706 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Trong số này có 65 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và 641 nhà giáo được công nhận chức danh Phó Giáo sư.

Sáng 20/11, tại Lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư - 2009 cho 706 nhà giáo, được tổ chức trang trọng ở Văn Miếu - Quốc Tử giám (Hà Nội), Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước - GS Nguyễn Thiện Nhân đã chúc mừng các nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Phó Thủ tướng khẳng định, người làm công tác giáo dục càng cần phải được giáo dục ở trình độ cao, đặc biệt là trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, người thầy phải không ngừng phấn đấu, vươn lên nắm bắt tri thức mới, hoàn thiện bản thân mình.

Lễ trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS chính là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân về vai trò và những nỗ lực, thành công của các thầy cô giáo.

Các Nhà giáo được trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư - 2009 lần này có 65 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và 641 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư. Đây cũng là đợt xét có số hồ sơ đông nhất do xét dồn năm 2008, 2009 với tổng số 1.167 hồ sơ. Trong đợt xét năm nay có 3 ứng cử viên là người Việt Nam ở nước ngoài đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS tại Việt Nam là nhà giáo Vũ Hà Văn (39 tuổi) được bổ nhiệm chức danh GS Toán học ở đại học Rutgers (Mỹ); nhà giáo Thái Duy Bảo (48 tuổi) đã được bổ nhiệm chức danh PGS ngành Ngôn ngữ ở Đại học Nagoya (Nhật Bản) và nhà giáo, bác sĩ Trần Hải Anh (39 tuổi) đã được bổ nhiệm PGS ngành Y học ở Đại học Toyama (Nhật Bản).

Trong số 65 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS có 57 nhà giáo thuộc biên chế của các trường đại học, học viện (chiếm tỷ lệ 87,6%); có 7 nhà giáo nữ (chiếm tỷ lệ 10,7%) và 67,6% nhà giáo trong độ tuổi từ 50 -59. Trẻ nhất trong số các nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư năm nay là GS Võ Văn Hoàng (45 tuổi) giảng viên ngành vật lý Đại học Bách khoa, ĐHQG Tp Hồ Chí Minh. Người cao tuổi nhất là GS Lê Hồng Kế (69 tuổi), ngành kiến trúc, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam.

Đa phần các nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh PGS thuộc biên chế của các trường đại học, học viện; 133 nhà giáo nữ và 3 nhà giáo thuộc dân tộc Chăm, Tày, Mường. Trẻ nhất trong số này là PGS Bùi Thế Duy (31 tuổi) ngành Tin học thuộc Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội và người cao tuổi nhất là PGS Lương Kim Chung (71 tuổi) ngành Thể dục thể thao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên