33 thí sinh trúng tuyển bổ sung ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

VOV.VN -ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa công bố danh sách, điểm trúng tuyển bổ sung ngành Dinh dưỡng năm học 2018-2019.

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa công bố điểm chuẩn đối với ngành Dinh dưỡng trong đợt xét tuyển bổ sung.

 
Theo đó, mức trúng tuyển  là 19,4 điểm áp dụng cho cả thí sinh toàn quốc và thí sinh có hộ khẩu tại TP HCM.

Điểm trúng tuyển bao gồm điểm thi các môn Toán, Hóa, Sinh và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.

Năm 2018, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch lần đầu tuyển sinh ngành Dinh dưỡng sau khi được Bộ GD-ĐT cho phép mở ngành vào ngày 27/7. Do đó, nhà trường không kịp thông báo tuyển sinh trong đợt 1, phải tuyển sinh trong đợt 2.

Trong mùa tuyển sinh 2018, Răng - Hàm - Mặt là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất của ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, với 23,3 điểm, ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Y tế công cộng, lấy 18,5 điểm./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cập nhật danh sách các trường ĐH học đã công bố điểm chuẩn năm 2018
Cập nhật danh sách các trường ĐH học đã công bố điểm chuẩn năm 2018

VOV.VN - Ngày 6/8, các trường đại học trên cả nước tiếp tục công bố điểm chuẩn năm 2018.

Cập nhật danh sách các trường ĐH học đã công bố điểm chuẩn năm 2018

Cập nhật danh sách các trường ĐH học đã công bố điểm chuẩn năm 2018

VOV.VN - Ngày 6/8, các trường đại học trên cả nước tiếp tục công bố điểm chuẩn năm 2018.

Điểm chuẩn các trường Đại học khối ngành Y dược trên cả nước
Điểm chuẩn các trường Đại học khối ngành Y dược trên cả nước

VOV.VN -Đến nay, nhiều trường đại học đào tạo khối ngành Y dược đã công bố điểm chuẩn, so với năm 2017, mức điểm có xu hướng giảm. 

Điểm chuẩn các trường Đại học khối ngành Y dược trên cả nước

Điểm chuẩn các trường Đại học khối ngành Y dược trên cả nước

VOV.VN -Đến nay, nhiều trường đại học đào tạo khối ngành Y dược đã công bố điểm chuẩn, so với năm 2017, mức điểm có xu hướng giảm. 

Nhiều ngành “nóng” giảm điểm chuẩn, ĐH vùng hạ kịch sàn “vét” thí sinh
Nhiều ngành “nóng” giảm điểm chuẩn, ĐH vùng hạ kịch sàn “vét” thí sinh

VOV.VN -Điểm chuẩn vào các trường năm nay nhìn chung đều giảm mạnh so với năm 2017, tuy nhiên có những trường giảm mạnh, hơn 4 điểm/môn đã đỗ đại học.

Nhiều ngành “nóng” giảm điểm chuẩn, ĐH vùng hạ kịch sàn “vét” thí sinh

Nhiều ngành “nóng” giảm điểm chuẩn, ĐH vùng hạ kịch sàn “vét” thí sinh

VOV.VN -Điểm chuẩn vào các trường năm nay nhìn chung đều giảm mạnh so với năm 2017, tuy nhiên có những trường giảm mạnh, hơn 4 điểm/môn đã đỗ đại học.

Điểm chuẩn ĐH Mỹ thuật Công nghiệp năm 2018
Điểm chuẩn ĐH Mỹ thuật Công nghiệp năm 2018

VOV.VN - ĐH Mỹ thuật Công nghiệp công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy theo phương thức xét điểm thi THPTQG và xét học bạ nguyện vọng 2 bổ sung.

Điểm chuẩn ĐH Mỹ thuật Công nghiệp năm 2018

Điểm chuẩn ĐH Mỹ thuật Công nghiệp năm 2018

VOV.VN - ĐH Mỹ thuật Công nghiệp công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy theo phương thức xét điểm thi THPTQG và xét học bạ nguyện vọng 2 bổ sung.

Điểm chuẩn đại học: Người hân hoan, kẻ cúi mặt vì gian lận thi cử!
Điểm chuẩn đại học: Người hân hoan, kẻ cúi mặt vì gian lận thi cử!

VOV.VN - Nhiều thí sinh đỗ thủ khoa các trường đại học lại nằm trong danh sách nghi vấn gian lận thi cử. Liệu các em có vui vẻ gì với thành tích đó?

Điểm chuẩn đại học: Người hân hoan, kẻ cúi mặt vì gian lận thi cử!

Điểm chuẩn đại học: Người hân hoan, kẻ cúi mặt vì gian lận thi cử!

VOV.VN - Nhiều thí sinh đỗ thủ khoa các trường đại học lại nằm trong danh sách nghi vấn gian lận thi cử. Liệu các em có vui vẻ gì với thành tích đó?

Cao đẳng Sư phạm Gia Lai nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh?
Cao đẳng Sư phạm Gia Lai nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh?

VOV.VN -Điểm chuẩn Cao đẳng Sư phạm Gia Lai năm nay là 23, cao hơn nhiều trường đại học. Có thông tin cho rằng trường cố tình nâng điểm để đánh trượt thí sinh.

Cao đẳng Sư phạm Gia Lai nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh?

Cao đẳng Sư phạm Gia Lai nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh?

VOV.VN -Điểm chuẩn Cao đẳng Sư phạm Gia Lai năm nay là 23, cao hơn nhiều trường đại học. Có thông tin cho rằng trường cố tình nâng điểm để đánh trượt thí sinh.