Giám sát thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2 tại Điện Biên

Đoàn giám sát của UBTV Quốc hội đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2 cùng các chính sách, chương trình khác của Đảng, Nhà nước về xóa đói, giảm nghèo của tỉnh Điện Biên.  

Từ 25/1 đến 27/1, Đoàn giám sát của UBTV Quốc hội do đồng chí K'sor Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Điện Biên về tình hình triển khai và kết quả thực hiện chương trình phát triển kinh tế- xã hội của các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 (Chương trình 135 giai đoạn 2) và các dự án, chương trình liên quan.

Đoàn giám sát đã kiểm tra thực tế hình hình thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2 và các dự án xóa đói giảm nghèo khác tại một số xã nghèo của huyện Mường Chà và huyện Điện Biên, là hai huyện biên giới nghèo của tỉnh Điện Biên; thăm, kiểm tra hiệu quả thực tế một số công trình cơ sở hạ tầng được xây dựng từ Chương trình 135; các mô hình sản xuất mới có hiệu quả kinh tế cao được xây dựng từ nguồn vốn của các chương trình xóa đói, giảm nghèo; tình hình cuộc sống nhân dân tại các thôn, bản của xã Mường Mươn, huyện Mường Chà và Pa Thơm, huyện Điện Biên và thăm đồn Biên phòng Tây Trang và Pa Thơm. Đoàn cũng đã có buổi làm việc làm việc lãnh đạo tỉnh Điện Biên.

Chương trình 135 giai đoạn 2 tại Điện Biên đã đạt được một số mục tiêu, tiêu chí của Chương trình như: làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế-xã hội.

Đoàn giám sát đặc biệt nhấn mạnh, trong thời gian tới, Điện Biên cần làm tốt hơn nữa công tác chỉ đạo, vận động nhân dân phát huy vai trò làm chủ, cùng tham gia quản lý, duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng. Tỉnh đẩy mạnh hiệu quả công tác giám sát của nhân dân và các cơ quan chức năng; chú trọng công tác đào tạo, nâng cao dân trí, dạy nghề, thực hiện cơ cấu lại lực lượng lao động nông thôn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên