Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2015 có 3 giải Nhất

VOV.VN -Giải năm nay có 3 hệ thống sản phẩm dự thi chính và thí sinh ở mỗi sản phẩm sẽ có cơ hội nhận 1 giải Nhất trị giá 100 triệu đồng.

Ngày 14/5, tại buổi họp báo phát động giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2015, ông Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: Giải năm nay có 3 hệ thống sản phẩm dự thi chính là sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) Thành công, sản phẩm CNTT Triển vọng và sản phẩm CNTT Ứng dụng trên thiết bị di động.

Ông Phạm Huy Hoàn thông tin về giải thưởng tại buổi họp báo

Các thí sinh ở mỗi sản phẩm sẽ có cơ hội nhận 1 giải Nhất trị giá 100 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 50 triệu đồng và 1 giải Ba trị giá 30 triệu đồng cùng phần thưởng của các đơn vị tài trợ.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt do Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng từ năm 2005 và được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, VTV, Báo Dân trí đồng tổ chức.

Khởi nguồn là một cuộc thi trong lĩnh vực CNTT và truyền thông, trải qua 10 năm và đang bước sang năm thứ 11, giải thưởng chứng tỏ được sức sống mãnh liệt, sự lan tỏa mạnh mẽ, phát hiện và tôn vinh rất nhiều tài năng; thực sự đã tạo được tiếng vang lớn và khẳng định vị trí số 1 trong lĩnh vực CNTT và là giải thưởng có uy tín trong lĩnh vực Khoa học, Y dược, Môi trường…

Giải thưởng không chỉ thu hút những nhân tài trong nước mà cả các tài năng Việt sinh sống tại nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Hàng năm, Ban tổ chức Giải thưởng luôn nhận được các bài dự thi của người Việt từ các nước Anh, Mỹ, Singapore, Úc… gửi sản phẩm, công trình dự thi.

Nhiều sản phẩm - giải pháp đã đi vào cuộc sống, được đánh giá cao, điều đó cho thấy giải thưởng Nhân tài Đất Việt luôn là sức hút với giới CNTT và là sân chơi có ý nghĩa với tuổi trẻ tài năng ngày nay.

Ban Tổ chức cho biết, thời gian nhận bài dự thi lĩnh vực CNTT từ ngày 21/11/2014 đến hết ngày 30/9/2015. Nơi nhận hồ sơ: Báo điện tử VnMedia, tầng 7 số 35 Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội). Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 20/11/2015 và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2014: Bất ngờ với 3 quán quân CNTT
Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2014: Bất ngờ với 3 quán quân CNTT

VOV.VN- Đây là điều hiếm thấy sau nhiều năm không chọn được sản phẩm CNTT đạt giải cao, hoặc chỉ chọn được 1 sản phẩm để trao giải Nhất.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2014: Bất ngờ với 3 quán quân CNTT

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2014: Bất ngờ với 3 quán quân CNTT

VOV.VN- Đây là điều hiếm thấy sau nhiều năm không chọn được sản phẩm CNTT đạt giải cao, hoặc chỉ chọn được 1 sản phẩm để trao giải Nhất.

22 sản phẩm CNTT vào Chung khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2014
22 sản phẩm CNTT vào Chung khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2014

VOV.VN-Năm 2014 cũng là năm có số lượng sản phẩm lọt vào vòng Chung khảo nhiều nhất trong 10 năm tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt.

22 sản phẩm CNTT vào Chung khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2014

22 sản phẩm CNTT vào Chung khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2014

VOV.VN-Năm 2014 cũng là năm có số lượng sản phẩm lọt vào vòng Chung khảo nhiều nhất trong 10 năm tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt.

Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử
Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử

VOV.VN - VNPT sẽ bảo đảm phát triển hạ tầng, ứng dụng và dịch vụ CNTT phục vụ xây dựng chính quyền điện tử TP Đà Nẵng

Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử

Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử

VOV.VN - VNPT sẽ bảo đảm phát triển hạ tầng, ứng dụng và dịch vụ CNTT phục vụ xây dựng chính quyền điện tử TP Đà Nẵng

Chàng trai “9X” với hoài bão sáng lập phần mềm CNTT
Chàng trai “9X” với hoài bão sáng lập phần mềm CNTT

VOV.VN - Luôn khát khao chinh phục những tầm cao tri thức, Ngô Xuân Huy mong muốn sáng lập ra nhiều phần mềm CNTT hữu ích trong cuộc sống.

Chàng trai “9X” với hoài bão sáng lập phần mềm CNTT

Chàng trai “9X” với hoài bão sáng lập phần mềm CNTT

VOV.VN - Luôn khát khao chinh phục những tầm cao tri thức, Ngô Xuân Huy mong muốn sáng lập ra nhiều phần mềm CNTT hữu ích trong cuộc sống.

Xây dựng 2-3 khu CNTT tập trung tại mỗi thành phố lớn
Xây dựng 2-3 khu CNTT tập trung tại mỗi thành phố lớn

VOV.VN -Xây dựng 2-3 khu CNTT tập trung tại mỗi thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Xây dựng 2-3 khu CNTT tập trung tại mỗi thành phố lớn

Xây dựng 2-3 khu CNTT tập trung tại mỗi thành phố lớn

VOV.VN -Xây dựng 2-3 khu CNTT tập trung tại mỗi thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Việt Nam kêu gọi DN Ấn Độ đầu tư vào giáo dục, CNTT, hạ tầng
Việt Nam kêu gọi DN Ấn Độ đầu tư vào giáo dục, CNTT, hạ tầng

Hiện kim ngạch thương mại hai chiều Ấn-Việt đạt 8 tỉ USD trong năm tài khoá 2013-2014 và hai nước đã đặt mục tiêu đạt 15 tỉ USD trước năm 2020

Việt Nam kêu gọi DN Ấn Độ đầu tư vào giáo dục, CNTT, hạ tầng

Việt Nam kêu gọi DN Ấn Độ đầu tư vào giáo dục, CNTT, hạ tầng

Hiện kim ngạch thương mại hai chiều Ấn-Việt đạt 8 tỉ USD trong năm tài khoá 2013-2014 và hai nước đã đặt mục tiêu đạt 15 tỉ USD trước năm 2020

Xem xét nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng
Xem xét nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng

VOV.VN - Các sản phẩm này thuộc Danh mục cấm nhập khẩu. Sản phẩm được phép nhập phải bảo đảm hạn chế tối đa tình trạng lạc hậu, chất lượng kém.

Xem xét nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng

Xem xét nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng

VOV.VN - Các sản phẩm này thuộc Danh mục cấm nhập khẩu. Sản phẩm được phép nhập phải bảo đảm hạn chế tối đa tình trạng lạc hậu, chất lượng kém.

Việt Nam trở thành điểm sáng CNTT toàn cầu
Việt Nam trở thành điểm sáng CNTT toàn cầu

VOV.VN - Forbes đánh giá Việt Nam là điểm sáng về các dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) toàn cầu, tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới cho lao động.

Việt Nam trở thành điểm sáng CNTT toàn cầu

Việt Nam trở thành điểm sáng CNTT toàn cầu

VOV.VN - Forbes đánh giá Việt Nam là điểm sáng về các dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) toàn cầu, tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới cho lao động.