Các trường THPT chuyên tại Hà Nội tuyển sinh bổ sung lớp 10

VOV.VN -Thí sinh đủ điều kiện thi tuyển bổ sung sẽ làm bài thi vào sáng 15/1. Học sinh trúng tuyển khi có điểm bài thi từ 7/10 trở lên.

Sở GD-ĐT Hà Nội thông báo chỉ tiêu tuyển bổ sung vào Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam là 61 em (53 chỉ tiêu lớp 10 và 8 chỉ tiêu lớp 11). 

Chỉ tiêu tuyển bổ sung vào trường THPT chuyên Nguyễn Huệ là 102 em (80 chỉ tiêu lớp 10 và 22 chỉ tiêu lớp 11).

Chỉ tiêu tuyển bổ sung vào Trường THPT Chu Văn An là 49 em (28 chỉ tiêu lớp 10 và 21 chỉ tiêu lớp 11).

Chỉ tiêu tuyển bổ sung vào Trường THPT Sơn Tây là 43 học sinh lớp 10.

 Chỉ tiêu cụ thể vào từng lớp chuyên của các trường.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng công bố số thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển bổ sung vào lớp chuyên đợt này. Theo đó, số thí sinh đủ điều kiện thấp hơn chỉ tiêu, chỉ 237 em, cụ thể như sau:

Số thí sinh đủ điều kiện dự thi. Con số này thấp hơn chỉ tiêu, chỉ 237 em.

Thí sinh đủ điều kiện thi tuyển bổ sung sẽ làm bài thi vào sáng 15/1. Khi thi tuyển, học sinh làm một bài thi của môn chuyên, thời gian 120 phút với học sinh thi chuyên Hóa học và Ngoại ngữ, 150 phút với các môn chuyên còn lại. Nội dung thi theo chương trình học kỳ I. 

Học sinh trúng tuyển khi có điểm bài thi từ 7/10 trở lên. Kết quả được công bố vào khoảng 18 đến 20/1.

Ðể bảo đảm công bằng và chặt chẽ, Sở GD-ÐT Hà Nội quy định, đối với việc chuyển học sinh chuyên sang trường chuyên khác, nếu trường chuyển đi và trường chuyển đến đã tiến hành tuyển sinh bằng kỳ thi chung./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả mạo ĐH Y dược Hải Phòng để thông báo tuyển sinh bổ sung
Giả mạo ĐH Y dược Hải Phòng để thông báo tuyển sinh bổ sung

VOV.VN -ĐH Y dược Hải Phòng vừa có văn bản báo cáo Bộ GD-ĐT về việc phát hiện văn bản giả mạo thông báo tuyển sinh liên thông Y đa khoa năm 2019.

Giả mạo ĐH Y dược Hải Phòng để thông báo tuyển sinh bổ sung

Giả mạo ĐH Y dược Hải Phòng để thông báo tuyển sinh bổ sung

VOV.VN -ĐH Y dược Hải Phòng vừa có văn bản báo cáo Bộ GD-ĐT về việc phát hiện văn bản giả mạo thông báo tuyển sinh liên thông Y đa khoa năm 2019.

Hàng loạt các trường ĐH dừng tuyển sinh hệ cao đẳng từ năm 2020
Hàng loạt các trường ĐH dừng tuyển sinh hệ cao đẳng từ năm 2020

VOV.VN -Từ năm học 2020-2021, nhiều trường đại học trên cả nước sẽ dừng tuyển sinh hệ cao đẳng để tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

Hàng loạt các trường ĐH dừng tuyển sinh hệ cao đẳng từ năm 2020

Hàng loạt các trường ĐH dừng tuyển sinh hệ cao đẳng từ năm 2020

VOV.VN -Từ năm học 2020-2021, nhiều trường đại học trên cả nước sẽ dừng tuyển sinh hệ cao đẳng để tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

Tốt nghiệp cử tuyển, sinh viên người dân tộc thiểu số về quê làm rẫy
Tốt nghiệp cử tuyển, sinh viên người dân tộc thiểu số về quê làm rẫy

VOV.VN - Sinh viên sau khi tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng diện cử tuyển chưa tìm được việc làm đang xảy ra ở nhiều địa phương. 

Tốt nghiệp cử tuyển, sinh viên người dân tộc thiểu số về quê làm rẫy

Tốt nghiệp cử tuyển, sinh viên người dân tộc thiểu số về quê làm rẫy

VOV.VN - Sinh viên sau khi tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng diện cử tuyển chưa tìm được việc làm đang xảy ra ở nhiều địa phương.