Gia Lai xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

VOV.VN -  Sáng 3/11, tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.

Tham gia đợt tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ lần này có gần 70 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội K52, Phòng Chính trị, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, được chia làm các tổ, bộ phận tổ chức tìm kiếm trên 3 hướng tại ba tỉnh Preah Vihear, Stung Treng và Ratanakiri, Vương quốc Campuchia. Thời gian từ nay đến hết mùa khô năm 2022-2023. Với quyết tâm phấn đấu mỗi tổ, bộ phận tìm được từ 7 đến 10 hài cốt liệt sĩ trở lên.

Tại buổi lễ xuất quân, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã động viên các chiến sĩ đi làm nhiệm vụ, yêu cầu toàn đội nắm vững các quy định về quan hệ quốc tế, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, các quy định của Bộ Quốc phòng trong quan hệ đối ngoại, tranh thủ sự giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền địa phương và nhân dân bạn.

Thượng tá Nguyễn Xuân Toản, Đội trưởng Đội K52 Gia Lai cho biết, lực lượng sẽ tiếp tục phát huy tốt thành tích đã đạt được trong những mùa khô trước, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ lần này.

“Năm nay được cái là thuận lợi hơn năm trước, quyết tâm của anh em dựa trên cơ sở mùa mưa anh em đã chuẩn bị tốt nguồn lực là nguồn thông tin ở bên nước bạn, rất được sự quan tâm lãnh đạo của quân khu, thường trực UBND tỉnh, nên là từ cấp chỉ huy lãnh đạo xuống động viên anh em, tổ chức quán triệt thời gian nhiệm vụ một cách rất cụ thể. Cấp ủy chúng tôi đã xác định năm nay cố gắng làm sao phát huy hơn năm trước tại vì có nền tảng được sự quan tâm của các cấp, các ngành, mong muốn của anh em chúng tôi là sẽ quyết tâm đưa các bác về vượt mức chỉ tiêu so với năm trước”, Thượng tá Nguyễn Xuân Toản nói.

Đây là lần thứ 22 Đội K52 Gia Lai lên đường làm nhiệm vụ. Trong 21 lần trước, Đội đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương được 1.446 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hợp tác tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện tại Campuchia
Hợp tác tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện tại Campuchia

VOV.VN - Đoàn cán bộ Ban Chuyên trách tỉnh Kiên Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Preah Shihanouk, Vương quốc Campuchia vừa ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, giai đoạn XXII (mùa khô 2022 - 2023). 

Hợp tác tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện tại Campuchia

Hợp tác tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện tại Campuchia

VOV.VN - Đoàn cán bộ Ban Chuyên trách tỉnh Kiên Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Preah Shihanouk, Vương quốc Campuchia vừa ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, giai đoạn XXII (mùa khô 2022 - 2023). 

Tiếp tục tìm kiếm, quy tập đến khi không còn thông tin về hài cốt, mộ liệt sĩ
Tiếp tục tìm kiếm, quy tập đến khi không còn thông tin về hài cốt, mộ liệt sĩ

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 233/TB-VPCP ngày 6/8/2022 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc gặp mặt các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tiếp tục tìm kiếm, quy tập đến khi không còn thông tin về hài cốt, mộ liệt sĩ

Tiếp tục tìm kiếm, quy tập đến khi không còn thông tin về hài cốt, mộ liệt sĩ

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 233/TB-VPCP ngày 6/8/2022 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc gặp mặt các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh
Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động chia sẻ, hôm nay (27/7) là ngày giỗ của hàng triệu những người con đã ngã xuống vì nền độc lâp tự do của đất nước, Thủ tướng mong muốn Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục hành trình này bằng trái tim và tấm lòng thành kính nhất.

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động chia sẻ, hôm nay (27/7) là ngày giỗ của hàng triệu những người con đã ngã xuống vì nền độc lâp tự do của đất nước, Thủ tướng mong muốn Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục hành trình này bằng trái tim và tấm lòng thành kính nhất.

Bình Định triển khai giai đoạn 2 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại cứ điểm Xuân Sơn
Bình Định triển khai giai đoạn 2 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại cứ điểm Xuân Sơn

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định cùng chính quyền huyện Hoài Ân vừa triển khai giai đoạn 2 tìm kiếm hố chôn tập thể trong trận tập kết cứ điểm Xuân Sơn, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân vào đêm 26/12/1966.

Bình Định triển khai giai đoạn 2 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại cứ điểm Xuân Sơn

Bình Định triển khai giai đoạn 2 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại cứ điểm Xuân Sơn

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định cùng chính quyền huyện Hoài Ân vừa triển khai giai đoạn 2 tìm kiếm hố chôn tập thể trong trận tập kết cứ điểm Xuân Sơn, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân vào đêm 26/12/1966.

Xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Gia Lai
Xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Gia Lai

VOV.VN - Sáng nay 4/1, tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2021-2022.

Xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Gia Lai

Xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Gia Lai

VOV.VN - Sáng nay 4/1, tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2021-2022.