Giáo dục phòng tránh bom mìn cho học sinh

VOV.VN -Trong cả nước, tỷ lệ nạn nhân bom mìn là trẻ em chiếm đến gần 30% tổng số nạn nhân.

Nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cho giáo viên và giáo dục học sinh cách phòng tránh bom, mìn, vật nổ tại khu vực có diện tích bị ô nhiễm, chiều 12/11, tại trường THCS xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, Văn phòng cơ quan thường trực- Ban Chỉ đạo “Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2015” (Chương trình 504) và Cục Tuyên huấn (Tổng Cục chính trị) tổ chức lớp hướng dẫn nhận biết về một số loại bom, mìn, vật liệu nổ cho hơn 300 học sinh và giáo viên của nhà trường.

Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn giới thiệu cho thầy cô và học sinh trường THCS xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn về sự nguy hiểm, cách nhận biết và phòng tránh một số loại mìn, vật nổ

Tại đây, Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn- Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn, Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn- Bộ Tư lệnh Công Binh đã hướng dẫn cho giáo viên và học sinh cách nhận biết một số loại mìn, vật nổ thường gặp và cách xử lý khi phát hiện các vật nghi là bom, mìn, vật nổ.

Lớp học diễn ra sôi nổi bởi giáo viên và học sinh không những được thông tin cụ thể về sự nguy hiểm và tính sát thương, mà còn được trực tiếp quan sát và cách nhận biết thông qua một số hiện vật một số loại mìn, vật nổ thường gặp ở khu vực vùng biên.

Em Nông Văn Đông, học sinh lớp 9B cho biết, qua tivi và ở địa phương có người đã bị thương do mìn, em đã phần nào biết về độ nguy hiểm của bom, mìn, vật nổ. Qua buổi học hôm nay em đã biết rõ hơn mức độ nguy hiểm và cách nhận biết để tự bảo vệ chính mình và cũng là góp phần bảo vệ những người khác.

“Bộ đội đã hướng dẫn chúng em về đặc điểm của nhiều loại mìn và cách tự phòng tránh. Giờ thì em đã biết khi phát hiện vật nghi ngờ là mìn thì phải dùng cây, lá đánh dấu vị trí, sau đó báo cho người lớn, thầy cô hoặc cán bộ ở địa phương biết để có cách xử lý”, em Đông hào hứng nói.

Cô Đàm Bích Hiệp, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thời gian qua, nhà trường cũng đã tuyên truyền cho thầy cô và các em về sự nguy hiểm của bom, mìn, vật nổ vào buổi chào cờ đầu tuần hay lồng ghép trong tiết giảng giạy môn giáo dục công dân cũng như kết hợp trong các buổi nói chuyện do bộ đội biên phòng tổ chức.


Các em học sinh được tận bắt quan sát và học cách nhận biết một số loại mìn, vật nổ thường gặp

“Các em thường đi chăn trâu, bò, giúp bố mẹ làm nương, rẫy nên đã có lần phát hiện mìn, vật nổ. Nhà trường cũng nói cho các em biết đừng nghịch ngợm và đụng vào những vật đó. Tuy nhiên, tôi tin rằng, những buổi học như ngày hôm nay, với việc các em và thầy cô được tận mắt chứng kiến hiện vật và sự hướng dẫn cụ thể của cán bộ, chiến sĩ về hậu quả và cách nhận biết, phòng tránh bom mìn, vật nổ, hiệu quả tuyên truyền sẽ cao hơn rất nhiều và các em có ý thức hơn”, cô Đàm Bích Hiệp chia sẻ.

Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn cho rằng, những buổi giáo dục cho học sinh cũng như tuyên truyền cho thầy cô như thế này có ý nghĩa quan trọng, vì hậu quả thương tâm do bom, mìn, vật nổ gây nên chủ yếu do nhận thức không đầy đủ. Các em nhìn thấy những quả bom bi, lựu đạn có hình dạng, màu sắc lạ thì hay tò mò và nghịch nên dễ dẫn đến nổ và gây ra thương vong. Do đó, khi các em nắm được thông tin, nhận thức được sự nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của bản thân, gia đình và những người xung quanh thì các em sẽ tuân thủ các biện pháp đã được học để đảm bảo an toàn.

