Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác tổ chức thi THPT tại tỉnh Bắc Giang

VOV.VN - Trong ngày hôm nay (10/8), Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thi quốc gia tới các địa phương.

Đoàn kiểm tra do ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn đi kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Ngô Sỹ Liên, tỉnh Bắc Giang.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tỉnh Bắc Giang có hơn 19.000 thí sinh dự thi, tại 35 điểm thi. Điểm thi trường THPT Ngô Sỹ Liên, thành phố Bắc Giang có hơn 800 thí sinh dự thi tại 35 phòng thi. Điểm thi này có 3 nhóm thí sinh là thí sinh trường nghề, thí sinh trung học phổ thông và thí sinh tự do. Trước khi vào phòng thi, các cán bộ y tế đo thân nhiệt, xịt nước sát khuẩn và cấp khẩu trang cho thí sinh. Phòng y tế tại điểm thi chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc và dụng cụ y tế để sẵn sàng sơ cứu ban đầu. Các phòng thi thoáng mát, đủ ánh sáng, bàn ghế giãn cách tối đa theo hướng dẫn.

Tại trường THPT Ngô Sỹ Liên, đoàn kiểm tra đánh giá cao việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế, an ninh  trật tự trong và ngoài điểm thi được thực hiện nghiêm túc.

Ông Mai Văn Trinh lưu ý các cán bộ, giáo viên cần tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng bệnh tại các điểm thi, đồng thời khuyến cáo tăng cường kiểm tra thí sinh không được mang tài liệu, điện thoại vào phòng thi.

"Chúng tôi cũng đã kịp thời nhắc nhở tất cả các Hội đồng thi, bên cạnh việc triển khai thực hiện đúng theo quy chế, nhưng mà cũng lưu ý thêm các thầy các cô, đặc biệt là các cán bộ coi thi ở các phòng thi nhắc nhở một lần cuối cùng trước khi mà các em vào phòng thi, rằng là các em có còn mang điện thoại di động vào phòng thi hay không. Để cũng có một nhắc nhở lần cuối cùng để sau đó chúng ta sẽ xử lý, yên tâm khi mà đã nhắc nhở nhiều lần mà các em vẫn vi phạm. Và đặc biệt là từ ngày hôm qua và ngày hôm nay, chúng tôi cũng chỉ đạo các Hội đồng thi chỉ đạo điểm thi có những giải pháp để phòng ngừa, phát hiện những gian lận sử dụng công nghệ cao".

Trong ngày thi hôm qua (9/8), cả nước vẫn có 13 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vừa truyền xong hóa chất, nam sinh mắc ung thư đi thi tốt nghiệp THPT
Vừa truyền xong hóa chất, nam sinh mắc ung thư đi thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Đội chiếc mũ lưỡi trai đến trường thi, Minh – chàng trai 18 tuổi mắc ung thư – vội vẫy tay chào mẹ.

Vừa truyền xong hóa chất, nam sinh mắc ung thư đi thi tốt nghiệp THPT

Vừa truyền xong hóa chất, nam sinh mắc ung thư đi thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Đội chiếc mũ lưỡi trai đến trường thi, Minh – chàng trai 18 tuổi mắc ung thư – vội vẫy tay chào mẹ.

Gợi ý đáp án đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Gợi ý đáp án đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

VOV.VN - Sáng nay (9/8), các thí sinh chính thức khởi động kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 với môn thi Ngữ văn. Thí sinh làm bài trong 120 phút, hình thức tự luận.

Gợi ý đáp án đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Gợi ý đáp án đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

VOV.VN - Sáng nay (9/8), các thí sinh chính thức khởi động kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 với môn thi Ngữ văn. Thí sinh làm bài trong 120 phút, hình thức tự luận.

Quảng Ninh: Sĩ tử dân tộc thiểu số ăn nghỉ tập trung thi tốt nghiệp THPT
Quảng Ninh: Sĩ tử dân tộc thiểu số ăn nghỉ tập trung thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN -Nhà xa tới 40km, học sinh dân tộc thiểu số tại các xã vùng cao của Hạ Long cùng về điểm thi tập trung, ăn nghỉ, ôn tập cho 2 ngày "vượt vũ môn" sắp tới.

Quảng Ninh: Sĩ tử dân tộc thiểu số ăn nghỉ tập trung thi tốt nghiệp THPT

Quảng Ninh: Sĩ tử dân tộc thiểu số ăn nghỉ tập trung thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN -Nhà xa tới 40km, học sinh dân tộc thiểu số tại các xã vùng cao của Hạ Long cùng về điểm thi tập trung, ăn nghỉ, ôn tập cho 2 ngày "vượt vũ môn" sắp tới.