Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/5

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc lãnh đạo tình báo Ukraine kêu gọi lập khu phi quân sự với Nga và Ukraine tuyên bố không chấp nhận kế hoạch hòa bình nếu phải mất lãnh thổ.

Giao tranh ác liệt ở phía Tây Bakhmut, Nga và Ukraine giành giật từng m2 lãnh thổ: Người đứng đầu lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin, ngày 17/5 cho biết, các đơn vị của lực lượng này đã có thêm những bước tiến mới tại Bakhmut trong bối cảnh giao tranh ác liệt vẫn diễn ra xung quanh các tòa nhà còn lại do quân đội Ukraine kiểm soát.

Phát biểu trên kênh Telegram, ông Yevgeny Prigozhin nêu rõ: “Lực lượng Wagner đã tiến thêm 260m tại Bakhmut. Đối phương hiện vẫn kiểm soát 1,85km lãnh thổ và kháng cự rất quyết liệt. Hai bên đang giành giật từng ngôi nhà, từng lối vào và từng mét vuông lãnh thổ”. Ông Yevgeny Prigozhin nói thêm, lực lượng Wagner không thể bao vây các vị trí còn lại của Ukraine do lính dù Nga đã rút đi trong thời gian gần đây.

“Thiết giáp nhảy dù” BMD-4M của Nga dội hỏa lực phá hủy thành trì Ukraine: Sputnik ngày 17/5 đưa tin, Lực lượng Vũ trang Nga đã sử dụng xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4M (hay còn gọi là thiết giáp nhảy dù) - một phương tiện tiên tiến sử dụng hệ thống định vị vệ tinh và hệ thống điều khiển máy tính kỹ thuật số để tấn công và phá hủy thành trì của Ukraine.

Theo Sputnik, kíp vận hành BMD-4M đã tiếp cận cứ điểm của đối phương và khai hỏa trực tiếp vào mục tiêu. Họ sử dụng pháo tự động cỡ nòng 30mm và 100mm bắn hạ binh sỹ Ukraine trong các cứ điểm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, kíp vận hành đã nhanh chóng trở về khu vực an toàn.

Moscow kêu gọi LHQ phản ứng khi quan chức Ukraine kêu gọi tấn công người Nga: Nga kêu gọi Liên Hợp Quốc chấm dứt tiêu chuẩn kép khi đưa ra các đánh giá chính trị và phản ứng phù hợp trước lời kêu gọi tấn công công dân Nga ở bất cứ đâu mà Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov đưa ra trước đó, phái đoàn thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc cho hay trong một thông báo trên Telegram ngày 17/5.

"Phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc đã gửi một bức thư chính thức tới các nước thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm khiến họ phải chú ý đến những nhận định không thể chấp nhận được của ông Kirill Budanov – Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, người đã nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn rằng các cơ quan tình báo của Ukraine có liên quan đến việc tổ chức các cuộc tấn công khủng bố vào các nhà báo cũng như các nhân vật công chúng của Nga", thông báo trên cho hay.

Cựu đặc nhiệm Mỹ thiệt mạng ở Bakhmut giữa xung đột Nga – Ukraine: Theo các nguồn tin từ giới chức Mỹ, lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Nga Wagner và truyền thông thì một cựu lính đặc nhiệm Mỹ đã thiệt mạng ở Bakhmut sau một loạt pháo của Nga.

CNN dẫn lời các công dân Mỹ đang làm việc ở Ukraine cho hay, cựu đặc nhiệm Mỹ Nicholas Maimer làm cho một tổ chức phi chính phủ giúp đỡ dân thường và huấn luyện các binh sĩ Ukraine.

Tuy nhiên, ông chủ hãng quân sự tư nhân Nga Wagner, Yevgeny Prigozhin, trong một video đăng tải trên mạng xã hội Telegram vào ngày 16/5 thì nói rằng Maimer trực tiếp chiến đấu chống lại các chiến binh Wagner. Video trên cũng ghi lại hình ảnh thi thể của Maimer và các tài liệu Mỹ có vẻ là thuộc về ông ta.

Ukraine nói với Trung Quốc không chấp nhận kế hoạch hòa bình nếu phải mất lãnh thổ: Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã nhận định với đặc phái viên hàng đầu Trung Quốc Lý Huy rằng Kiev sẽ không chấp nhận bất kỳ kế hoạch nào chấm dứt xung đột với Nga mà Ukraine phải mất lãnh thổ hoặc tạm dừng xung đột.

