.VN - Ngành y tế Gia Lai đang gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu thuốc, thiếu kinh phí hoạt động. Bệnh viện đa khoa tỉnh thậm chí lâm vào tình trạng không thể tự tháo gỡ. Trước tình trạng này, sáng 15/12, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị bàn và tìm giải pháp tháo gỡ.

 

Theo báo cáo của Sở Y tế Gia Lai, trong năm 2021 và 2022, 23 cơ sở y tế công lập tại tỉnh đã được phân bổ 758 danh mục thuốc, với tổng giá trị trên 646 tỷ đồng, nhưng mới thực hiện được 66%. Hiện nay, một số cơ sở khám, chữa bệnh ở tỉnh đang thiếu cục bộ một số thuốc thuộc nhóm gây nghiện, hướng thần và chuyên khoa đặc trị. Trong đó, TTYT huyện Kông Chro và BVĐK tỉnh là những cơ sở thiếu nhiều nhất. 

Công tác tự chủ tài chính ở các cơ sở y tế công lập tại gia lai cũng gặp nhiều thách thức. Ngay cả Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, việc thu không đủ chi đang khiến đơn vị phải nợ lương, không thể đầu tư mua sắm và đào tạo nhân lực để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. 

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cho biết, nếu là một doanh nghiệp, đơn vị đã tuyên bố phá sản: “Thu không đủ chi, thiếu hụt, riêng tiền lương tới nay là 63 tỷ. Bảo hiểm y tế chưa thanh toán năm 2018, 2019 và 2020, và tiền phẫu thuật là 7,5 tỷ, tổng cộng 52 tỷ. Hiện tại, chúng tôi thiếu hụt 115 tỷ để phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh; nợ các công ty rất nhiều, nợ nên họ không cung cấp vật tư y tế, anh em mổ không có kim luồn, bao tay không có. Lẽ ra, bệnh viện là doanh nghiệp, thì nên tuyên bố phá sản”.

Hội nghị tập trung phân tích, chỉ ra nguyên nhân chủ quan, khách quan của những vướng mắc này. Nhiều đại biểu đã có nhiều ý kiến đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết ngay những vấn đề cấp bách về việc nợ lương cán bộ y tế, vướng mắc trong thẩm định, xuất toán bảo hiểm y tế. Về lâu dài, nhiều đại biểu đề xuất tỉnh áp dụng thực hiện mua sắm, đấu thầu tập trung quy mô toàn tỉnh đối với vật tư y tế, tránh tình trạng cơ sở y tế không thể tự mua được các gói vật tư giá trị nhỏ như hiện nay; UBND tỉnh dành kinh phí hỗ trợ các cơ sở y tế chuyển đổi số, nâng cao trình độ công nghệ thông tin, nhằm nâng cao chất lượng quản trị bệnh viện. 

Chủ trì hội nghị bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở Y tế, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội và Sở tài chính đề xuất, tham mưu phương án cấp bù, ứng kinh phí để giải quyết chế độ lương cho cán bộ y tế và đảm bảo cung ứng vật tư cho các cơ sở; đồng thời yêu cầu lãnh đạo cơ sở y tế nâng cao năng lực quản trị theo hướng hiệu quả, trách nhiệm, mạnh dạn, linh hoạt giải quyết khó khăn trong thẩm quyền; đề nghị Bảo hiểm Xã hội tỉnh và các cơ sở thống nhất việc thanh toán các khoản kinh phí chư được giải quyết từ 2019 tới nay; Ngành y tế tham mưu, lập phương án tự chủ tài chính giai đoạn từ nay tới 2025; tham mưu đề án hoàn thiện hệ thống y tế tỉnh Gia Lai đến năm 2030.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch nói: “Tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế làm việc chuyên đề riêng, đề xuất trước thứ 5 tuần sau, tháo gỡ ngay vấn đề trước mắt và lâu dài vấn đề đảm bảo thuốc và vật tư y tế; thiếu hụt chi trả lương; vướng mắc vấn đề mua sắm. Không thể để tình trạng này chậm hơn chút nào nữa. Đề nghị Bảo hiểm Xã hội trả lời dứt điểm vấn đề nợ. Đề nghị 2023, Sở Y tế tham mưu việc mở lớp quản trị cho lãnh đạo cơ sở y tế về việc làm chủ tài khoản, quản lý dự án đầu tư để trang bị cho cán bộ về năng lực quản trị”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Nai chi 889 tỷ đồng hỗ trợ nhân viên y tế
Đồng Nai chi 889 tỷ đồng hỗ trợ nhân viên y tế

VOV.VN - Chiều 10/12, HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua nghị quyết về hỗ trợ nguồn nhân lực y tế trong tỉnh, giai đoạn 2023-2025.

Đồng Nai chi 889 tỷ đồng hỗ trợ nhân viên y tế

Đồng Nai chi 889 tỷ đồng hỗ trợ nhân viên y tế

VOV.VN - Chiều 10/12, HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua nghị quyết về hỗ trợ nguồn nhân lực y tế trong tỉnh, giai đoạn 2023-2025.

Để thầy thuốc gắn bó với y tế vùng cao
Để thầy thuốc gắn bó với y tế vùng cao

VOV.VN - Tình trạng nhân viên y tế xin nghỉ việc đang diễn ra khá phổ biến ở hầu khắp các tỉnh, thành trên cả nước, từ đồng bằng đến miền núi, hải đảo xa xôi. Tuy nhiên, trong khó khăn chung ấy vẫn còn những y, bác sĩ tâm huyết với nghề. Làm gì để giữ chân thầy thuốc vùng cao là nội dung bài viết “Để thầy thuốc gắn bó với y tế vùng cao”.

Để thầy thuốc gắn bó với y tế vùng cao

Để thầy thuốc gắn bó với y tế vùng cao

VOV.VN - Tình trạng nhân viên y tế xin nghỉ việc đang diễn ra khá phổ biến ở hầu khắp các tỉnh, thành trên cả nước, từ đồng bằng đến miền núi, hải đảo xa xôi. Tuy nhiên, trong khó khăn chung ấy vẫn còn những y, bác sĩ tâm huyết với nghề. Làm gì để giữ chân thầy thuốc vùng cao là nội dung bài viết “Để thầy thuốc gắn bó với y tế vùng cao”.

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn phụ trách, điều hành Hội đồng Y khoa Quốc gia
Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn phụ trách, điều hành Hội đồng Y khoa Quốc gia

VOV.VN - Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế được giao giữ chức vụ kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng, phụ trách, điều hành Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn phụ trách, điều hành Hội đồng Y khoa Quốc gia

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn phụ trách, điều hành Hội đồng Y khoa Quốc gia

VOV.VN - Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế được giao giữ chức vụ kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng, phụ trách, điều hành Hội đồng Y khoa Quốc gia.