Các trường THPT chưa tổ chức cho học sinh ôn tập tại trường

VOV.VN -Từ ngày 2/3, học sinh trung học phổ thông ở nhiều địa phương trên cả nước đã quay trở lại trường sau đợt nghỉ dài để phòng, chống dịch Covid-19.

Do Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh khung thời gian năm học nên các nhà trường dạy tiếp nối theo chương trình học, không dạy học bù. Với học sinh khối 12 sẽ tham dự kỳ thi THPT quốc gia sắp tới, các em vẫn tự ôn tập tại nhà, ôn tập qua các kênh trực tuyến chứ các trường chưa tổ chức ôn tập trung tại trường để phòng ngừa dịch bệnh.

Trong tuần học đầu tiên sau kỳ nghỉ, các trường THPT đều chỉ tổ chức dạy học chính khóa theo chương trình, không dày bù hoặc cắt xén chương trình. Hàng ngày, học sinh đến trường đều thực hiện kiểm tra y tế, thực hiện phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế và hạn chế các hoạt đông tập thể.

 

Ông Đỗ Tiến Minh, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, do được gia đình, nhà trường thông tin đầy đủ về tình hình dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng tránh nên học sinh yên tâm tới trường: "Tỷ lệ học sinh đến trường vẫn đạt được mức bình thường bởi vì trẻ thông thường vẫn có trường hợp ốm lặt vặt nên nghỉ, có ngày tỷ lệ học sinh đi học đạt 99%, có ngày là 100%, không có vấn đề nghỉ do tâm lý. Học sinh lớp 12 hay lớp 10, lớp 11 thì đều giống nhau, các cháu chỉ học buổi sáng, buổi chiều các tự học ở nhà theo hướng dẫn của thầy các cô, không quay trở lại trường tập trung bất kỳ hoạt động nào mang tính tập thể hoặc là học thêm".

Đối với học sinh lớp 12, sẽ tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay, do tình hình dịch bệnh nên các trường chưa tổ chức lớp ôn tập tại trường cho các em như mọi năm. Sau khi kết thúc buổi học chính, các em được giáo viên giao bài tập để ôn tập tại nhà, ôn tập qua các bài giảng trên mạng internet hoặc trên truyền hình.

Theo ông Đặng Đình Kỳ, Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 5, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, hiện việc học và ôn tập cho kỳ thi THPT quốc gia của học sinh lớp 12 đã bị xáo trộn do dịch bệnh, nên nhà trường đã họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để cùng phối hợp hướng dẫn con ôn tập.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh thời gian kết thúc năm học và thời gian tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 chậm 1 tháng so với kỳ thi năm 2019 cho phù hợp với thời gian nghỉ của học sinh. Tuy vậy, nhiều phụ huynh học sinh vẫn lo lắng kế hoạch học, ôn tập thay đổi sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi của thí sinh. Chia sẻ với những lo lắng của phụ huynh học sinh, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc học sinh nghỉ học là tình huống bất ngờ, nhưng cả học sinh, phụ huynh, cơ sở giáo dục và ngành chức năng cần phải có phương án để khắc phục khó khăn, trong đó phải phát huy tinh thần tự học của chính học sinh.

"Hiện nay chúng ta có rất nhiều cách thức hiệu quả, ví dụ học qua truyền hình, học bằng hình thức trực tuyến, hoặc là trao đổi nhóm, hoặc tự học. Nếu chúng ta tận dụng tốt thời gian này thì đã có thêm thời gian ôn thi để phục vụ cho kỳ thi THPT quốc gia. Chúng tôi đề nghị sau khi đến trường, các em phải thực hiện một cách đầy đủ lịch trình giảng dạy của nhà trường để hoàn thành tốt chương trình năm học, đồng thời theo kế hoạch của nhà trường để ôn tập cho tốt. Tôi cũng đề nghị các gia đình, các phụ huynh phối hợp với các nhà trường để hỗ trợ các em trong việc lập kế hoạch để có lịch trình cụ thể ôn tập, đảm bảo vừa học tập vừa rèn luyện vừa có thể ôn thi cho kỳ thi tới", ông Trinh cho hay.

Cũng theo ông Mai Văn Trinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các cơ sở giáo dục không được cắt xén chương trình bởi Bộ đã tính toán điều chỉnh kế hoạch năm học kết thúc vào 30/6 sẽ đảm bảo các trường có thể hoàn thành chương trình và sau đó học sinh lớp 12 vẫn có thêm 3 tuần để ôn tập cho kỳ thi THPT quốc gia 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Học sinh đi học trở lại sau đợt nghỉ kéo dài vì dịch Covid-19
Ảnh: Học sinh đi học trở lại sau đợt nghỉ kéo dài vì dịch Covid-19

VOV.VN - Sáng  2/3, cùng với nhiều tỉnh thành cả nước, hàng ngàn học sinh các trường THPT ở các tỉnh Đông Nam Bộ cũng đã đi học trở lại.

Ảnh: Học sinh đi học trở lại sau đợt nghỉ kéo dài vì dịch Covid-19

Ảnh: Học sinh đi học trở lại sau đợt nghỉ kéo dài vì dịch Covid-19

VOV.VN - Sáng  2/3, cùng với nhiều tỉnh thành cả nước, hàng ngàn học sinh các trường THPT ở các tỉnh Đông Nam Bộ cũng đã đi học trở lại.

Nhiều địa phương đảm bảo điều kiện an toàn cho học sinh đi học lại
Nhiều địa phương đảm bảo điều kiện an toàn cho học sinh đi học lại

VOV.VN - Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương, các nhà trường đảm bảo phòng học luôn thông thoáng và quản lý chặt chẽ danh sách học sinh đến trường.

Nhiều địa phương đảm bảo điều kiện an toàn cho học sinh đi học lại

Nhiều địa phương đảm bảo điều kiện an toàn cho học sinh đi học lại

VOV.VN - Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương, các nhà trường đảm bảo phòng học luôn thông thoáng và quản lý chặt chẽ danh sách học sinh đến trường.

Các trường phải khử khuẩn 2 lần/ngày khi học sinh đi học lại
Các trường phải khử khuẩn 2 lần/ngày khi học sinh đi học lại

VOV.VN - Bộ Y tế đề nghị, trong thời gian học sinh ở trường, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, tham quan thực tế, dã ngoại, học thêm…

Các trường phải khử khuẩn 2 lần/ngày khi học sinh đi học lại

Các trường phải khử khuẩn 2 lần/ngày khi học sinh đi học lại

VOV.VN - Bộ Y tế đề nghị, trong thời gian học sinh ở trường, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, tham quan thực tế, dã ngoại, học thêm…