Cấm thi tuyển vào lớp 6: Trường chuyên lúng túng việc xét tuyển

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội đang xin sử dụng phương thức kiểm tra sát hạch đầu vào để đảm bảo tuyển đủ chỉ tiêu đối với trường có đông học sinh đăng ký.

Còn hơn 3 tháng nữa, khối các trường trung học cơ sở sẽ bắt đầu tuyển sinh đầu cấp lớp 6. Tuy nhiên khác với mọi năm, năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6. Quy định này của Bộ đang nhận được những ý kiến trái chiều.

Học sinh trường THCS Dân lập Đoàn Thị Điểm xem bảng thông báo làm thủ tục nhập học lớp 6 năm học 2015-2016
Lý do mà Bộ Giáo dục và Đào tạo kiên quyết yêu cầu các cơ sở giáo dục không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6 là nhằm chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, nhất là ở bậc giáo dục tiểu học, giảm áp lực cho học sinh khi bớt được sức ép của một kỳ thi.

Theo quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bậc trung học cơ sở là cấp học phổ cập đối với mọi thanh, thiếu niên từ 11 đến 18 tuổi chưa tốt nghiệp trung học cơ sở. Ở mỗi phường, xã đều có một trường THCS, đáp ứng được nhu cầu của người học và luôn đảm bảo 100% học sinh có chỗ học nên không cần thiết phải tổ chức thêm một kỳ thi.

Quy định của Bộ nhận được ý kiến đồng tình của nhiều trường, các bậc phụ huynh và dư luận xã hội, cho rằng, đây là một chủ trương hợp lý và cần thiết để hạn chế thấp nhất tình trạng dạy thêm, học thêm, đặc biệt, để giảm áp lực thi cử cho học sinh.

Tuy nhiên, với một số trường THCS đặc thù, như các trường chuyên, trường tư thục chất lượng cao, có đối tượng tuyển sinh khắp thành phố, thậm chí, có trường như trường THCS Nguyễn Tất Thành, đối tượng tuyển sinh khắp cả nước, quy định của Bộ lại đang khiến cả nhà trường và phụ huynh học sinh lúng túng.

Phó Giáo sư Văn Như Cương, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường THCS Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho rằng: “Bộ cấm thi căn cứ trên tình hình thực tế là đúng. Nếu thi hai môn văn hóa bắt buộc các em phải học thêm. Còn với trường ngoài công lập tôi nghĩ không thuộc phạm vi điều chỉnh đấy. Bởi trường tư thục có quyền lấy học sinh trên toàn thành phố và ở các tỉnh khác nhau, vì thế, số nguyện vọng muốn vào trường gấp nhiều lần so với số được tuyển. Do đó, mấy năm nay chúng tôi buộc phải thi”.

Băn khoăn này của các trường là có cơ sở. Cụ thể như năm học 2014, trường THCS Lương Thế Vinh nhận được lượng hồ sơ dự thi là 5.000 trong khi chỉ tiêu được tuyển là 600; trường Hà Nội-Amseterdam chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 là 200 học sinh nhưng số lượng dự thi là 4.000; trường THCS Cầu Giấy chỉ tiêu tuyển sinh cũng là 200 nhưng có tới hơn 2.000 học sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ vào trường. Trường THCS Dân lập Đoàn Thị Điểm chỉ tiêu là 600 mà có tới gần 2.000 hồ sơ nộp vào thi...

Bà Nguyễn Thị Kim Nga, Phó Hiệu trưởng trường THCS Dân lập Đoàn Thị Điểm cho biết, với số lượng học sinh nộp hồ sơ nhiều hơn so với số chỉ tiêu tuyển sinh như vậy nên việc xét tuyển dễ dẫn tới những hiện tượng như phụ huynh “xô đổ cánh cổng trường Thực nghiệm” để xếp hàng mua hồ sơ cho con vào trường như những năm trước đây. Bên cạnh đó, do bậc tiểu học hiện nay không xếp loại học sinh mà chỉ đánh giá mức độ hoàn thành, đạt và không đạt nên các trường rất khó để đưa ra chỉ tiêu xét tuyển vào lớp 6.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Nga, đây thực sự là bài toán khó cho các trường. “Chúng tôi đang rất lo nếu số lượng học sinh vào đông sẽ giải quyết thế nào, khi trường đủ chỉ tiêu rồi không nhận nữa phụ huynh thắc mắc thì làm thế nào. Về lâu dài mà xét tuyển, thì sẽ rất khó khăn. Bởi vì sẽ không có căn cứ gì để mà xét cả. Cho nên nguyện vọng của chúng tôi vẫn đề nghị là việc không xét tuyển chỉ đối với các trường công lập thôi, đối với các trường ngoài công lập có chất lượng cao thì nên để cho tổ chức thi tuyển”, bà Nga đề nghị.

