Bộ trưởng GD-ĐT báo cáo về kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

VOV.VN -Bộ trưởng cho biết: “Đề thi đã in xong, đảm bảo bí mật tuyệt đối. Cả hệ thống chính trị vào cuộc giúp ngành giáo dục tổ chức kỳ thi này”.

Sáng 29/6, báo cáo tại phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương, về kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2015, Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết: toàn quốc có 1.004.484 thí sinh dự thi. Trong đó, tổng số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp là 279.001 thí sinh, tổng số thí sinh dự thi với hai mục đích vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển vào ĐH, CĐ là 592.934. Còn lại, tổng số thí sinh tự do, đã tốt nghiệp THPT các năm trước, chỉ đăng ký dự thi để sử dụng kết quả xét tuyển vào ĐH là 132.552 thí sinh.

Cả nước có 38 cụm do các trường ĐH chủ trì, và 61 cụm thi do các Sở Giáo dục-Đào tạo các địa phương chủ trì.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận

“Đến thời điểm này, các công tác đã hoàn tất. Đề thi đã in xong, đảm bảo bí mật tuyệt đối, an toàn. Chúng tôi chuẩn bị công tác thi cử năm nay với sự tiếp thu nghiêm túc sự đóng góp của các chuyên gia, thầy cô giáo” – Bộ trưởng nói.

Các thầy cô giáo được phân công làm nhiệm vụ đã tập huấncó phương án phối hợp. Trong quá trình triển khai, ngành giáo dục đã nhận được sự hỗ trợ to lớn, hiệu quả của chính quyền địa phương từ tỉnh tới xã phường. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc giúp ngành giáo dục triển khai kỳ thi này. Không ít tỉnh, Bí thư tỉnh ủy đích thân đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi. Nhiều Chủ tịch tỉnh, Phó Chủ tịch tỉnh thành phố vào cuộc thị sát, có ý kiến chỉ đạo.

Các tổ chức chính trị, các nghiệp đoàn và nhân dân trên địa bàn, các địa phương và nhiều tổ chức đã quyên tiền, hỗ trợ cho các cháu học sinh dân tộc, khó khăn. Các địa phương tổ chức các chỗ ở miễn phí, xe bus, bữa ăn miễn phí cho các cháu.

“Thay mặt ngành giáo dục cả nước, tôi xin cảm ơn cả nước đã có sự giúp đỡ, động viên rất nhiều. Tất cả những công việc đã triển khai theo đúng kế hoạch. Sau phiên họp này, Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ GD-ĐT sẽ đến các địa phương lần đầu triển khai kỳ thi để kiểm tra xem có những việc cần rà soát lại” – Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Huy động công an, vệ binh đảm bảo an toàn kỳ thi THPT quốc gia
Hà Nội: Huy động công an, vệ binh đảm bảo an toàn kỳ thi THPT quốc gia

VOV.VN -Các lực lượng y tế, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn… cũng được huy động để đề phòng các tình huống bất ngờ xảy ra.

Hà Nội: Huy động công an, vệ binh đảm bảo an toàn kỳ thi THPT quốc gia

Hà Nội: Huy động công an, vệ binh đảm bảo an toàn kỳ thi THPT quốc gia

VOV.VN -Các lực lượng y tế, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn… cũng được huy động để đề phòng các tình huống bất ngờ xảy ra.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Đề thi THPT quốc gia 2015 không khó hơn mọi năm
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Đề thi THPT quốc gia 2015 không khó hơn mọi năm

VOV.VN - Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cũng khuyên các thí sinh giữ gìn sức khỏe và làm bài thi thật nghiêm túc.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Đề thi THPT quốc gia 2015 không khó hơn mọi năm

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Đề thi THPT quốc gia 2015 không khó hơn mọi năm

VOV.VN - Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cũng khuyên các thí sinh giữ gìn sức khỏe và làm bài thi thật nghiêm túc.

Kỳ thi THPT quốc gia: Phục vụ hàng trăm ngàn suất ăn và chỗ ở miễn phí
Kỳ thi THPT quốc gia: Phục vụ hàng trăm ngàn suất ăn và chỗ ở miễn phí

VOV.VN - Cả nước đã huy động được 109.000 suất ăn miễn phí, tìm kiếm được trên 241.000 nhà trọ giá rẻ, trên 57.000 nhà trọ miễn phí.

Kỳ thi THPT quốc gia: Phục vụ hàng trăm ngàn suất ăn và chỗ ở miễn phí

Kỳ thi THPT quốc gia: Phục vụ hàng trăm ngàn suất ăn và chỗ ở miễn phí

VOV.VN - Cả nước đã huy động được 109.000 suất ăn miễn phí, tìm kiếm được trên 241.000 nhà trọ giá rẻ, trên 57.000 nhà trọ miễn phí.

Ôn tập kỳ thi THPT quốc gia 2015 cách nào cho hiệu quả?
Ôn tập kỳ thi THPT quốc gia 2015 cách nào cho hiệu quả?

VOV.VN -Thời gian này, thí sinh cần tổng hợp lại toàn bộ kiến thức và nên học vào những lúc tâm trí thoải mái nhất.

Ôn tập kỳ thi THPT quốc gia 2015 cách nào cho hiệu quả?

Ôn tập kỳ thi THPT quốc gia 2015 cách nào cho hiệu quả?

VOV.VN -Thời gian này, thí sinh cần tổng hợp lại toàn bộ kiến thức và nên học vào những lúc tâm trí thoải mái nhất.

Các loại máy tính được mang vào phòng thi THPT Quốc gia 2015
Các loại máy tính được mang vào phòng thi THPT Quốc gia 2015

VOV.VN -Các máy tính bỏ túi được phép đem vào phòng thi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ để lưu dữ liệu.

Các loại máy tính được mang vào phòng thi THPT Quốc gia 2015

Các loại máy tính được mang vào phòng thi THPT Quốc gia 2015

VOV.VN -Các máy tính bỏ túi được phép đem vào phòng thi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ để lưu dữ liệu.