Tại thủ đô Kiev, đặc phái viên Lý Huy nỗ lực tìm cách thúc đẩy các cuộc đàm phán do Bắc Kinh dẫn đầu để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông là quan chức ngoại giao cấp cao nhất của Trung Quốc đến nước này kể từ khi xung đột nổ ra.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Kuleba đã thảo luận với ông Lý Huy về "các biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi gây hấn của Nga". Ông Kuleba nhấn mạnh: "Ukraine không chấp nhận bất kỳ đề xuất nào liên quan đến việc mất lãnh thổ hoặc đóng băng xung đột".

Ukraine tuyên bố đạt bước tiến ở Bakhmut, cảnh báo Nga không thiếu đạn dược: Quân đội Ukraine cho biết đã đạt được một số bước tiến mới ngày 17/5 trong cuộc giao tranh ác liệt gần thành phố Bakhmut ở phía Đông và Nga đang tiếp tục đưa các đơn vị mới tới chiến trường, trong đó có lính dù.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhắc đến các cuộc pháo kích liên tục của Nga vào một số khu vực, đồng thời cho biết trong một bài phát biểu qua video rằng, các cuộc tấn công này cho thấy việc cần gia tăng sức ép quốc tế lên Moscow.

Trước đó, Người phát ngôn Quân đội Ukraine Serhiy Cherevatyi khi nhận định về tình hình Bakhmut thông báo, Kiev đã đẩy lùi các lực lượng của Nga tại một số khu vực.

Lãnh đạo tình báo Ukraine kêu gọi lập khu phi quân sự với Nga: Tổng cục trưởng Tình báo quốc phòng Ukraine, Kyrylo Budanov, vừa đề xuất lập một khu phi quân sự dài 100km giữa Nga và Ukraine.

Tướng tình báo Budanov nói với kênh truyền hình Islandia (Iceland): “Vấn đề chấm dứt chiến tranh liên quan đến việc tạo lập một khu phi quân sự; đó là mục tiêu của chúng tôi”.

Khi nói chi tiết hơn về các khía cạnh thực tế của việc tạo ra một khu vực như vậy, tướng Budanov nói rằng: “Đây là một khu vực không thể bị tấn công bằng các phương tiện thông thương. Theo quan điểm của tôi, đây sẽ là khoảng cách hoàn toàn đúng đắn”.

Nga tuyên bố tên lửa Kinzhal phá hủy 5 bệ phóng Patriot ở Kiev: Bộ Quốc phòng Nga cho hay, tên lửa siêu thanh Kinzhal đã tấn công và phá hủy hoàn toàn một trạm radar đa chức năng cũng như 5 bệ phóng của hệ thống tên lửa đất đối không Patriot ở Kiev.

Trong khi Kiev tuyên bố đã đánh chặn 6 tên lửa Kinzhal, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói rằng các báo cáo của Ukraine là sai về mọi mặt. Ông cũng nhấn mạnh, chỉ một vài tên lửa của Nga là đủ để xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Kiev.

“Theo thông tin đáng tin cậy và đã được xác nhận, vào ngày 16/5, tên lửa siêu thanh Kinzhal đã tấn công và phá hủy hoàn toàn một trạm radar đa chức năng cũng như 5 bệ phóng của hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất ở Kiev”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Quốc gia châu Âu ra tối hậu thư về hỗ trợ quân sự tương lai cho Ukraine: Hungary sẽ không ủng hộ việc huy động thêm ngân sách hỗ trợ của EU cho Ukraine trừ khi Kiev từ bỏ thái độ "ngày càng thù địch" với nước này, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho hay ngày 17/5.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Hungary ngăn cản gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 500 triệu euro (544 triệu USD) từ tổ chức Quỹ Hòa bình châu Âu (EPF).

Quyết định trên được đưa ra là do "thái độ gây hấn ngày càng gia tăng của một phần Kiev với nước láng giềng EU của mình", nhà ngoại giao Hungary nhận định trong cuộc họp báo ở Vienna./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Thiết giáp nhảy dù” BMD-4M của Nga dội hỏa lực phá hủy thành trì Ukraine
“Thiết giáp nhảy dù” BMD-4M của Nga dội hỏa lực phá hủy thành trì Ukraine

VOV.VN - Theo Sputnik, kíp vận hành BMD-4M đã tiếp cận cứ điểm của đối phương và khai hỏa trực tiếp vào mục tiêu.

“Thiết giáp nhảy dù” BMD-4M của Nga dội hỏa lực phá hủy thành trì Ukraine

“Thiết giáp nhảy dù” BMD-4M của Nga dội hỏa lực phá hủy thành trì Ukraine

VOV.VN - Theo Sputnik, kíp vận hành BMD-4M đã tiếp cận cứ điểm của đối phương và khai hỏa trực tiếp vào mục tiêu.

