Phòng cháy chữa cháy, đừng để "mất bò mới lo làm chuồng"

VOV.VN - Nhiều vụ cháy liên tiếp xảy ra gần đây, đại biểu Hoàng Văn Bình, đoàn Lai Châu cho rằng, nguyên nhân chủ quan của các vụ cháy là do nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đối với công tác PCCC còn hạn chế.

Tối 26/10, xảy ra vụ cháy nhà dân tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 người tử vong và 1 người bị thương. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện yêu cầu xử nghiêm nếu có vi phạm liên quan vụ cháy. Thời gian qua liên tiếp xảy ra những vụ cháy, làm thiệt hại lớn về người và tài sản, gây hoang mang cho người dân, đặc biệt là người dân sống ở các chung cư. Bên hành lang Quốc hội, đại biểu Quốc hội đề nghị, đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao kỹ năng PCCC, không coi đây là phong trào, mà là nhiệm vụ bắt buộc của các cơ quan, đơn vị, công ty, tránh tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng”.

Nhiều vụ cháy liên tiếp xảy ra gần đây, đại biểu Hoàng Văn Bình, đoàn Lai Châu cho rằng, nguyên nhân chủ quan của các vụ cháy là do nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đối với công tác PCCC còn hạn chế. Chưa làm hết trách nhiệm trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các quy định về PCCC chưa chú trọng công tác đầu tư, trang bị phương tiện cho hoạt động PCCC, tổ chức tập huấn cho lực lượng chữa cháy tại chỗ. 

"Trong thời gian qua, các khu công nghiệp xảy ra cháy thì sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các đơn vị, doanh nghiệp chưa được tốt, nên dẫn đến là thường xuyên xảy ra cháy. Người đứng đầu cơ quan địa phương thường xuyên quán triệt, nhắc nhở, kiểm tra và nâng cao ý thức cho người dân các đơn vị, doanh nghiệp, các hộ gia đình, người dân là cần phải nâng cao ý thức hơn, đừng để tránh xảy ra là mất bò mới lo làm chuồng”.

Đại biểu Nguyễn Tuấn Thịnh, đoàn Hà Nội đề nghị cần đẩy mạnh tăng cường tuyên tuyền đến người dân, doanh nghiệp nâng cao ý thức trách nhiệm, đồng thời hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy: "Tình trạng cháy nổ diễn biến phức tạp hơn cùng với việc xây dựng các công trình. Tuy nhiên những kiến thức và những thông tin để đưa đến người dân về công tác phòng cháy chưa được nhiều và đầy đủ. Tôi cho rằng cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy, chữa cháy cho người dân một cách sâu rộng hơn và hiệu quả. Đặc biệt cũng đề nghị phải hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy đối với từng loại hình công trình từng loại hình nhà ở là đối với từng loại hình của những công trình kết cấu hạ tầng".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 991 ngày 22/10/2023 về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Trong đó nêu rõ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương về công tác quản lý trật tự xây dựng đối với công trình xây dựng nói chung, trong đó có nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ. Tuy nhiên, ở một số tỉnh, thành phố, tại khu vực đô thị, các khu dân cư gần các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế…, việc quản lý của các cơ quan chức năng chưa hiệu quả.

Vì thế, để thực hiện nghiêm hiệu quả Công điện của Thủ tướng, Đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai cho rằng: "Công điện của Thủ tướng nêu nhiệm vụ rất cụ thể, rất rõ ràng, trong đó có những nhiệm vụ mà tôi cho rằng công điện yêu cầu và những chỉ đạo của Chính phủ, các cơ quan chức năng, đặc biệt là phía cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Xây dựng, Bộ Công an, cấp chính quyền địa phương cần phải rà soát, đánh giá lại xem xem sẽ quản lý như thế nào cho phù hợp".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đình chỉ hoạt động căn nhà 5 tầng cho thuê "hộp ngủ”, vi phạm quy định PCCC
Đình chỉ hoạt động căn nhà 5 tầng cho thuê "hộp ngủ”, vi phạm quy định PCCC

VOV.VN - Hôm nay 13/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC &CNCH) Công an TPHCM phối hợp với Sở Xây dựng, UBND và Công an quận Bình Thạnh kiểm tra công tác PCCC, xây dựng đã phát hiện hàng loạt vi phạm phòng cháy tại căn nhà 5 tầng trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, quận Bình Thạnh.

Đình chỉ hoạt động căn nhà 5 tầng cho thuê "hộp ngủ”, vi phạm quy định PCCC

Đình chỉ hoạt động căn nhà 5 tầng cho thuê "hộp ngủ”, vi phạm quy định PCCC

VOV.VN - Hôm nay 13/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC &CNCH) Công an TPHCM phối hợp với Sở Xây dựng, UBND và Công an quận Bình Thạnh kiểm tra công tác PCCC, xây dựng đã phát hiện hàng loạt vi phạm phòng cháy tại căn nhà 5 tầng trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, quận Bình Thạnh.

Thêm chung cư, nhà ở kết hợp sản xuất vào diện tổng kiểm tra PCCC
Thêm chung cư, nhà ở kết hợp sản xuất vào diện tổng kiểm tra PCCC

VOV.VN - Tiếp tục triển khai Công điện số 825/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 3116/UBND-NC yêu cầu bổ sung tổng kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với 2 đối tượng gồm chung cư; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Thêm chung cư, nhà ở kết hợp sản xuất vào diện tổng kiểm tra PCCC

Thêm chung cư, nhà ở kết hợp sản xuất vào diện tổng kiểm tra PCCC

VOV.VN - Tiếp tục triển khai Công điện số 825/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 3116/UBND-NC yêu cầu bổ sung tổng kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với 2 đối tượng gồm chung cư; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Phát hiện 1.541 nhà trọ, chung cư mini ở TP.HCM vi phạm PCCC
Phát hiện 1.541 nhà trọ, chung cư mini ở TP.HCM vi phạm PCCC

VOV.VN - Bước đầu tổng kiểm tra nhà trọ, chung cư mini trên địa bàn sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, Công an TP.HCM phát hiện 1.541 cơ sở vi phạm, xử phạt với số tiền hàng tỷ đồng.

Phát hiện 1.541 nhà trọ, chung cư mini ở TP.HCM vi phạm PCCC

Phát hiện 1.541 nhà trọ, chung cư mini ở TP.HCM vi phạm PCCC

VOV.VN - Bước đầu tổng kiểm tra nhà trọ, chung cư mini trên địa bàn sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, Công an TP.HCM phát hiện 1.541 cơ sở vi phạm, xử phạt với số tiền hàng tỷ đồng.

Đề xuất Hà Nội được phạt nặng và “cắt” điện, nước nếu vi phạm PCCC
Đề xuất Hà Nội được phạt nặng và “cắt” điện, nước nếu vi phạm PCCC

VOV.VN - Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) bổ sung 3 lĩnh vực mà Hà Nội được phạt tiền cao hơn; áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước tại địa điểm vi phạm.

Đề xuất Hà Nội được phạt nặng và “cắt” điện, nước nếu vi phạm PCCC

Đề xuất Hà Nội được phạt nặng và “cắt” điện, nước nếu vi phạm PCCC

VOV.VN - Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) bổ sung 3 lĩnh vực mà Hà Nội được phạt tiền cao hơn; áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước tại địa điểm vi phạm.