Trẻ em chiếm 1/3 ca mắc Covid-19 tại bang New South Wales (Australia)

VOV.VN - Trong những ngày qua, trong số những người bị Covid-19 có đến 1/3 trẻ em và trẻ vị thành niên.

Bang New South Wales) đang là nơi dịch Covid-19 bùng phát mạnh nhất ở Australia, song một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất trong đợt dịch lần này đó là tỷ lệ trẻ em mắc bệnh rất cao.

Số liệu thống kê mới được chính quyền bang New South Wales cho thấy, trong những ngày qua, trong số những người bị Covid-19 có đến 1/3 trẻ em và trẻ vị thành niên.

Ngày 12/8, bang New South Wales của Australia thông báo có 345 ca Covid-19, trong đó 114 trường hợp, tương đương với hơn 30% người bệnh là trẻ em và trẻ vị thành niên. Trong đó 44 ca từ 0 - 9 tuổi và 70 ca là từ 10 - 19 tuổi. Không chỉ riêng ngày hôm nay mà trong 1 tuần qua, trong 2.133 ca Covid-19 mới được xác định thì cũng có đến 705 trường hợp là người dưới 19 tuổi.

Theo Phó Giáo sư Rowena Bull, chuyên gia dịch tễ học thuộc trường Đại học New South Wales, một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ mắc Covid-19 cao ở trẻ em là do biến thể Delta rất dễ lây lan, đặc biệt là ở trẻ em. Không chỉ vậy, những người dưới 19 tuổi cũng là đối tượng khó thực hiện giãn cách xã hội cũng như đeo khẩu trang vì thế các em dễ dàng bị lây bệnh.

Phó Giáo sư Asha Bowen, Trưởng khoa Vaccine và bệnh truyền nhiễm tại Viện nghiên cứu về trẻ em Telethon lại cho rằng, trẻ em mang tải lượng virus biến thể Delta ở trong mũi và họng nhiều hơn so với biến thể Alpha, vì thế nhiều trẻ em bị Covid-19 trong đợt bùng phát này. Đặc biệt ở trong các gia đình có nhiều thành viên thì điều này lại càng thể hiện rõ.

Bác sỹ nhi khoa Greg Kelly cho hay, trong đợt dịch bùng phát lần này, các bệnh viện của bang New South Wales cũng phải tiếp nhận nhiều bệnh nhân Covid-19 là trẻ em hơn là năm ngoái. Hiện tại ngoài các em đang nằm viện thì các bệnh viện cũng đang phải điều trị ngoại trú hơn 100 bệnh nhân là trẻ em. Tuy nhiên, đến giờ, ngoài một số bệnh nhân là trẻ vị thành niên phải điều trị tích cực, chưa có bệnh nhân trẻ em nào bệnh trở nặng và phải điều trị tích cực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia phong tỏa thủ đô Canberra ngăn chặn Covid-19 lây lan
Australia phong tỏa thủ đô Canberra ngăn chặn Covid-19 lây lan

VOV.VN - Ngày 12/8, vùng lãnh thổ thủ đô Canberra của Australia đã quyết định phong tỏa từ chiều tối cùng ngày. Như vậy kể từ đêm 12/8, khoảng 12 triệu dân tại 3 bang và vùng lãnh thổ của Australia sẽ sống trong điều kiện phong tỏa.

Australia phong tỏa thủ đô Canberra ngăn chặn Covid-19 lây lan

Australia phong tỏa thủ đô Canberra ngăn chặn Covid-19 lây lan

VOV.VN - Ngày 12/8, vùng lãnh thổ thủ đô Canberra của Australia đã quyết định phong tỏa từ chiều tối cùng ngày. Như vậy kể từ đêm 12/8, khoảng 12 triệu dân tại 3 bang và vùng lãnh thổ của Australia sẽ sống trong điều kiện phong tỏa.

Thành phố Sydney (Australia) có thể phong tỏa tới tháng 11/2021
Thành phố Sydney (Australia) có thể phong tỏa tới tháng 11/2021

VOV.VN - Chuyên gia dịch tễ học của Australia Tony Blakely cho rằng, thành phố Sydney, thủ phủ bang New South Wales có thể tiếp tục bị phong tỏa cho đến tháng 11 năm nay.

Thành phố Sydney (Australia) có thể phong tỏa tới tháng 11/2021

Thành phố Sydney (Australia) có thể phong tỏa tới tháng 11/2021

VOV.VN - Chuyên gia dịch tễ học của Australia Tony Blakely cho rằng, thành phố Sydney, thủ phủ bang New South Wales có thể tiếp tục bị phong tỏa cho đến tháng 11 năm nay.

Australia chuẩn bị cấp phép sử dụng thuốc điều trị Covid-19 cho thuốc Mulnopiravir
Australia chuẩn bị cấp phép sử dụng thuốc điều trị Covid-19 cho thuốc Mulnopiravir

VOV.VN - Cơ quan quản lý dược phẩm của Australia đã “bật đèn xanh”, mở đường cho việc cấp phép sử dụng tạm thời một loại thuốc của Mỹ dùng để điều trị các trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ và trung bình.

Australia chuẩn bị cấp phép sử dụng thuốc điều trị Covid-19 cho thuốc Mulnopiravir

Australia chuẩn bị cấp phép sử dụng thuốc điều trị Covid-19 cho thuốc Mulnopiravir

VOV.VN - Cơ quan quản lý dược phẩm của Australia đã “bật đèn xanh”, mở đường cho việc cấp phép sử dụng tạm thời một loại thuốc của Mỹ dùng để điều trị các trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ và trung bình.