Bộ GD-ĐT báo cáo tổng kết năm học 2013-2014

VOV.VN -Những việc làm đạt được của từng cấp học cũng đã được Bộ GD-ĐT báo cáo chi tiết.

Bộ GD-ĐT vừa có báo cáo tổng kết năm học 2013-2014. Theo đó, đến nay, cả nước đã có 18 tỉnh được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 100% các tỉnh, thành phố đã thực hiện chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang loại hình theo quy định.

Tỷ lệ huy động trẻ mầm non đến trường ở tất cả các độ tuổi đều tăng so với năm học trước, trong đó trẻ nhà trẻ đạt tỷ lệ 23,4 % (tăng 0,4%); trẻ mẫu giáo đạt tỷ lệ 87,1 % (tăng 0,6%). Riêng trẻ mẫu giáo 5 tuổi đến trường đạt tỷ lệ 99,3%.

Đối với Giáo dục phổ thông: Các Sở GD-ĐT đã tăng cường chỉ đạo có hiệu quả nhiều giải pháp để tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các vi phạm của thí sinh trong kỳ thi đã giảm rất nhiều. Tỷ lệ các bài thi đạt điểm trung bình trở lên ở các môn thi đạt khoảng 80%. Tổ chức thành công Olympic Hóa học lần thứ 46 tại Việt Nam năm 2014 (IChO 2014) từ ngày 21-29/7/2014 ở Hà Nội.

Tỷ lệ tốt nghiệp của hệ THPT là 99,02% (tăng 0,05% so với năm 2013), trong đó đỗ loại khá, giỏi đạt 23,33% (tăng 5,48%),

Tỷ lệ tốt nghiệp của hệ GDTX là 89,01% (tăng 10,93% so với năm 2013), trong đó đỗ loại khá, giỏi đạt 3,9% (tăng 0,06%).

Giáo dục thường xuyên: Mô hình hoạt động của trung tâm GDTX được tiếp tục củng cố, phát triển theo hướng mỗi huyện có một trung tâm thực hiện nhiều nhiệm vụ dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề và hướng nghiệp. Nhìn chung, tỷ lệ người biết chữ ở độ tuổi từ 15 trở lên tăng hơn năm học trước. Tuy nhiên, một số tỉnh có điều kiện địa lý, kinh tế - xã hội khó khăn thì tỷ lệ người mù chữ vẫn còn cao như: Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Hà Giang, Sóc Trăng, Long An,...

 Giáo dục chuyên nghiệp: Nhiều địa phương tích cực chỉ đạo việc rà soát mở ngành, chương trình đào tạo, đẩy mạnh hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp cấp trường và cấp tỉnh tiến tới Hội thi giáo viên dạy giỏi toàn quốc vào năm 2015 tại Đà Nẵng), triển khai chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN được áp dụng phổ biến ở các địa phương. Một số trường  mạnh dạn mở các khóa đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp ngắn hạn đáp ứng nhu cầu đào tạo kỹ năng để chuyển đổi việc làm và giảm thất nghiệp. Đề án ngoại ngữ 2020 đối với giáo dục chuyên nghiệp được triển khai ở một số địa phương nhưng còn rất chậm, thiếu chỉ đạo của các sở GDĐT.

Các Sở GD-ĐT đã chủ động thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định và xử lý nghiêm các vi phạm trong tuyển sinh và tổ chức đào tạo TCCN, cấp phát văn bằng. Tuy nhiên, còn nhiều địa phương làm chưa tốt công tác mở ngành đào tạo do cán bộ xử lý còn thiếu năng lực, khi mở ngành chưa chú ý đến nhu cầu nhân lực, điều kiện đảm bảo chất lượng và buông lỏng việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng sau khi được mở ngành.

Giáo dục vùng dân tộc, vùng khó khăn và giáo dục hòa nhập: Hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, dự bị đại học dân tộc tiếp tục được củng cố, phát triển về quy mô, mạng lưới. Tổ chức thành công Hội thi thể thao học sinh khuyết tật toàn quốc lần thứ V tại Thái Nguyên, Hội thi VHTT học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú toàn quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điểm chuẩn dự kiến vào ĐH Bách khoa TP HCM thấp nhất là 19
Điểm chuẩn dự kiến vào ĐH Bách khoa TP HCM thấp nhất là 19

VOV.VN - Điểm chuẩn ngành thấp nhất của trường là 19 điểm, gồm các ngành: kỹ thuật dệt, kỹ thuật vật liệu, kỹ thuật trắc địa bản đồ, kỹ thuật vật liệu xây dựng, vật lý kỹ thuật - cơ kỹ thuật...

