Đắc Nông:

Giải tỏa hàng nghìn ha đất rừng bị xâm chiếm trái phép

Cưỡng chế, giải tỏa 1200 ha đất rừng bị người dân xâm chiếm trái phép tại xã Đắc Ngo, huyện Tuy Đức.  

Cưỡng chế giải tỏa, thực hiện nhiều biện pháp mạnh là hành động quyết liệt mà tỉnh Đắc Nông đưa ra nhằm ngăn chặn tình trạng phá rừng, chiếm đất tại khu vực Đắc Ngo, huyện Tuy Đức.

Cuối tháng 4 này, tỉnh Đắc Nông sẽ huy động tối đa lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm… tập trung cưỡng chế, giải tỏa 1200 ha đất rừng bị người dân xâm chiếm trái phép tại xã Đắc Ngo, huyện Tuy Đức. Khu vực này giáp ranh với huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, nhưng lại cách xa trung tâm hành chính huyện Tuy Đức, không có đường giao thông, nên khó triển khai các phương án quản lý bảo vệ rừng.

Thời gian qua, các đối tượng phá rừng, chiếm đất liên tục thực hiện những hành vi phạm pháp với quy mô lớn và rất manh động, sẵn sàng cố thủ chống trả lực lượng bảo vệ rừng. Tính đến thời điểm này, trên 3.000 ha rừng, đất rừng ở đây đã bị tàn phá, xâm chiếm, sang nhượng trái phép, gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự địa phương.

Trước tình trạng này, tỉnh Đắk Nông tập trung lực lượng cưỡng chế giải tỏa những diện tích bị xâm chiếm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên lâm nghiệp Quảng Tín, trong thời gian tới sẽ giải tỏa toàn bộ những diện tích bị lấn chiếm trái phép tại khu vực này.

Ông Đỗ Thế Nhữ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết: “Sau khi giải toả, đối với những hộ thực sự cần sự hỗ trợ của nhà nước, thì sẽ sắp xếp, những hộ chưa có đất ở, đất sản xuất bố trí xen ghép vào dự án ổn định dân di cư tự do, đối với hộ đồng bào dân tộc mà thiếu đất dưới 1 ha thì chúng tôi sẽ giải quyết đảm bảo cho mỗi hộ có đất sản xuất, mục tiêu là nhằm loại bỏ tất cả các phần tử lợi dụng để mà phá rừng trái phép, buôn bán sang nhượng đất trái phép”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên