Gia tăng bệnh nhân mắc lao kháng thuốc ở Đắk Lắk

VOV.VN - Từ tháng 5/2022 đến nay, khi kết thúc nhiệm vụ tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid- 19, trở lại hoạt động khám, chữa bệnh lao, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận và điều trị gần 20 trường hợp mắc lao kháng thuốc, tăng khoảng 50% so với các năm trước.

 

Vừa nhập viện điều trị vì bệnh lao kháng thuốc, chị Bùi Thị Hằng ở huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cách đây mấy tháng khi ở nhà chị có dấu hiệu ho, cảm bình thường. Chị Hằng đã ra tiệm thuốc gần nhà mua thuốc ho để uống. Tuy nhiên, uống thuốc liên tục 10 ngày vẫn không dứt cơn ho và còn xuất hiện thêm hiện tượng tức ngực, khó thở. Chị Hằng đã đến phòng khám tư nhân để chụp phim và phát hiện phổi có vấn đề nên chị được chỉ định đến khám tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi. Trong tuần đầu điều trị bệnh, chị Hằng đã phải trải qua nhiều cơn say thuốc vì phải dùng nhiều loại thuốc nặng.

 “Cũng không biết làm sao mình bị kháng thuốc như thế, tôi nghĩ là trong cơ thể mình có thể kháng gì đó, nhưng bác sĩ nói, kháng thuốc này lây từ người bị kháng thuốc nên cũng có chút lo lắng, vì uống thuốc này rất nặng, kháng thuốc nặng quá, nhỡ người nhà mình bị lây, nhất là trẻ em nên cũng hơn lo. Bệnh lao này nó cũng nguy hiểm”, chị Hằng nói.

Cũng điều trị lao kháng thuốc tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, anh Nguyễn Phú Phi Linh ở huyện Krông Năng chia sẻ, cách đây 1 năm anh bị ho liên tục, cứ tưởng ho do hút thuốc lá nhiều nên anh đã tự đi mua thuốc uống nhưng không đỡ. Đến khi vào bệnh viện khám mới bết bản thân bị bệnh lao kháng thuốc. Qua 1 năm chữa bệnh, đến nay sức khỏe của anh Linh đã ổn định, song vẫn phải duy trì uống thuốc và tái khám theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ.

“Khi tôi phát hiện được thì lo đi chữa bệnh, để thì sợ lây cho con cháu. Ở nhà cũng giữ gìn, ăn uống thì ăn riêng sợ bị lây nhiễm. Khi bị bệnh này cũng ảnh hưởng sức khỏe”, anh Linh cho biết. 

Theo bác sĩ Nông Thị Điểm, Trưởng Khoa Nội 3, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk, Lao kháng thuốc là tình trạng vi khuẩn lao kháng lại thuốc chống lao, khiến việc điều trị trở nên rất khó khăn. Điều nguy hiểm là bản thân người bệnh trở thành nguồn lây lan vi khuẩn lao kháng thuốc cho cộng đồng và hiện tình trạng này có xu hướng gia tăng, gây khó khăn lớn cho công tác điều trị và phòng chống bệnh lao tại cộng đồng.

Cũng theo bác sĩ Điểm, bệnh nhân lao kháng thuốc không chỉ chịu hàng loạt tác dụng phụ tổn hại trầm trọng đến sức khỏe, điều trị lao kháng thuốc còn tốn kém gấp hàng chục lần so với bệnh lao thông thường. Hơn nữa, bệnh lao chỉ cần chữa trong 6 tháng với tỷ lệ khỏi cao tới 91% nhưng với lao kháng thuốc, phác đồ tiên tiến nhất cũng phải kéo dài 9 tháng mà tỷ lệ khỏi chỉ 75%. Tai hại hơn là lao siêu kháng thuốc có phác đồ khoảng 20 tháng với những thuốc khá độc tính, gây tổn hại sức khỏe. 

 “Lao kháng thuốc dùng thuốc rất nhiều nên mình phải theo dõi tác phụ của thuốc. Tất cả các bệnh nhân lao uống thuốc phải có sự kiểm soát của nhân viên y tế, nếu về rồi thì phải có giám sát của người nhà, bệnh nhân tuân thủ uống thuốc đúng giờ, đều đặn. Nếu không tuân thủ thì bệnh sẽ nặng lên và sẽ kháng nhiều loại thuốc nữa”, bác sĩ Nông Thị Điểm cho hay.

Chỉ tính từ tháng 5/2022 đến nay, Đắk Lắk đã ghi nhận 20 trường hợp mắc bệnh lao kháng thuốc, tăng khoảng 50% so với các năm trước. Khi số người bị lao kháng thuốc tăng sẽ làm tăng mối nguy hại cho cộng đồng vì nguy cơ lây lan cao,  chi phí điều trị tốn kém và sức khỏe người bệnh bị suy kiệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu sống sản phụ lao màng phổi mắc COVID-19 nguy kịch nhờ kỹ thuật ECMO
Cứu sống sản phụ lao màng phổi mắc COVID-19 nguy kịch nhờ kỹ thuật ECMO

VOV.VN - Các bác sĩ Trung tâm Hồi sức quốc gia điều trị COVID-19 BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã cứu sống sản phụ lao màng phổi bị nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch sau hơn 1 tháng điều trị tích cực kết hợp lọc máu liên tục và kỹ thuật ECMO.

Cứu sống sản phụ lao màng phổi mắc COVID-19 nguy kịch nhờ kỹ thuật ECMO

Cứu sống sản phụ lao màng phổi mắc COVID-19 nguy kịch nhờ kỹ thuật ECMO

VOV.VN - Các bác sĩ Trung tâm Hồi sức quốc gia điều trị COVID-19 BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã cứu sống sản phụ lao màng phổi bị nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch sau hơn 1 tháng điều trị tích cực kết hợp lọc máu liên tục và kỹ thuật ECMO.

Bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM tử vong có tiền sử lao phổi
Bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM tử vong có tiền sử lao phổi

VOV.VN - Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong thứ 81 là BN12938, nam 61 tuổi, địa chỉ tạm trú tại phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM.

Bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM tử vong có tiền sử lao phổi

Bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM tử vong có tiền sử lao phổi

VOV.VN - Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong thứ 81 là BN12938, nam 61 tuổi, địa chỉ tạm trú tại phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM.