39 hộ dân vùng sạt lở Trà Leng về làng tái định cư mới

VOV.VN - 39 hộ dân Mơ Nông nơi đây đã được về nhà mới kiên cố sau gần 6 tháng, kể từ ngày xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng tại nóc ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, 22 người chết và mất tích, hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp

Sáng nay (29/4), tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam diễn ra lễ khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng Khu dân cư Bằng La. Như vậy, sau gần 6 tháng, kể từ ngày xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng tại nóc ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, làm 22 người chết và mất tích, cùng hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp… 39 hộ dân Mơ Nông nơi đây đã được về nhà mới kiên cố. Đến dự lễ khánh thành và chung vui với bà con có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 5; ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam.

Tại huyện Nam Trà My, 2 cơn bão số 9 và số 10 năm ngoái đã làm 19 người chết, 13 người còn mất tích, 33 người bị thương, 79 nhà bị sập đổ hoàn toàn. Sau khi thiên tai gây thiệt hại nặng nề trong đời sống người dân, Chính phủ, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và tỉnh Quảng Nam đã huy động lực lượng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích, cứu hộ, cứu nạn. Cùng với việc triển khai các giải pháp cấp bách giúp dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống, tỉnh Quảng Nam và huyện Nam Trà My đã khảo sát chọn vị trí, lấy ý kiến người dân, các cơ quan chức năng và nhà khoa học, tiến hành xây dựng khu tái định cư mới vừa đảm bảo an toàn, vừa phù hợp với tập quán sản xuất của người dân.

Tại xã Trà Leng, mưa bão năm ngoái đã xóa xổ 2 ngôi làng ông Đề và Tắc Pát. 39 hộ dân nơi đây được bố trí về những ngôi nhà tạm trước khi về nhà mới tại Khu dân cư Bằng La vào dịp Tết Tân Sửu vừa qua.

Theo quan niệm của người Mơ Nông nơi đây, tên gọi Bằng La mang ý nghĩa về một ngôi làng bằng phẳng, không lo sạt lở, bên dòng sông La hiền hòa. Khu dân cư Bằng La có tổng diện tích 6 héc ta, dự kiến sẽ phân thành 81 lô nhà ở, trước mắt bố trí cho 39 hộ bị sạt lở nhà hoàn toàn. Tổng giá trị xây dựng 39 căn nhà gần 6 tỷ đồng do Tập đoàn THACO, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cùng các tổ chức, cá nhân hảo tâm tài trợ. Mỗi ngôi nhà tặng cho bà con có diện tích 50,4m2, được xây dựng mô hình nhà sàn truyền thống của đồng bào các dân tộc huyện Nam Trà My, giá trị mỗi căn nhà 150 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, sau hơn 5 tháng xảy ra thiên tai vùi lấp nhiều ngôi làng, tỉnh Quảng Nam và huyện Nam Trà My đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Khu dân cư Bằng La được xây dựng khang trang, cơ sở hạ tầng đồng bộ phục vụ dân sinh như điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt, nhà cộng đồng, trường học… hứa hẹn một cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho bà con.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương nhanh chóng ổn định đời sống người dân và hỗ trợ sản xuất cho bà con. "Tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Nam, huyện Nam Trà My cần quan tâm, hỗ trợ các điều kiện phục vụ sản xuất, chăn nuôi cho người dân như bố trí đất sản xuất cho các hộ bị mất đất canh tác. Lồng ghép, hỗ trợ thêm về sinh kế, cây trồng, vật nuôi để bà con sớm ổn định đời sống, sản xuất. Đẩy mạnh việc di dời, sắp xếp lại dân cư, nhất là di dời các hộ dân tại các nơi có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống đến nơi an toàn. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, tạo điều kiện về sinh kế để người dân sống được dưới tán rừng, có như vậy mới giảm bớt ảnh hưởng của thiên tai”.

Tại buổi lễ, 9 hộ dân trong Khu dân cư Bằng La đã được trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi cắt băng khánh thành Khu dân cư Bằng La, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã dự lễ khởi công xây dựng công trình Trường mẫu giáo xã Trà Leng do Tập đoàn Điện Lực Việt Nam tài trợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi công khu tái định cư cho người dân ở Trà Leng
Khởi công khu tái định cư cho người dân ở Trà Leng

VOV.VN - Ngày 22/12, chính quyền huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam tổ chức khởi công xây dựng khu tái định cư cho người dân bị mất nhà do sạt lở núi hồi cuối tháng 10 vừa qua.

Khởi công khu tái định cư cho người dân ở Trà Leng

Khởi công khu tái định cư cho người dân ở Trà Leng

VOV.VN - Ngày 22/12, chính quyền huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam tổ chức khởi công xây dựng khu tái định cư cho người dân bị mất nhà do sạt lở núi hồi cuối tháng 10 vừa qua.

Khẩn trương dựng nhà, ổn định cuộc sống cho người dân vùng sạt lở Trà Leng
Khẩn trương dựng nhà, ổn định cuộc sống cho người dân vùng sạt lở Trà Leng

VOV.VN - Những ngày đầu năm 2021, trên công trường xây dựng khu định cư mới cho người dân vùng sạt lở Trà Leng, huyện Nam Trà My nhộn nhịp hơn.

Khẩn trương dựng nhà, ổn định cuộc sống cho người dân vùng sạt lở Trà Leng

Khẩn trương dựng nhà, ổn định cuộc sống cho người dân vùng sạt lở Trà Leng

VOV.VN - Những ngày đầu năm 2021, trên công trường xây dựng khu định cư mới cho người dân vùng sạt lở Trà Leng, huyện Nam Trà My nhộn nhịp hơn.

Bộ đội sẽ dựng nhà tạm cho người dân Trà Leng
Bộ đội sẽ dựng nhà tạm cho người dân Trà Leng

VOV.VN - Quân khu 5 đã chỉ đạo Sư đoàn 315 tiến hành khảo sát vị trí để dựng nhà tạm cho người dân người dân Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Bộ đội sẽ dựng nhà tạm cho người dân Trà Leng

Bộ đội sẽ dựng nhà tạm cho người dân Trà Leng

VOV.VN - Quân khu 5 đã chỉ đạo Sư đoàn 315 tiến hành khảo sát vị trí để dựng nhà tạm cho người dân người dân Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.