Điểm chuẩn dự kiến vào ĐH Bách khoa TP HCM thấp nhất là 19

Điểm chuẩn dự kiến vào ĐH Bách khoa TP HCM thấp nhất là 19

VOV.VN - Điểm chuẩn ngành thấp nhất của trường là 19 điểm, gồm các ngành: kỹ thuật dệt, kỹ thuật vật liệu, kỹ thuật trắc địa bản đồ, kỹ thuật vật liệu xây dựng, vật lý kỹ thuật - cơ kỹ thuật...

Nhiều trường đại học dự kiến tăng điểm trúng tuyển
Nhiều trường đại học dự kiến tăng điểm trúng tuyển

Dù năm nay lượng hồ sơ đăng ký dự thi giảm nhưng nhiều trường ĐH, CĐ lại dự kiến điểm trúng tuyển vào trường sẽ tăng sau khi hoàn tất công tác chấm thi.

Nhiều trường đại học dự kiến tăng điểm trúng tuyển

Nhiều trường đại học dự kiến tăng điểm trúng tuyển

Dù năm nay lượng hồ sơ đăng ký dự thi giảm nhưng nhiều trường ĐH, CĐ lại dự kiến điểm trúng tuyển vào trường sẽ tăng sau khi hoàn tất công tác chấm thi.

Đón đoàn học sinh dự thi Olympic Vật lý quốc tế: Thành tích tự hào
Đón đoàn học sinh dự thi Olympic Vật lý quốc tế: Thành tích tự hào

VOV.VN - Đoàn Việt Nam lọt vào top 10 đoàn có kết quả cao nhất của Olympic Vật lý quốc tế năm 2014.

Đón đoàn học sinh dự thi Olympic Vật lý quốc tế: Thành tích tự hào

Đón đoàn học sinh dự thi Olympic Vật lý quốc tế: Thành tích tự hào

VOV.VN - Đoàn Việt Nam lọt vào top 10 đoàn có kết quả cao nhất của Olympic Vật lý quốc tế năm 2014.

Bí quyết thành công của Thủ khoa 30 điểm
Bí quyết thành công của Thủ khoa 30 điểm

VOV.VN-Bí quyết mà tân thủ khoa đang tạm dẫn đầu cả nước là luôn tìm tòi, học hỏi qua mạng Internet để cập nhật những đề bài mới cho môn học.

Bí quyết thành công của Thủ khoa 30 điểm

Bí quyết thành công của Thủ khoa 30 điểm

VOV.VN-Bí quyết mà tân thủ khoa đang tạm dẫn đầu cả nước là luôn tìm tòi, học hỏi qua mạng Internet để cập nhật những đề bài mới cho môn học.

Kỳ thi quốc gia chung không giải quyết được tiêu cực và cồng kềnh
Kỳ thi quốc gia chung không giải quyết được tiêu cực và cồng kềnh

VOV.VN -Tiêu cực trong thi cử hiện nay bắt nguồn từ bệnh thành tích và những tiêu cực trong xã hội. Muốn dẹp bỏ tiêu cực trong thi cử thì phải dẹp từ "nguồn".

Kỳ thi quốc gia chung không giải quyết được tiêu cực và cồng kềnh

Kỳ thi quốc gia chung không giải quyết được tiêu cực và cồng kềnh

VOV.VN -Tiêu cực trong thi cử hiện nay bắt nguồn từ bệnh thành tích và những tiêu cực trong xã hội. Muốn dẹp bỏ tiêu cực trong thi cử thì phải dẹp từ "nguồn".

ĐH Kinh tế TP HCM có 6 thủ khoa 27,5 điểm
ĐH Kinh tế TP HCM có 6 thủ khoa 27,5 điểm

VOV.VN - Điểm chuẩn trúng tuyển Khoá 40 (năm 2014) - Đại học chính quy của trường Đại học Kinh tế TP.HCM dự kiến là 21 điểm cho khối A và khối A1

ĐH Kinh tế TP HCM có 6 thủ khoa 27,5 điểm

ĐH Kinh tế TP HCM có 6 thủ khoa 27,5 điểm

VOV.VN - Điểm chuẩn trúng tuyển Khoá 40 (năm 2014) - Đại học chính quy của trường Đại học Kinh tế TP.HCM dự kiến là 21 điểm cho khối A và khối A1

Thiết bị dạy học Ngoại ngữ: Trên đầu tư, dưới bức xúc!
Thiết bị dạy học Ngoại ngữ: Trên đầu tư, dưới bức xúc!

