Trung Quốc tiếp tục nới điều kiện để người nước ngoài xin thị thực nhập cảnh

VOV.VN - Để thu hút hơn nữa người nước ngoài đến Trung Quốc kinh doanh, học tập và du lịch, Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc đã đưa ra 5 biện pháp mới, trong đó có nới lỏng các điều kiện cho người nước ngoài xin thị thực tại các cửa khẩu.

Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc chính thức thực hiện 5 biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh nước này từ ngày hôm nay (11/1), tiếp tục giải tỏa các điểm nghẽn liên quan đối với người nước ngoài đến Trung Quốc để kinh doanh, học tập và du lịch.

Theo đó, người nước ngoài cần đến Trung Quốc gấp để tham gia các hoạt động phi ngoại giao và công vụ như hợp tác kinh doanh, giao lưu, đầu tư khởi nghiệp, thăm thân và giải quyết các công việc riêng nhưng không có thời gian để xin thị thực ở nước ngoài, có thể nộp đơn lên cơ quan cấp thị thực tại cửa khẩu kèm theo các tài liệu liên quan như thư mời để xin thị thực nhập cảnh.

Người nước ngoài có thể quá cảnh trực tiếp tại 9 sân bay quốc tế như sân bay Thủ đô Bắc Kinh, trong vòng 24 giờ mà không cần làm thủ tục kiểm tra biên giới. Hành khách xuất nhập cảnh có vé nối chuyến quốc tế trong vòng 24 giờ và quá cảnh sang nước hoặc khu vực thứ 3 qua các sân bay trên có thể được miễn thủ tục kiểm tra biên giới và trực tiếp miễn thị thực quá cảnh.

Bên cạnh đó, người nước ngoài ở Trung Quốc có thể nộp đơn xin gia hạn, thay thế và cấp lại thị thực tại địa điểm gần nhất, thuận tiện nhất. Đối với người nước ngoài nhập, xuất cảnh Trung Quốc nhiều lần có thể xin đổi thị thực nhập cảnh nhiều lần.

Ngoài ra, các giấy tờ xin cấp thị thực cho người nước ngoài tại Trung Quốc cũng được đơn giản hóa.

Theo người phụ trách Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc, khi sự phát triển kinh tế của Trung Quốc tiếp tục phục hồi, mức độ mở cửa ra bên ngoài tiếp tục mở rộng, các doanh nghiệp, cá nhân Trung Quốc và nước ngoài đặt ra nhiều yêu cầu mới về đi sâu dịch vụ quản lý nhập cư. Cơ quan này sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung giải quyết những trở ngại đối với người nước ngoài đến nước này kinh doanh, học tập và du lịch, đẩy nhanh việc mở cửa thể chế, tạo môi trường kinh doanh tối ưu nhất và thúc đẩy xây dựng một bố cục phát triển mới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran bỏ thị thực nhập cảnh đối với công dân 33 quốc gia, trong đó có Việt Nam
Iran bỏ thị thực nhập cảnh đối với công dân 33 quốc gia, trong đó có Việt Nam

VOV.VN - Trong một động thái để mở cửa đất nước và kích thích thu hút khách du lịch nước ngoài, hôm qua (13/12), chính phủ Iran tuyên bố đơn phương bãi bỏ yêu cầu về thị thực nhập cảnh đối với công dân của 33 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Iran bỏ thị thực nhập cảnh đối với công dân 33 quốc gia, trong đó có Việt Nam

Iran bỏ thị thực nhập cảnh đối với công dân 33 quốc gia, trong đó có Việt Nam

VOV.VN - Trong một động thái để mở cửa đất nước và kích thích thu hút khách du lịch nước ngoài, hôm qua (13/12), chính phủ Iran tuyên bố đơn phương bãi bỏ yêu cầu về thị thực nhập cảnh đối với công dân của 33 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Trung Quốc và Nga tiếp tục tăng cường tin cậy chiến lược
Trung Quốc và Nga tiếp tục tăng cường tin cậy chiến lược

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov vào ngày 10/1, cho rằng Trung Quốc và Nga nên thực hiện hợp tác chiến lược nhiều hơn nữa về tương lai của thế giới.

Trung Quốc và Nga tiếp tục tăng cường tin cậy chiến lược

Trung Quốc và Nga tiếp tục tăng cường tin cậy chiến lược

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov vào ngày 10/1, cho rằng Trung Quốc và Nga nên thực hiện hợp tác chiến lược nhiều hơn nữa về tương lai của thế giới.

Trung Quốc kêu gọi toàn lực thúc đẩy ngừng bắn và xung đột ở Dải Gaza
Trung Quốc kêu gọi toàn lực thúc đẩy ngừng bắn và xung đột ở Dải Gaza

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về vấn đề liên quan việc sử dụng quyền phủ quyết ngày 9/1, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế tập trung mọi nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn và chấm dứt xung đột ngay lập tức ở Dải Gaza.

