Các tỉnh miền Trung sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

VOV.VN - Ngành giáo dục của các tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên đã sẵn sàng cơ sở vật chất cũng như các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ, nhân viên phục vụ kỳ thi.

Tại thành phố Đà Nẵng, việc chuẩn bị cho kì thi đã hoàn tất. Gần 13.000 thí sinh và khoảng hơn 3.000 cán bộ, nhân viên phục vụ kì thi đã được lấy mẫu xét nghiệm và điều có kết quả âm tính. Hiện, 31 điểm thi đã sẵn sàng các điều kiện như phòng y tế, chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn và máy đo thân nhiệt để thực hiện phòng chống dịch Covid-19. Sáng nay, sau khi đi kiểm tra tại Trường THPT Võ Chí Công- điểm thi dành cho các thí sinh là các F liên quan đến dịch Covid-19, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, công tác chuẩn bị tại điểm thi này được đảm bảo, sẵn sàng để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. 

“Đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng đã cơ bản kiểm soát được dịch. Rút kinh nghiệm từ kỳ thi tốt nghiệp của năm 2020, chúng tôi cũng đã tổ chức đối với những thí sinh thuộc diện F1, F2. Tôi nghĩ rằng, năm nay chúng tôi có những kinh nghiệm để chuẩn bị tốt cho kỳ thi”- ông Lê Trung Chinh cho biết. 

Tại tỉnh Quảng Ngãi, năm nay có hơn 13.100 thí sinh tham gia đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, có gần 1.300 thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 và các thí sinh nằm trong vùng phong tỏa theo Chỉ thị 16 không tham gia kỳ thi đợt này mà sẽ thi tốt nghiệp vào đợt 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi rà soát, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi quyết định tạm dừng tham gia kỳ thi đợt I đối với 277 giáo viên. Đây là những giáo viên ở vùng dịch thị xã Đức Phổ, huyện miền núi Ba Tơ hoặc thường trú tại 2 địa phương này nhưng dạy ở các trường khác ngoài địa bàn.

“Đối với 31 điểm thi tổ chức thi bình thường theo đúng kế hoạch. Sở Giáo dục và Đào tạo siết chặt công tác phòng, chống dịch. Đến giờ này, chúng tôi chỉ đạo rất chặt chẽ, gắn việc vừa hoàn thành công tác thi và công tác phòng chống dịch trên địa bàn.”- ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết. 

Trong khi đó, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, UBND tỉnh Bình Định đã quyết định dừng thi đợt 1 tại 5 điểm thi ở thị xã Hoài Nhơn. Hơn 2.500 thí sinh của các điểm thi này sẽ chuyển sang thi đợt 2. Như vậy, đợt 1 kỳ thi năm nay tỉnh này có hơn 15.000 thí sinh dự thi tại 37 điểm thi ở 10 huyện, thị xã, thành phố còn lại. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định đã xây dựng kịch bản cụ thể cho các phòng thi dự phòng; đặc biệt là 2 điểm thi THPT chuyên Lê Quý Đôn và Quốc học Quy Nhơn do có có đông thí sinh tự do. Trước đó, tỉnh Bình Định đã làm xét nghiệm SASR-CoV-2 cho hơn 2.200 người làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

Còn tại tỉnh Phú Yên, để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp với trung tâm y tế các địa phương trong tỉnh xét nghiệm cho hơn 10.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên bố trí ở mỗi điểm thi có từ 2 cán bộ y tế trở lên để phục vụ, xử lý một số tình huống. Trong khu vực điểm thi có bố trí phòng thi dự phòng, đặc biệt có phòng cách ly trong mỗi điểm thi. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất. 

“Tỉnh đang cho xét nghiệm tất cả lực lượng giáo viên và học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp. Đồng thời qua đó sàng lọc những trường hợp nào không đủ điều kiện dự thi theo quy định của ngành y tế, chúng tôi sẽ giữ lại báo cáo kỳ thi sau. Những trường hợp nào đủ điều kiện thì tổ chức thi theo kế hoạch, đã được thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo”- ông Đào Mỹ cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn quốc có 11.551 thí sinh không thể thi tốt nghiệp THPT đợt 1 do dịch Covid-19
Toàn quốc có 11.551 thí sinh không thể thi tốt nghiệp THPT đợt 1 do dịch Covid-19

VOV.VN - Tính đến 16h30 ngày 5/7/2021, cả nước có 11.551 thí sinh tại 39 tỉnh, thành phố phải thi tốt nghiệp THPT đợt 2 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Toàn quốc có 11.551 thí sinh không thể thi tốt nghiệp THPT đợt 1 do dịch Covid-19

Toàn quốc có 11.551 thí sinh không thể thi tốt nghiệp THPT đợt 1 do dịch Covid-19

VOV.VN - Tính đến 16h30 ngày 5/7/2021, cả nước có 11.551 thí sinh tại 39 tỉnh, thành phố phải thi tốt nghiệp THPT đợt 2 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Hà Nội: Mục tiêu an toàn và nghiêm túc được đặt lên trên hết
Thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Hà Nội: Mục tiêu an toàn và nghiêm túc được đặt lên trên hết

VOV.VN - Cùng với cả nước, hơn 101.000 học sinh ở Hà Nội sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào ngày 7 và 8/7. Đến thời điểm này, Hà Nội đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho kỳ thi.

Thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Hà Nội: Mục tiêu an toàn và nghiêm túc được đặt lên trên hết

Thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Hà Nội: Mục tiêu an toàn và nghiêm túc được đặt lên trên hết

VOV.VN - Cùng với cả nước, hơn 101.000 học sinh ở Hà Nội sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào ngày 7 và 8/7. Đến thời điểm này, Hà Nội đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho kỳ thi.

Chiều nay (6/7), thí sinh trên cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1
Chiều nay (6/7), thí sinh trên cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1

VOV.VN - 14h chiều nay (6/7), các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Chiều nay (6/7), thí sinh trên cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Chiều nay (6/7), thí sinh trên cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1

VOV.VN - 14h chiều nay (6/7), các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.