Giảng viên trẻ nhiệt huyết với phong trào đoàn thanh niên

VOV.VN - Gần 10 năm gắn bó với công tác giảng dạy tại trường chính trị tỉnh Đắk Lắk cũng là từng ấy thời gian anh Phạm Văn Dương gắn bó với công tác đoàn và phong trào thanh niên ở cơ sở.

Không chỉ đạt nhiều thành tích trong công tác chuyên môn, anh Dương còn là một cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt tình, có nhiều đóng góp cho công tác phong trào của đoàn.

Những ngày này đang là cao điểm tháng thanh niên, mặc dù bận rộn với công tác giảng dạy tại Khoa Xây dựng Đảng, trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, Thạc sĩ Phạm Văn Dương vẫn nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào đoàn. Anh Phạm Văn Dương chia sẻ, công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chiếm rất nhiều thời gian, nên anh chỉ có thể dành những ngày cuối tuần để tham gia công tác đoàn. Tuy nhiên, vì yêu thích nên ngay từ khi còn là sinh viên, anh Dương đã tham gia rất nhiều hoạt động của Đoàn như: chương trình Xuân tình nguyện, chiến dịch mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo, thăm và tặng quà người dân vùng khó khăn.

Từ năm 2013, khi về nhận công tác tại trường Chính trị, cùng với các hoạt động chuyên môn, anh tiếp tục tham gia công tác đoàn và được bầu vào Ban chấp hành, giữ chức phó Bí thư Đoàn Trường, đồng thời là phó bí thư Đoàn khối các Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Ở cương vị nào, anh Dương cũng luôn suy nghĩ và sáng tạo ra cách làm phù hợp để thúc đẩy phong trào hoạt động của đoàn.

"Chính từ phong trào đoàn cũng đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều. Từ khi về trường đến nay thì bản thân cũng đã có nhiều chương trình hoạt động, ví dụ như khi có dịch COVID-19 xảy ra tại địa phương, tôi cũng đã xây dựng chương trình kế hoạch và phát động các tổ chức cơ sở đoàn làm mũ chống giọt bắn và huy động các nguồn lực của các doanh nghiệp để giúp cho tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là các y bác sỹ"- anh Dương chia sẻ.

Không chỉ sáng tạo trong cách triển khai các phong trào của Đoàn, anh Phạm Văn Dương cũng có nhiều ý tưởng, sáng kiến trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, tham gia nghiên cứu khoa học. Là giảng viên trẻ (sinh năm 1989) nhưng từ khi nhận công tác đến nay, anh Dương đã có 4 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, 2 bài hội thảo quốc tế và hơn 30 bài viết đăng trên các báo, tạp chí. Nhiều ý tưởng, sáng kiến của anh đã được ứng dụng trong thực tiễn và đem lại hiệu quả như: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giải quyết khiếu nại hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu thực tế ở Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ huyện Krông Búk tỉnh Đắk Lắk hiện nay.

 Mới đây, anh Phạm Văn Dương còn tham gia cuộc vận động Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh với đề tài Quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh. Hiến kế này đã được tỉnh ghi nhận và đưa vào chương trình hoạch định chính sách trong giai đoạn tới.

"Trong hiến kế của tôi, vấn đề đặt ra là phải quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến phải đạt được mục tiêu kép, vừa nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm vừa gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng. Việc thực hiện quy hoạch giao đất, giao rừng phải có biểu sử dụng kèm theo. Với diện tích đất ở một số tỉnh biên giới hiện nay, nếu giải quyết được vấn đề về thủy lợi và rà phá bom mìn thì có thể quy hoạch và bố trí giải quyết đất canh tác, bố trí dân số, lực lượng lao động lớn ở vùng biên này để tạo ra các điểm dân cư vùng biên giới và nó cũng có ý nghĩa như một phên giậu để bảo vệ Tổ quốc"- anh Phạm Văn Dương cho biết.

