Các trường THCS, THPT tại TP HCM sẽ tổ chức “tiết học ngoài nhà trường”

VOV.VN -Nhiều bộ môn như Lịch sử, Ngữ văn và định hướng là 100% các trường đều phải xây dựng các tiết học ngoài nhà trường gắn với nội dung bài học.

“Các tiết học ngoài nhà trường phải gắn liền với thực tiễn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống” là tiêu chí quan trọng trong việc tổ chức hoạt động trải nghiệm ở các trường, được nêu lên tại hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này, diễn ra chiều 11/10  tại TP HCM do Sở GD-ĐT thành phố tổ chức.

Hiện có khoảng 50% các trường THCS, THPT ở TP HCM đã thực hiện việc tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo ngoài giờ lên lớp với các chủ đề liên quan đến nội dung học tập, bằng nhiều cách làm sáng tạo và thiết thực, bổ ích. Từ đó giúp học sinh tiếp thu và hiểu sâu hơn các kiến thức đã học trên lớp.

Học sinh tham gia tiết học trải nghiệm ngoài nhà trường tại Thảo Cầm viên, TP HCM

Để tiết học ngoài nhà trường thành công là một quá trình công phu, đòi hỏi sự đầu tư của nhà trường, giáo viên. Một số trường đã tận dụng cơ sở vật chất hiện có hoặc liên hệ các địa điểm gần nhà trường để tổ chức các hoạt động trải nghiệm, nội dung giáo án được soạn thảo sinh động, chi tiết, mang lại hiệu quả cao; tổ chức các trò chơi để tiếp cận bài học một cách nhẹ nhàng, giúp rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm của học sinh, phát huy tinh thần tập thể cho các em.

Tuy nhiên, hiện một số trường còn gặp khó khăn trong việc tổ chức hoạt động trải nghiệm vì chưa nhận được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh, do đó điều quan trọng phải làm cho mọi người nhận thức được ý nghĩa của tiết học ngoài nhà trường, để tất cả học sinh có thể tham gia đầy đủ. Kinh nghiệm của một số trường cho thấy, trong 1 chuyến học tập trải nghiệm không nên tích hợp quá 2 môn để việc thu nhận kiến thức của các em sâu sắc hơn, việc chọn địa điểm cần cân nhắc kỹ và phù hợp với môn học.

Sau khi dự trù lộ trình, chính thầy cô phải đi tiền trạm để xem việc ra bài tập có khả thi hay không, chứ không giao cho đơn vị du lịch. Việc kiểm tra đánh giá kết quả với học sinh phải cụ thể, rõ ràng, được công bố từ trước và phải lấy ý kiến phản hồi từ phía học sinh để biết các em cảm nhận như thế nào về chuyến đi, để khâu tổ chức các năm sau ngày càng tốt hơn.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM cho biết, Sở khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên trong việc soạn giáo án cho các tiết học ngoài nhà trường.

Nhiều bộ môn như Lịch sử, Ngữ văn và định hướng là 100% các trường đều phải xây dựng các hoạt động trải nghiệm, hay còn gọi là các tiết học ngoài nhà trường gắn với nội dung bài học trong chương trình giáo dục phổ thông nhằm mục tiêu đổi mới phương pháp dạy và học. Dạy học phải gắn với thực tiễn chứ không phải học và hiểu kiến thức một cách máy móc, không vận dụng được trong thực tiễn”, ông Văn Hiếu nói./.

TP HCM không gò bó giáo viên bằng giáo án

VOV.VN -Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM cho biết, với định hướng đổi mới người giáo viên phải sáng tạo nhiều cách làm hay chứ không còn phụ thuộc giáo án.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điểm thi lớp 10 chuyên của trường Đại học Sư phạm TP HCM
Điểm thi lớp 10 chuyên của trường Đại học Sư phạm TP HCM

VOV.VN -Đại học Sư phạm TP HCM công bố điểm thi lớp 10 chuyên trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm năm học 2018-2019.

Điểm thi lớp 10 chuyên của trường Đại học Sư phạm TP HCM

Điểm thi lớp 10 chuyên của trường Đại học Sư phạm TP HCM

VOV.VN -Đại học Sư phạm TP HCM công bố điểm thi lớp 10 chuyên trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm năm học 2018-2019.

TP.HCM chỉ đạo đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh
TP.HCM chỉ đạo đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh

VOV.VN -Sở GD -ĐT TP. HCM  đã chỉ đạo phòng giáo dục các quận, huyện, đặc biệt khu vực ngoại thành rà soát kỹ và bổ sung kịp thời lượng SGK còn thiếu.

TP.HCM chỉ đạo đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh

TP.HCM chỉ đạo đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh

VOV.VN -Sở GD -ĐT TP. HCM  đã chỉ đạo phòng giáo dục các quận, huyện, đặc biệt khu vực ngoại thành rà soát kỹ và bổ sung kịp thời lượng SGK còn thiếu.

TP HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2018 - 2019
TP HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2018 - 2019

VOV.VN - Chiều nay (4/7), Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của 103 trường THPT năm học 2018-2019.

TP HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2018 - 2019

TP HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2018 - 2019

VOV.VN - Chiều nay (4/7), Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của 103 trường THPT năm học 2018-2019.

TP HCM không gò bó giáo viên bằng giáo án
TP HCM không gò bó giáo viên bằng giáo án

VOV.VN -Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM cho biết, với định hướng đổi mới người giáo viên phải sáng tạo nhiều cách làm hay chứ không còn phụ thuộc giáo án.

TP HCM không gò bó giáo viên bằng giáo án

TP HCM không gò bó giáo viên bằng giáo án

VOV.VN -Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM cho biết, với định hướng đổi mới người giáo viên phải sáng tạo nhiều cách làm hay chứ không còn phụ thuộc giáo án.