Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/5

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 19/5.

Nga sắp kiểm soát hoàn toàn Bakhmut, Quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushilin nhận định. “Lực lượng Wagner đang thực sự tiến công cả ngày lẫn đêm”, ông Pushilin cho hay, nhưng thừa nhận tình hình vẫn căng thẳng. Quân đội Ukraine đang triển khai lực lượng dự bị vào cuộc chiến ở Bakhmut, nhưng nhiều khả năng Nga sắp kiểm soát hoàn toàn thành phố này.

Báo Bild của Đức cũng xác nhận những bước tiến của Nga ở Bakhmut. Các lực lượng Ukraine đang kiểm soát khoảng 20 tòa nhà ở phía Tây Bakhmut, tương đương 1% tổng diện tích của thành phố.

Mỹ ngăn châu Âu huấn luyện phi công Ukraine sử dụng F-16. New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao ở Kiev cho biết Mỹ đã cấm các đồng minh châu Âu huấn luyện phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16. Nếu không có sự chấp thuận từ Washington, điều tốt nhất mà các phi công Ukraine có thể hy vọng là bài học về ngôn ngữ kỹ thuật và huấn luyện chiến thuật trên mặt đất.

Một quan chức khác của Mỹ nói rằng, chính quyền của Tổng thống Joe Biden vẫn kiên định lập trường không gửi F-16 của nước này cho Kiev. Tuy nhiên, nguồn tin không loại trừ khả năng Nhà Trắng cuối cùng sẽ chấp thuận để các đồng minh châu Âu cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine.

Phương Tây sẽ viện trợ quân sự cho Ukraine đến bao giờ? Tờ FT ngày 18/5 đưa tin, dẫn lời một số quan chức châu Âu và Mỹ, Ukraine có 5 tháng để chứng minh một số bước tiến trên chiến trường với Mỹ và các nước phương Tây khác, nhằm thuyết phục họ về kế hoạch phản công trước lực lượng Nga.

Theo FT, Mỹ đang trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc bầu cử và phải chứng tỏ rằng hỗ trợ quân sự to lớn mà Mỹ và các đồng minh cung cấp cho Ukraine không vô ích.  Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy sự ủng hộ của công chúng dành cho Ukraine đang giảm dần ở Mỹ và chính quyền của Tổng thống Biden phải chứng minh rằng hàng chục tỷ USD mà họ hỗ trợ Kiev đã tạo ra sự khác biệt lớn trên chiến trường.

Phản ứng của Nga khi ông Kissinger nói về khả năng Ukraine gia nhập NATO. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định mặc dù cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger có nhiều kinh nghiệm nhưng ông đã "hoàn toàn sai lầm" khi đề xuất rằng việc Ukraine gia nhập NATO sẽ đảm bảo hòa bình.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã thay đổi quan điểm về việc Ukraine trở thành thành viên NATO. Ông nhận định với The Economist rằng hòa bình ở châu Âu không thể đạt được nếu Kiev không gia nhập liên minh quân sự này. Tuy nhiên, lý do ông đưa ra mâu thuẫn với luồng quan điểm chủ lưu về vấn đề này. Ông Kissinger tin rằng việc đưa Ukraine vào NATO sẽ ngăn các chính trị gia hành động đơn phương liên quan đến các tuyên bố chủ quyền. Dù vậy, năm ngoái cựu Ngoại trưởng Mỹ cho rằng "chính sách của Mỹ nhằm đưa Ukraine vào NATO là thiếu khôn ngoan".

Tổng thống Ukraine sẽ tới Hội nghị G7 ở Nhật Bản, các nguồn tin thân cận cho hay. Các quan chức Nhật Bản trước đó cho biết ông Zelensky sẽ trao đổi trực tuyến với các nhà lãnh đạo khác và thậm chí Tokyo đã tổ chức thêm một phiên họp ngày 14/5 vừa qua để sắp xếp lịch trình của nhà lãnh đạo Ukraine.

Hội nghị G7 sẽ bắt đầu từ ngày 19/5. Bloomberg đưa tin, các quốc gia G7 sẽ làm việc cùng nhau để theo dõi mặt hàng kim cương của Nga nhưng sẽ không áp lệnh cấm trực tiếp lên Moscow đối với việc giao dịch loại đá quý này.