Trung Quốc kêu gọi toàn lực thúc đẩy ngừng bắn và xung đột ở Dải Gaza

Trung Quốc kêu gọi toàn lực thúc đẩy ngừng bắn và xung đột ở Dải Gaza

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về vấn đề liên quan việc sử dụng quyền phủ quyết ngày 9/1, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế tập trung mọi nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn và chấm dứt xung đột ngay lập tức ở Dải Gaza.

Trung Quốc tuyên bố phanh phui gián điệp MI6
Trung Quốc tuyên bố phanh phui gián điệp MI6

VOV.VN - Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc (Bộ Quốc an) tuyên bố đã phát hiện thêm một gián điệp của Cơ quan Tình báo mật Anh Quốc (MI6) thực hiện thu thập thông tin mật tại Trung Quốc.

Trung Quốc tuyên bố phanh phui gián điệp MI6

Trung Quốc tuyên bố phanh phui gián điệp MI6

VOV.VN - Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc (Bộ Quốc an) tuyên bố đã phát hiện thêm một gián điệp của Cơ quan Tình báo mật Anh Quốc (MI6) thực hiện thu thập thông tin mật tại Trung Quốc.

Động đất lớn ở Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu cứu hộ tổng lực
Động đất lớn ở Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu cứu hộ tổng lực

VOV.VN - Sau khi xảy ra động đất lớn 6.3 độ ở tỉnh Cam Túc và tỉnh Thanh Hải làm ít nhất 111 người thiệt mạng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Binh đã ra chỉ thị dồn lực tìm cứu kiếm cứu hộ các nạn nhân, đồng thời đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản người dân ở vùng xảy ra thiên tai.

Động đất lớn ở Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu cứu hộ tổng lực

Động đất lớn ở Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu cứu hộ tổng lực

VOV.VN - Sau khi xảy ra động đất lớn 6.3 độ ở tỉnh Cam Túc và tỉnh Thanh Hải làm ít nhất 111 người thiệt mạng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Binh đã ra chỉ thị dồn lực tìm cứu kiếm cứu hộ các nạn nhân, đồng thời đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản người dân ở vùng xảy ra thiên tai.

Trung Quốc mạnh tay xử lý chó hoang, chó thả rông sau vụ chó dữ cắn bé 2 tuổi
Trung Quốc mạnh tay xử lý chó hoang, chó thả rông sau vụ chó dữ cắn bé 2 tuổi

VOV.VN - Giới chức Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động xử lý nạn chó hoang, chó thả rông sau khi một con chó to dữ giống Rottweiler cắn xé một bé gái 2 tuổi khiến em bị thương nặng.

Trung Quốc mạnh tay xử lý chó hoang, chó thả rông sau vụ chó dữ cắn bé 2 tuổi

Trung Quốc mạnh tay xử lý chó hoang, chó thả rông sau vụ chó dữ cắn bé 2 tuổi

VOV.VN - Giới chức Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động xử lý nạn chó hoang, chó thả rông sau khi một con chó to dữ giống Rottweiler cắn xé một bé gái 2 tuổi khiến em bị thương nặng.

Philippines tuyên bố sẵn sàng đối đầu với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông
Philippines tuyên bố sẵn sàng đối đầu với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr vừa tuyên bố, nước ông sẵn sàng đối đầu với hành động mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông dù Philippines không muốn nổ ra chiến tranh.

Philippines tuyên bố sẵn sàng đối đầu với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Philippines tuyên bố sẵn sàng đối đầu với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr vừa tuyên bố, nước ông sẵn sàng đối đầu với hành động mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông dù Philippines không muốn nổ ra chiến tranh.

Đối đầu Mỹ - Trung Quốc liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ?
Đối đầu Mỹ - Trung Quốc liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ?

VOV.VN - Trong thời gian dài, đồng đô la Mỹ thống trị thị trường tài chính và thương mại thế giới. Nhưng đã xuất hiện nhiều tiếng nói phản đối vị thế của tiền tệ Mỹ. Xung đột Nga - Ukraine và đối đầu Mỹ - Trung Quốc đang thúc đẩy xu hướng đó, khiến một số người nghĩ kỷ nguyên đô la Mỹ sẽ sớm chấm dứt.

Đối đầu Mỹ - Trung Quốc liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ?

Đối đầu Mỹ - Trung Quốc liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ?

VOV.VN - Trong thời gian dài, đồng đô la Mỹ thống trị thị trường tài chính và thương mại thế giới. Nhưng đã xuất hiện nhiều tiếng nói phản đối vị thế của tiền tệ Mỹ. Xung đột Nga - Ukraine và đối đầu Mỹ - Trung Quốc đang thúc đẩy xu hướng đó, khiến một số người nghĩ kỷ nguyên đô la Mỹ sẽ sớm chấm dứt.