Năng nổ trong công tác đoàn, tích cực trong công tác chuyên môn, những năm qua, anh Phạm Văn Dương đã được nhận nhiều khen thưởng từ tỉnh và trung ương. Năm 2017, anh Dương được Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Giấy chứng nhận Giảng viên dạy giỏi toàn quốc. Năm 2019, anh nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thành tích xuất sắc trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Anh cũng là 1 trong 2 cán bộ đoàn vinh dự được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021. Đây là giải thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành cho cán bộ Đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và công tác, có nhiều cống hiến trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

"Anh Phạm Văn Dương là một trong những cán bộ đoạn trẻ năng động, nhiệt tình. Chúng tôi cũng ghi nhận, đánh giá cao anh Dương có nhiều đóng góp trên lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy làm công tác phong trào của nhà trường, Đoàn Trường cũng như là của đoàn khối cấp trên. Hầu như năm nào Phạm Dương cũng đều tham gia rất tích cực khi mà các phong trào đoàn của cấp trên cũng như là của các tổ chức, đơn vị phát động thi đua thì đều tham gia"- Tiến sĩ Đỗ Văn Dương, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk cho biết.

Anh Phạm Văn Dương chia sẻ, anh cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi nhận được sự ủng hộ và tạo điều kiện của lãnh đạo đơn vị, sự hỗ trợ của bạn bè đồng nghiệp. Đó sẽ là những động lực để anh tiếp tục phát huy những năng lực của mình, tham gia và cống hiến nhiều hơn nữa trong các hoạt động phong trào cũng như nỗ lực hơn nữa để làm tốt công tác chuyên môn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều hoạt động hỗ trợ công nhân trong tháng Thanh niên tại TP HCM
Nhiều hoạt động hỗ trợ công nhân trong tháng Thanh niên tại TP HCM

VOV.VN - Sáng 20/3, Thành đoàn TPHCM đã tổ chức chương trình Đồng hành cùng thanh niên công nhân, trao tặng hơn 20 phần quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và khởi công xây dựng Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân thứ 5 tại TPHCM.

Nhiều hoạt động hỗ trợ công nhân trong tháng Thanh niên tại TP HCM

Nhiều hoạt động hỗ trợ công nhân trong tháng Thanh niên tại TP HCM

VOV.VN - Sáng 20/3, Thành đoàn TPHCM đã tổ chức chương trình Đồng hành cùng thanh niên công nhân, trao tặng hơn 20 phần quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và khởi công xây dựng Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân thứ 5 tại TPHCM.

Trung ương Đoàn luôn quan tâm đến nhóm thanh niên nông thôn
Trung ương Đoàn luôn quan tâm đến nhóm thanh niên nông thôn

VOV.VN - Về giải pháp hỗ trợ thanh niên nông thôn tiếp cận kỹ thuật và công nghệ, tham gia phát triển kinh tế, anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Trung ương Đoàn luôn có sự quan tâm hướng đến nhóm thanh niên nông thôn phát triển sản phẩm bản địa.

Trung ương Đoàn luôn quan tâm đến nhóm thanh niên nông thôn

Trung ương Đoàn luôn quan tâm đến nhóm thanh niên nông thôn

VOV.VN - Về giải pháp hỗ trợ thanh niên nông thôn tiếp cận kỹ thuật và công nghệ, tham gia phát triển kinh tế, anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Trung ương Đoàn luôn có sự quan tâm hướng đến nhóm thanh niên nông thôn phát triển sản phẩm bản địa.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khẳng định và phát huy vai trò “trường học XHCN của thanh niên"
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khẳng định và phát huy vai trò “trường học XHCN của thanh niên"

VOV.VN - 90 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã rèn luyện nên nhiều lớp cán bộ trong các thời kỳ, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khẳng định và phát huy vai trò “trường học XHCN của thanh niên"

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khẳng định và phát huy vai trò “trường học XHCN của thanh niên"

VOV.VN - 90 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã rèn luyện nên nhiều lớp cán bộ trong các thời kỳ, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.