Binh lính Nga, Ukraine đấu pháo và bắn súng dữ dội trên chiến hào tại Bakhmut. Tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine ngày 18/5 công bố video cho thấy các lực lượng Ukraine đã tấn công các đơn vị Nga gần Bakhmut. Video đã cho thấy các hoạt động của Tiểu đoàn 225 Kharkov ở khu vực Bakhmut. Các binh sỹ của tiểu đoàn này tiến sát gần cứ điểm của đối phương, liên tục nã súng và khai hỏa lựu pháo. Hai bên gần như tham gia vào một trận đánh giáp lá cà.

Quân đội Ukraine ngày 18/5 tuyên bố, các lực lượng nước này đã giành được nhiều vùng lãnh thổ mới trong cuộc giao tranh dữ dội tại Bakhmut, mặc dù Nga vẫn có lợi thế áp đảo về quân số. Trong tuần qua, Ukraine cho biết đã tăng cường sức ép đối với quân đội Nga ở phía Bắc và phía Nam Bakhmut.

Nga rải mìn, dựng phòng tuyến quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Theo các nhân chứng, nhiều chiến hào đã được đào xung quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân này. Cùng với đó, mìn cũng đã được rải để ngăn chặn hoạt động đột kích của các binh sĩ Ukraine. Ngoài ra, các camera giám sát an ninh đã được lắp đặt thêm tại khu vực phía Bắc nhà máy, gần với con đập do phía Ukraine kiểm soát.

Trên nóc các tòa nhà tại tổ hợp hạt nhân Zaporizhia, các ụ chiến đấu cùng lưới bảo vệ đã được chuẩn bị nhằm đề phòng các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine. Công ty năng lượng nguyên tử Nga Rosatom cáo buộc các hành động quân sự của Ukraine trong thời gian gần đây đã đe dọa an toàn của nhà máy Zaporizhzhia./.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/5

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc lãnh đạo tình báo Ukraine kêu gọi lập khu phi quân sự với Nga và Ukraine tuyên bố không chấp nhận kế hoạch hòa bình nếu phải mất lãnh thổ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga pháo kích các tuyến đường tiếp tế, chặn bước tiến của quân đội Ukraine
Nga pháo kích các tuyến đường tiếp tế, chặn bước tiến của quân đội Ukraine

VOV.VN - Ukraine cho biết quân đội Nga đang tấn công các tuyến đường tiếp tế của các lực lượng Ukraine gần thành phố Bakhmut để cố gắng ngăn chặn các bước tiến của họ.

Nga pháo kích các tuyến đường tiếp tế, chặn bước tiến của quân đội Ukraine

Nga pháo kích các tuyến đường tiếp tế, chặn bước tiến của quân đội Ukraine

VOV.VN - Ukraine cho biết quân đội Nga đang tấn công các tuyến đường tiếp tế của các lực lượng Ukraine gần thành phố Bakhmut để cố gắng ngăn chặn các bước tiến của họ.

Binh lính Nga, Ukraine đấu pháo và bắn súng dữ dội trên chiến hào tại Bakhmut
Binh lính Nga, Ukraine đấu pháo và bắn súng dữ dội trên chiến hào tại Bakhmut

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 18/5 tuyên bố, các lực lượng nước này đã giành được nhiều vùng lãnh thổ mới tại Bakhmut, trong khi hãng tin RT của Nga cho biết, Moscow có khả năng giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố này. Hiện giao tranh vẫn diễn ra ác liệt trên các chiến hào.

Binh lính Nga, Ukraine đấu pháo và bắn súng dữ dội trên chiến hào tại Bakhmut

Binh lính Nga, Ukraine đấu pháo và bắn súng dữ dội trên chiến hào tại Bakhmut

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 18/5 tuyên bố, các lực lượng nước này đã giành được nhiều vùng lãnh thổ mới tại Bakhmut, trong khi hãng tin RT của Nga cho biết, Moscow có khả năng giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố này. Hiện giao tranh vẫn diễn ra ác liệt trên các chiến hào.

Bloomberg: Tổng thống Ukraine sẽ tới Hội nghị G7 ở Nhật Bản
Bloomberg: Tổng thống Ukraine sẽ tới Hội nghị G7 ở Nhật Bản

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tới Hiroshima, Nhật Bản để gặp trực tiếp lãnh đạo các nước G7, các nguồn tin thân cận cho hay.

Bloomberg: Tổng thống Ukraine sẽ tới Hội nghị G7 ở Nhật Bản

Bloomberg: Tổng thống Ukraine sẽ tới Hội nghị G7 ở Nhật Bản

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tới Hiroshima, Nhật Bản để gặp trực tiếp lãnh đạo các nước G7, các nguồn tin thân cận cho hay.