Biểu dương 2 cô giáo dũng cảm cứu học sinh khi bị ong rừng tấn công

VOV.VN - Khi đàn ong rừng bất ngờ ập vào trường tấn công, 2 cô giáo đã dũng cảm bảo vệ hàng chục học sinh dù mình cũng bị ong chích rất nhiều.

Sáng 23/4, tại Trường Mầm non Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An đã trao giấy khen của ngành cho cho hai cô giáo Phạm Thị Tuyết và Nguyễn Thị Hà vì hành động dũng cảm, bảo vệ các em học sinh lúc gặp nạn. Phần thưởng  nhằm ghi nhận, biểu dương những giáo viên không ngại nguy hiểm cứu học sinh thoát khỏi nguy hiểm khi bị đàn ong rừng ập vào lớp tấn công.

Như VOV.VN đã đưa tin trước đó, ngày 14/4, ở điểm trường mầm non Thanh Xuân, đóng tại xóm Xuân Trung, đang giữa giờ dạy học bất ngờ có một đàn ong rừng bay vào trong phòng. Lúc này, ở lớp học đang có hơn hai mươi cháu thuộc nhóm lớp nhà trẻ đang học. Không ngại hiểm nguy, các cô giáo đã sẵn chấp nhận bị thương để cứu các cháu vượt qua nguy hiểm. Thời điểm đó, cô Hà là Phó Hiệu trưởng nhà trường, xuống dạy thay.

Sở GD-ĐT Nghệ An tặng giấy khen cho 2 cô giáo dũng cảm cứu học sinh khi bị ong rừng tấn công

Tuy nhiên, do bị ong cắn quá nhiều, nên 12 học sinh và cô giáo đã được đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương cấp cứu, 5 em còn lại bị được đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh điều trị khẩn cấp. Đến thời điểm hiện tại sức khỏe của các cô và học sinh đã ổn định.

Phát biểu tại lễ trao tặng, ông Lưu Đức Thuyên, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An đã đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, không quản nguy hiểm để kịp thời cứu giúp các học sinh của hai cô giáo.

Qua đây, lãnh đạo Sở Giáo dục-Đào tạo cũng mong muốn, hành động dũng cảm của các cô giáo mầm non ở trường Thanh Xuân sẽ trở thành tấm gương đẹp để phát động trong toàn ngành, xây dựng đội ngũ giáo viên có trách nhiệm, có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu sống bệnh nhi 10 tuổi bị ong đốt
Cứu sống bệnh nhi 10 tuổi bị ong đốt

VOV.VN -Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM vừa cứu sống một trường hợp bệnh nhi bị ong vò vẽ đốt dẫn đến tình trạng suy đa cơ quan.

Cứu sống bệnh nhi 10 tuổi bị ong đốt

Cứu sống bệnh nhi 10 tuổi bị ong đốt

VOV.VN -Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM vừa cứu sống một trường hợp bệnh nhi bị ong vò vẽ đốt dẫn đến tình trạng suy đa cơ quan.

Đi trị liệu bấm huyệt, người đàn ông đột ngột khó thở rồi tử vong
Đi trị liệu bấm huyệt, người đàn ông đột ngột khó thở rồi tử vong

Người đàn ông bấm huyệt đột ngột khó thở được đi cấp cứu nhưng không qua khỏi

Đi trị liệu bấm huyệt, người đàn ông đột ngột khó thở rồi tử vong

Đi trị liệu bấm huyệt, người đàn ông đột ngột khó thở rồi tử vong

Người đàn ông bấm huyệt đột ngột khó thở được đi cấp cứu nhưng không qua khỏi

Dạy cháu bằng cách trói dưới tổ ong: Cháu bị ong đốt phải nhập viện
Dạy cháu bằng cách trói dưới tổ ong: Cháu bị ong đốt phải nhập viện

VOV.VN -Phạm Thanh Liêm, 14 tuổi, bị người nhà phạt đánh đòn và dùng dây trói gần tổ ong khiến ong đốt phải nhập viện.

Dạy cháu bằng cách trói dưới tổ ong: Cháu bị ong đốt phải nhập viện

Dạy cháu bằng cách trói dưới tổ ong: Cháu bị ong đốt phải nhập viện

VOV.VN -Phạm Thanh Liêm, 14 tuổi, bị người nhà phạt đánh đòn và dùng dây trói gần tổ ong khiến ong đốt phải nhập viện.

51 học sinh ở Hà Nội bị ong đốt phải nhập viện
51 học sinh ở Hà Nội bị ong đốt phải nhập viện

VOV.VN -Chiều ngày 4/11, 51 học sinh Trường tiểu học Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội phải nhập Bệnh viện Bạch Mai vì bị ong đốt.

51 học sinh ở Hà Nội bị ong đốt phải nhập viện

51 học sinh ở Hà Nội bị ong đốt phải nhập viện

VOV.VN -Chiều ngày 4/11, 51 học sinh Trường tiểu học Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội phải nhập Bệnh viện Bạch Mai vì bị ong đốt.

Cứu sống bệnh nhân bị ong đốt hơn 300 mũi
Cứu sống bệnh nhân bị ong đốt hơn 300 mũi

Trong lúc phát rẫy, ông Phương đụng phải một tổ ong khoái bị chúng bay ra đốt đến ngất xỉu tại chỗ.

Cứu sống bệnh nhân bị ong đốt hơn 300 mũi

Cứu sống bệnh nhân bị ong đốt hơn 300 mũi

Trong lúc phát rẫy, ông Phương đụng phải một tổ ong khoái bị chúng bay ra đốt đến ngất xỉu tại chỗ.

Cứu sống một thiếu niên bị ong đốt trên 150 mũi
Cứu sống một thiếu niên bị ong đốt trên 150 mũi

VOV.VN - BV Nhi đồng 1 vừa thực hiện lọc máu liên tục để kịp thời cứu sống một thiếu niên 15 tuổi bị ong đốt trên 150 mũi khiến sức khỏe nguy kịch. 

Cứu sống một thiếu niên bị ong đốt trên 150 mũi

Cứu sống một thiếu niên bị ong đốt trên 150 mũi

VOV.VN - BV Nhi đồng 1 vừa thực hiện lọc máu liên tục để kịp thời cứu sống một thiếu niên 15 tuổi bị ong đốt trên 150 mũi khiến sức khỏe nguy kịch.