VOV.VN -Sau hơn 4 năm triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, việc đầu tư mua sắm, sử dụng thiết bị dạy học đang bộc lộ nhiều bất cập.

Thiết bị dạy học Ngoại ngữ: Trên đầu tư, dưới bức xúc!

Thiết bị dạy học Ngoại ngữ: Trên đầu tư, dưới bức xúc!

VOV.VN -Sau hơn 4 năm triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, việc đầu tư mua sắm, sử dụng thiết bị dạy học đang bộc lộ nhiều bất cập.

Gặp gỡ các tân thủ khoa Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014
Gặp gỡ các tân thủ khoa Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014

VOV.VN -Điểm chung của các tân thủ khoa Đại học Quốc gia Hà Nội là nắm vững kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, chịu khó học hỏi để đạt được mục tiêu và ước mơ.

Gặp gỡ các tân thủ khoa Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014

Gặp gỡ các tân thủ khoa Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014

VOV.VN -Điểm chung của các tân thủ khoa Đại học Quốc gia Hà Nội là nắm vững kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, chịu khó học hỏi để đạt được mục tiêu và ước mơ.

Hơn 130 trường công bố điểm thi Đại học, Cao đẳng
Hơn 130 trường công bố điểm thi Đại học, Cao đẳng

VOV.VN -Nhiều trường cũng công bố thủ khoa kỳ thi tuyển sinh này. Đại học Kinh tế TP HCM có 6 đồng thủ khoa của trường là 6 thí sinh với tổng số điểm 27,5

Hơn 130 trường công bố điểm thi Đại học, Cao đẳng

Hơn 130 trường công bố điểm thi Đại học, Cao đẳng

VOV.VN -Nhiều trường cũng công bố thủ khoa kỳ thi tuyển sinh này. Đại học Kinh tế TP HCM có 6 đồng thủ khoa của trường là 6 thí sinh với tổng số điểm 27,5

Sinh viên trường VH-NT công lập được giảm 70% học phí
Sinh viên trường VH-NT công lập được giảm 70% học phí

VOV.VN-Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 41/2014/QĐ-TTg về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật.

Sinh viên trường VH-NT công lập được giảm 70% học phí

Sinh viên trường VH-NT công lập được giảm 70% học phí

VOV.VN-Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 41/2014/QĐ-TTg về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật.

Đại học Bách Khoa Hà Nội có 3 Thủ khoa đạt 29 điểm
Đại học Bách Khoa Hà Nội có 3 Thủ khoa đạt 29 điểm

VOV.VN -Tổng cộng có 4 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán (khối A/A1), 24 thí sinh đạt điểm 10 môn Hóa và 6 thí sinh đạt điểm 10 môn Anh văn (khối A1).

Đại học Bách Khoa Hà Nội có 3 Thủ khoa đạt 29 điểm

Đại học Bách Khoa Hà Nội có 3 Thủ khoa đạt 29 điểm

VOV.VN -Tổng cộng có 4 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán (khối A/A1), 24 thí sinh đạt điểm 10 môn Hóa và 6 thí sinh đạt điểm 10 môn Anh văn (khối A1).

2 thí sinh khuyết tật được vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
2 thí sinh khuyết tật được vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

VOV.VN- Một thí sinh bị liệt mềm hai chi dưới, gù vẹo cột sống, biến dạng lồng ngực và một thí sinh bị liệt cơ tăng tiến được xét đặc cách vào trường.

2 thí sinh khuyết tật được vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

2 thí sinh khuyết tật được vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

VOV.VN- Một thí sinh bị liệt mềm hai chi dưới, gù vẹo cột sống, biến dạng lồng ngực và một thí sinh bị liệt cơ tăng tiến được xét đặc cách vào trường.

Đại học Y Hà Nội có 62 điểm 10
Đại học Y Hà Nội có 62 điểm 10

Nhà trường đã tiến hành những khâu cuối cùng để ngày 28/7 có thể công bố điểm cho thí sinh.

Đại học Y Hà Nội có 62 điểm 10

Đại học Y Hà Nội có 62 điểm 10

Nhà trường đã tiến hành những khâu cuối cùng để ngày 28/7 có thể công bố điểm cho thí sinh.

Thông qua dự án thành lập Đại học Thủ đô Hà Nội
Thông qua dự án thành lập Đại học Thủ đô Hà Nội

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội sẽ được nâng cấp thành trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Thông qua dự án thành lập Đại học Thủ đô Hà Nội

Thông qua dự án thành lập Đại học Thủ đô Hà Nội

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội sẽ được nâng cấp thành trường Đại học Thủ đô Hà Nội.