Diễn tập tình huống Trung tâm hành chính Bình Dương bốc cháy

VOV.VN - Ngày 10/12, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Ban quản lí tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương có 2 tháp, mỗi tháp có 20 tầng làm việc, 2 tầng đỗ xe. Độ cao tòa nhà lên đến 102,4m. Đây là nơi làm việc của 64 cơ quan đảng, chính quyền và ban, ngành, đoàn thể, với khoảng 2.000 cán bộ.

Buổi diễn tập dựa trên tình huống giả định, chiếc ô tô đậu trong bãi xe tầng P2 tòa nhà bốc cháy, xăng tràn ra bên ngoài. Khi có cháy, hệ thống báo cháy của tòa nhà kích hoạt, tự động điều khiển hệ thống chữa cháy phun nước dập lửa.

Tuy nhiên, do xe cháy trong khoang lái nên đã ngăn nước chữa cháy tiếp cận dập tắt đám cháy. Ngọn lửa bùng phát nhanh, lan sang xe ô tô khác và khu vực kỹ thuật, làm phát sinh nguy cơ cháy nổ gây sập đổ công trình.

Đám cháy phát sinh nhiều khói, khí độc thông qua khe hở, đường ống kỹ thuật, thang máy, thang bộ lên các tầng trên của tòa nhà.

Khi phát hiện cháy, Ban chỉ huy PCCC-CNCH tòa nhà đã nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy, cứu hộ đã được phê duyệt, tập huấn như: bố trí lực lượng hướng dẫn thoát nạn, di tản toàn bộ cán bộ, người dân thoát ra khỏi các tầng; sử dụng phương tiện tại chỗ ngăn cháy lan...

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Bình Dương đã điều phương tiện, chiến sĩ đến hiện trường triển khai hoạt động chữa cháy, cứu hộ.

Lực lượng sử dụng xe thang, ròng rọc, máng trượt, ống tụt đưa thành công 38 người mắc kẹt ở tầng 3 xuống đất; tiếp cận cứu 20 người bị thương không tự di chuyển được từ tầng 5,6,7 tới khu vực cứu thương bàn giao cho lực lượng y tế.

Lực lượng chữa cháy Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Tổ chữa cháy tòa nhà triển khai đồng loạt mũi tấn công chữa cháy. Sau một thời gian, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương là nơi làm việc của nhiều cán bộ, lãnh đạo tỉnh nên việc đảm bảo an toàn, an ninh luôn được đặt lên hàng đầu.

Thông qua diễn tập đã giúp cho lực lượng phòng cháy tại chỗ có thêm kinh nghiệm để xử lí tình huống; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành quy định phòng cháy cho cán bộ, nhân viên tòa nhà.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Lai Châu chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng đầu mùa hanh khô
Người dân Lai Châu chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng đầu mùa hanh khô

VOV.VN - Hiện đã bắt đầu bước vào mùa hanh khô ở các tỉnh Tây Bắc, công tác phòng chống cháy rừng đang được các địa phương chủ động triển khai, nhằm hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng có thể xảy ra, gây thiệt hại về rừng.

Người dân Lai Châu chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng đầu mùa hanh khô

Người dân Lai Châu chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng đầu mùa hanh khô

VOV.VN - Hiện đã bắt đầu bước vào mùa hanh khô ở các tỉnh Tây Bắc, công tác phòng chống cháy rừng đang được các địa phương chủ động triển khai, nhằm hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng có thể xảy ra, gây thiệt hại về rừng.

Phòng cháy chữa cháy, đừng để "mất bò mới lo làm chuồng"
Phòng cháy chữa cháy, đừng để "mất bò mới lo làm chuồng"

VOV.VN - Nhiều vụ cháy liên tiếp xảy ra gần đây, đại biểu Hoàng Văn Bình, đoàn Lai Châu cho rằng, nguyên nhân chủ quan của các vụ cháy là do nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đối với công tác PCCC còn hạn chế.

Phòng cháy chữa cháy, đừng để "mất bò mới lo làm chuồng"

Phòng cháy chữa cháy, đừng để "mất bò mới lo làm chuồng"

VOV.VN - Nhiều vụ cháy liên tiếp xảy ra gần đây, đại biểu Hoàng Văn Bình, đoàn Lai Châu cho rằng, nguyên nhân chủ quan của các vụ cháy là do nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đối với công tác PCCC còn hạn chế.

Hà Nội lập đoàn kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy
Hà Nội lập đoàn kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, do ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố làm Trưởng đoàn để kiểm tra việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến phòng cháy, chữa cháy.

Hà Nội lập đoàn kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy

Hà Nội lập đoàn kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, do ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố làm Trưởng đoàn để kiểm tra việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến phòng cháy, chữa cháy.

1.500 dân phòng, tổ liên gia ở Bắc Ninh học kỹ năng phòng cháy, chữa cháy
1.500 dân phòng, tổ liên gia ở Bắc Ninh học kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

VOV.VN - Ngày 18/10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cho hơn 1.500 người là lực lượng dân phòng, đại diện thành viên các Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy trong toàn tỉnh.

1.500 dân phòng, tổ liên gia ở Bắc Ninh học kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

1.500 dân phòng, tổ liên gia ở Bắc Ninh học kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

VOV.VN - Ngày 18/10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cho hơn 1.500 người là lực lượng dân phòng, đại diện thành viên các Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy trong toàn tỉnh.

Hơn 1.150 cơ sở vi phạm phòng cháy, chữa cháy bị xử phạt ở Bình Dương
Hơn 1.150 cơ sở vi phạm phòng cháy, chữa cháy bị xử phạt ở Bình Dương

VOV.VN - Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, thời gian qua, hầu hết các vụ cháy, nổ đều xảy ra tại các doanh nghiệp. Để hạn chế cháy, nổ, lực lượng công an các địa phương đã tăng cường tập huấn nâng cao nhận thức cho chủ doanh nghiệp, công nhân.

Hơn 1.150 cơ sở vi phạm phòng cháy, chữa cháy bị xử phạt ở Bình Dương

Hơn 1.150 cơ sở vi phạm phòng cháy, chữa cháy bị xử phạt ở Bình Dương

VOV.VN - Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, thời gian qua, hầu hết các vụ cháy, nổ đều xảy ra tại các doanh nghiệp. Để hạn chế cháy, nổ, lực lượng công an các địa phương đã tăng cường tập huấn nâng cao nhận thức cho chủ doanh nghiệp, công nhân.