Xung đột Nga-Ukraine đốt nóng cuộc đua phát triển và chống UAV
Xung đột Nga-Ukraine đốt nóng cuộc đua phát triển và chống UAV

VOV.VN - Xung đột Nga-Ukraine cho thấy nhu cầu ngày càng cao đối với các phương tiện bay không người lái cỡ nhỏ có thể hoạt động lâu trên không trung và những vũ khí có khả năng đối phó với chúng.

Xung đột Nga-Ukraine đốt nóng cuộc đua phát triển và chống UAV

Xung đột Nga-Ukraine đốt nóng cuộc đua phát triển và chống UAV

VOV.VN - Xung đột Nga-Ukraine cho thấy nhu cầu ngày càng cao đối với các phương tiện bay không người lái cỡ nhỏ có thể hoạt động lâu trên không trung và những vũ khí có khả năng đối phó với chúng.

Lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine thực hành kỹ năng chiến đấu, chuẩn bị phản công
Lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine thực hành kỹ năng chiến đấu, chuẩn bị phản công

VOV.VN - Dưới cái nắng gay gắt của miền Nam Ukraine vào tháng 5, một đơn vị súng cối của lữ đoàn tinh nhuệ Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phản công lớn, được kỳ vọng sẽ làm thay đổi cán cân sức mạnh trên chiến trường.

Lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine thực hành kỹ năng chiến đấu, chuẩn bị phản công

Lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine thực hành kỹ năng chiến đấu, chuẩn bị phản công

VOV.VN - Dưới cái nắng gay gắt của miền Nam Ukraine vào tháng 5, một đơn vị súng cối của lữ đoàn tinh nhuệ Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phản công lớn, được kỳ vọng sẽ làm thay đổi cán cân sức mạnh trên chiến trường.

3 yếu tố khiến Ukraine tổn thất nghiêm trọng pháo hạng nặng trên chiến trường
3 yếu tố khiến Ukraine tổn thất nghiêm trọng pháo hạng nặng trên chiến trường

VOV.VN - Trang web tình báo nguồn mở Oryx cho biết, các loại pháo kéo hạng nặng của Ukraine – vốn rất khó chuyển dịch ra khỏi vị trí, đang bị tổn thất nghiêm trọng nhất.

3 yếu tố khiến Ukraine tổn thất nghiêm trọng pháo hạng nặng trên chiến trường

3 yếu tố khiến Ukraine tổn thất nghiêm trọng pháo hạng nặng trên chiến trường

VOV.VN - Trang web tình báo nguồn mở Oryx cho biết, các loại pháo kéo hạng nặng của Ukraine – vốn rất khó chuyển dịch ra khỏi vị trí, đang bị tổn thất nghiêm trọng nhất.

Chuyên gia: Hơn 30 tỷ USD vũ khí phương Tây không đảm bảo chiến thắng cho Ukraine
Chuyên gia: Hơn 30 tỷ USD vũ khí phương Tây không đảm bảo chiến thắng cho Ukraine

VOV.VN - Ukraine được cho là sẽ tận dụng số vũ khí trị giá hơn 30 tỷ USD do Mỹ và châu Âu cung cấp tấn công lực lượng Nga và giành lại những vùng lãnh thổ đã mất. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu số vũ khí đó có đủ cho Kiev phản công thành công.

Chuyên gia: Hơn 30 tỷ USD vũ khí phương Tây không đảm bảo chiến thắng cho Ukraine

Chuyên gia: Hơn 30 tỷ USD vũ khí phương Tây không đảm bảo chiến thắng cho Ukraine

VOV.VN - Ukraine được cho là sẽ tận dụng số vũ khí trị giá hơn 30 tỷ USD do Mỹ và châu Âu cung cấp tấn công lực lượng Nga và giành lại những vùng lãnh thổ đã mất. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu số vũ khí đó có đủ cho Kiev phản công thành công.

Tên lửa hành trình Storm Shadow: Vũ khí nâng cấp sức mạnh tấn công của Ukraine
Tên lửa hành trình Storm Shadow: Vũ khí nâng cấp sức mạnh tấn công của Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Anh ngày 11/5 xác nhận, nước này đang cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow – một loại vũ khí tấn công chính xác tiên tiên đã chứng minh hiệu quả trong thực chiến.

Tên lửa hành trình Storm Shadow: Vũ khí nâng cấp sức mạnh tấn công của Ukraine

Tên lửa hành trình Storm Shadow: Vũ khí nâng cấp sức mạnh tấn công của Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Anh ngày 11/5 xác nhận, nước này đang cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow – một loại vũ khí tấn công chính xác tiên tiên đã chứng minh hiệu quả trong thực chiến.