Bộ trưởng Giáo dục đánh trống khai giảng muộn tại rốn lũ Quảng Bình

VOV.VN - Mấy hôm nay, các trường vùng rốn lũ Quảng Bình khẩn trương dọn dẹp bùn đất, kê dọn bàn ghế để đón học sinh. 

Sáng nay (11/9), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác đến thăm và dự lễ khai giảng năm học mới tại vùng rốn lũ xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Đây là nơi vừa gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do mưa lũ vừa qua.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đánh trống khai giảng muộn tại rốn lũ Quảng Bình.

Từ sáng sớm 11/9, từng tốp học sinh trường Trung học cơ sở (THCS) Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình nô nức đến trường trên con đường làng còn đầy bùn đất để tham gia lễ khai giảng. Em Trương Trần Ánh Nguyệt, học sinh lớp 8A trường Trung học cơ sở Tân Hóa khoe rằng, trước thềm năm học mới, bố mẹ đã sắm cho em bộ quần áo mới: “Với cháu, ngày khai giảng rất vui vì được đi học, được đến trường cùng các bạn và các thầy cô. Những ngày bão lũ ở nhà rất buồn, còn ở trường có bạn bè thầy cô lại rất vui”.

Đợt mưa lũ đầu tháng 9 đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Bình. Ngập lụt diễn ra trên diện rộng, gây chia cắt, cô lập khiến hơn 90.000 học sinh trong tỉnh không thể tới trường dự khai giảng năm học mới. Nặng nhất là ở những xã miền núi các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa và thị xã Ba Đồn. Mấy hôm nay, các trường vùng rốn lũ khẩn trương dọn dẹp bùn đất, kê dọn bàn ghế để đón học sinh. 

Tại lễ khai giảng của trường THCS Tân Hóa, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đánh trống khai trường. Bộ trưởng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của thầy cô, phụ huynh và các em học sinh vùng lũ. Ông Phùng Xuân Nhạ mong muốn các em học giỏi, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn: “Thầy rất vui và nghe một bạn đọc 5 điều bác Hồ dạy rất xúc động, thầy mong các em năm học mới khỏe mạnh, vui tươi, an toàn, thực hiện tốt 5 điều bác Hồ dạy, mỗi một ngày đến trường là một ngày vui”. 

Dịp này, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cũng tặng trường Trung học cơ sở Tân Hóa 100 triệu đồng và 4 bộ máy tính, tặng ngành Giáo dục tỉnh Quảng Bình 300 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội khai giảng năm học 2019-2020
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội khai giảng năm học 2019-2020

VOV.VN - Sáng 6/9/2019, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. 

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội khai giảng năm học 2019-2020

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội khai giảng năm học 2019-2020

VOV.VN - Sáng 6/9/2019, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. 

Gần 170 trường học ở Quảng Trị khai giảng muộn
Gần 170 trường học ở Quảng Trị khai giảng muộn

VOV.VN - Sáng nay (9/9), nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị mới tổ chức Lễ khai giảng năm học mới do ảnh hưởng của mưa lũ.

Gần 170 trường học ở Quảng Trị khai giảng muộn

Gần 170 trường học ở Quảng Trị khai giảng muộn

VOV.VN - Sáng nay (9/9), nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị mới tổ chức Lễ khai giảng năm học mới do ảnh hưởng của mưa lũ.

Giáo viên hợp đồng: “Ngày khai giảng, tôi ứa nước mắt giữa công trường”
Giáo viên hợp đồng: “Ngày khai giảng, tôi ứa nước mắt giữa công trường”

VOV.VN- Những ngày đầu năm học mới, khi hàng chục triệu học sinh bước vào năm học mới thì rất nhiều giáo viên hợp đồng lại nơm nớp nỗi lo mất việc.

Giáo viên hợp đồng: “Ngày khai giảng, tôi ứa nước mắt giữa công trường”

Giáo viên hợp đồng: “Ngày khai giảng, tôi ứa nước mắt giữa công trường”

VOV.VN- Những ngày đầu năm học mới, khi hàng chục triệu học sinh bước vào năm học mới thì rất nhiều giáo viên hợp đồng lại nơm nớp nỗi lo mất việc.