Giả mạo người nhà đến lấy xe bị tai nạn giao thông

VOV.VN - Hai người đàn ông tự xưng là người nhà nạn nhân bị tai nạn giao thông đến lấy xe của nạn nhân đi mất.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 8/1, anh Đặng Trung (39 tuổi, ngụ tại TP.HCM)  đi xe máy mang biển số 59X3-325.39 lưu thông trên quốc lộ 13, hướng từ Bình Dương về TP.HCM khi đi đến Trạm thu phí qua địa bàn phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An, Bình Dương) thì tông trúng giải phân cách ngăn hai làn xe tại Trạm thu phí khiến anh Trung ngã xuống đường bất tỉnh.

Chiếc xe của nạn nhân.
Lúc này, người dân đã gửi xe của nạn nhân tại nhà kho của trạm thu phí, rồi đưa anh Trung đi bệnh viện cấp cứu.

Theo chị Nguyễn Thị Oanh vợ của nạn nhân, khi chị đến hiện trường thì người dân đã đưa anh Trung vào bệnh viện và gửi chiếc xe máy của chồng chị tại kho của Trạm thu phí.

Đến khoảng 1h30 ngày 9/1, chị Oanh quay lại Trạm thu phí để lấy lại chiếc xe, thì nhân viên ở đây cho biết đã có hai người đàn ông xưng là người nhà nạn nhân đến lấy xe đi.

Chị Oanh, cho biết ngoài chị và một người bạn đi cùng thì không còn ai khác là người nhà, hiện tại chị chiếc xe của chị đã biến mất cùng người nhà giải mạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân tố cán bộ giả mạo chữ ký, quy hoạch 381 Nguyễn Khang là “vô cảm“
Dân tố cán bộ giả mạo chữ ký, quy hoạch 381 Nguyễn Khang là “vô cảm“

VOV.VN - Chưa bao giờ UBND phường Yên Hòa tổ chức họp dân lấy ý kiến về dự án ngõ 381 này, thậm chí lãnh đạo phường nói cũng không hề hay biết

Dân tố cán bộ giả mạo chữ ký, quy hoạch 381 Nguyễn Khang là “vô cảm“

Dân tố cán bộ giả mạo chữ ký, quy hoạch 381 Nguyễn Khang là “vô cảm“

VOV.VN - Chưa bao giờ UBND phường Yên Hòa tổ chức họp dân lấy ý kiến về dự án ngõ 381 này, thậm chí lãnh đạo phường nói cũng không hề hay biết

Người cùng đơn tố Chánh thanh tra GTVT Hà Nội nói bị giả mạo chữ ký?
Người cùng đơn tố Chánh thanh tra GTVT Hà Nội nói bị giả mạo chữ ký?

VOV.VN - Ông Bình, cán bộ Đội Thanh GTVT Thanh Xuân người được cho là cùng đứng tên kiến nghị tố Chánh Thanh tra giao thông, nói chữ ký bị giả mạo

Người cùng đơn tố Chánh thanh tra GTVT Hà Nội nói bị giả mạo chữ ký?

Người cùng đơn tố Chánh thanh tra GTVT Hà Nội nói bị giả mạo chữ ký?

VOV.VN - Ông Bình, cán bộ Đội Thanh GTVT Thanh Xuân người được cho là cùng đứng tên kiến nghị tố Chánh Thanh tra giao thông, nói chữ ký bị giả mạo

Có nên phạt đến hàng nghìn USD khi đưa thông tin giả mạo, sai sự thật?
Có nên phạt đến hàng nghìn USD khi đưa thông tin giả mạo, sai sự thật?

VOV.VN -Một số đại biểu Quốc hội cho rằng, nên tăng mức xử phạt lên đến hàng nghìn USD đối với việc đưa thông tin giả mạo, sai sự thật.

Có nên phạt đến hàng nghìn USD khi đưa thông tin giả mạo, sai sự thật?

Có nên phạt đến hàng nghìn USD khi đưa thông tin giả mạo, sai sự thật?

VOV.VN -Một số đại biểu Quốc hội cho rằng, nên tăng mức xử phạt lên đến hàng nghìn USD đối với việc đưa thông tin giả mạo, sai sự thật.