Thượng tá Đặng Văn An- Chính ủy Trung tâm Công nghệ xỷ lý bom mìn (Binh chủng Công Binh) phát tờ gấp cho các em học sinh trường THCS Quốc Khánh,

“Để các em hiểu, nắm rõ tính nguy hiểm của bom, mìn và vật nổ thì chúng ta phải hướng dẫn cho các em biết tại sao chưa nổ, thế nào sẽ gây nổ để các em bớt tò mò. Thứ hai phải gắn với hình tượng dễ nhớ, sát với cuộc sống để khi các em dễ hình dung. Trước đây cũng đã có những buổi tuyên truyền cho các em học sinh, tuy nhiên, từ sau khi có Chương trình 504, công tác tuyên truyền mới đi vào hệ thống. Ngoài việc trực tiếp giới thiệu thì chúng tôi cũng phát tờ gấp để các em và gia đình nắm rõ hơn”, Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn cho biết thêm.

Nhân dịp này, Văn phòng cơ quan thường trực- Ban Chỉ đạo Chương trình 504 và Cục Tuyên huấn (Tổng Cục chính trị) đã tặng nhà trường 1 tivi và một số đĩa VCD có nội dung tuyên truyền về hậu quả bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Hiện Việt Nam có hơn 20% diện tích đất đai bị ô nhiễm bom, mìn (chưa kể ngoài biển). Ước tính đã có hơn 100.000 nạn nhân do bom, mìn, vật nổ từ sau chiến tranh đến nay, làm hơn 40.000 người chết, hơn 60.000 người bị thương, trong đó 30% là trẻ em. Tại xã Quốc Khánh có 18 người thương vong do bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn
Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn

(VOV) -Để làm sạch hết bom mìn sau chiến tranh, Việt Nam cần kinh phí trên 10 tỷ USD…

Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn

Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn

(VOV) -Để làm sạch hết bom mìn sau chiến tranh, Việt Nam cần kinh phí trên 10 tỷ USD…

Khởi công dự án rà phá bom mìn tại Lạng Sơn và Cao Bằng
Khởi công dự án rà phá bom mìn tại Lạng Sơn và Cao Bằng

VOV.VN - Từ nay đến năm 2015, cơ quan chức năng sẽ thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ trên diện tích 657ha.

Khởi công dự án rà phá bom mìn tại Lạng Sơn và Cao Bằng

Khởi công dự án rà phá bom mìn tại Lạng Sơn và Cao Bằng

VOV.VN - Từ nay đến năm 2015, cơ quan chức năng sẽ thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ trên diện tích 657ha.

Sớm giải quyết hậu quả bom mìn sau chiến tranh
Sớm giải quyết hậu quả bom mìn sau chiến tranh

(VOV) - Tính đến nay, mới chỉ có khoảng 20% lượng bom, mìn đã được rà phá. 

Sớm giải quyết hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Sớm giải quyết hậu quả bom mìn sau chiến tranh

(VOV) - Tính đến nay, mới chỉ có khoảng 20% lượng bom, mìn đã được rà phá. 

Mỹ chi hơn 500.000 USD hỗ trợ nạn nhân bom mìn tại Việt Nam
Mỹ chi hơn 500.000 USD hỗ trợ nạn nhân bom mìn tại Việt Nam

VOV.VN -Mỹ vừa cấp hơn 500.000 USD hỗ trợ các nạn nhân bom mìn tại Việt Nam thông qua tổ chức phi chính phủ Clear Path International.

Mỹ chi hơn 500.000 USD hỗ trợ nạn nhân bom mìn tại Việt Nam

Mỹ chi hơn 500.000 USD hỗ trợ nạn nhân bom mìn tại Việt Nam

VOV.VN -Mỹ vừa cấp hơn 500.000 USD hỗ trợ các nạn nhân bom mìn tại Việt Nam thông qua tổ chức phi chính phủ Clear Path International.

20% diện tích đất đai toàn quốc còn bom mìn
20% diện tích đất đai toàn quốc còn bom mìn

(VOV) - Với tốc độ rà phá như hiện nay thì khoảng 300 năm nữa Việt Nam mới khắc phục xong hậu quả bom mìn do chiến tranh để lại.

20% diện tích đất đai toàn quốc còn bom mìn

20% diện tích đất đai toàn quốc còn bom mìn

(VOV) - Với tốc độ rà phá như hiện nay thì khoảng 300 năm nữa Việt Nam mới khắc phục xong hậu quả bom mìn do chiến tranh để lại.