Để giải những băn khoăn của các trường chính, Sở Giáo dục và Đào tạo cần phải hướng dẫn. Ông Phạm Hữu Hoan, Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: “Đặc thù của Hà Nội rất khó để xác định tiêu chí để có thể xét được với số lượng học sinh đăng ký quá đông trong khi chỉ tiêu quá ít. Do đó, chúng tôi đang xin ý kiến Bộ cho sử dụng phương thức kiểm tra và sát hạch đầu vào đối với học sinh trung học cơ sở để đảm bảo tuyển đủ chỉ tiêu đối với những trường có ít chỉ tiêu nhưng có số học sinh đăng ký vượt quá nhiều lần. Còn đối với tất cả các trường khác thì vẫn thực hiện tuyển sinh theo tuyến để đảm bảo tất cả học sinh có hộ khẩu ở Hà Nội đều có được chỗ học ở trường công lập”.

Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp lớp 6 của thành phố Hà Nội sẽ bắt đầu từ ngày 1/7 đến ngày 15/7 tới. Do các trường đến thời điểm này vẫn chưa công bố phương thức tuyển sinh năm học 2015-2016, khiến cho nhiều phụ huynh và học sinh có nguyện vọng vào các trường THCS chất lượng cao lo lắng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không phát hành tài liệu hướng dẫn ôn thi THPT Quốc gia
Không phát hành tài liệu hướng dẫn ôn thi THPT Quốc gia

VOV.VN - Bộ GD-ĐT sẽ công bố trên trang thông tin điện tử đề thi minh họa cho các môn thi trong kì thi THPT quốc gia năm 2015 để giáo viên,học sinh tham khảo.

Không phát hành tài liệu hướng dẫn ôn thi THPT Quốc gia

Không phát hành tài liệu hướng dẫn ôn thi THPT Quốc gia

VOV.VN - Bộ GD-ĐT sẽ công bố trên trang thông tin điện tử đề thi minh họa cho các môn thi trong kì thi THPT quốc gia năm 2015 để giáo viên,học sinh tham khảo.

Bộ GD-ĐT chính thức công bố 38 cụm thi THPT quốc gia
Bộ GD-ĐT chính thức công bố 38 cụm thi THPT quốc gia

VOV.VN -Từng cụm thi đã nêu rõ tên trường ĐH của mỗi cụm thi ấy.

Bộ GD-ĐT chính thức công bố 38 cụm thi THPT quốc gia

Bộ GD-ĐT chính thức công bố 38 cụm thi THPT quốc gia

VOV.VN -Từng cụm thi đã nêu rõ tên trường ĐH của mỗi cụm thi ấy.

Kỳ thi THPT quốc gia: Các hội đồng được chấm thử bài làm của thí sinh
Kỳ thi THPT quốc gia: Các hội đồng được chấm thử bài làm của thí sinh

VOV.VN -Trong quá trình chấm, từng hội đồng ở các cụm thi sẽ có quá trình chấm thử để tất cả mọi người có cách chấm giống nhau.

Kỳ thi THPT quốc gia: Các hội đồng được chấm thử bài làm của thí sinh

Kỳ thi THPT quốc gia: Các hội đồng được chấm thử bài làm của thí sinh

VOV.VN -Trong quá trình chấm, từng hội đồng ở các cụm thi sẽ có quá trình chấm thử để tất cả mọi người có cách chấm giống nhau.

Cấm thi tuyển vào lớp 6: Liệu có gia tăng tình trạng “lách luật”?
Cấm thi tuyển vào lớp 6: Liệu có gia tăng tình trạng “lách luật”?

VOV.VN - Các Sở GD-ĐT sẽ giải quyết việc có tổ chức tuyển sinh đầu vào lớp 6. Việc tuyển sinh theo hình thức nào sẽ dựa vào nguồn lực, cơ sở vật chất của trường.

Cấm thi tuyển vào lớp 6: Liệu có gia tăng tình trạng “lách luật”?

Cấm thi tuyển vào lớp 6: Liệu có gia tăng tình trạng “lách luật”?

VOV.VN - Các Sở GD-ĐT sẽ giải quyết việc có tổ chức tuyển sinh đầu vào lớp 6. Việc tuyển sinh theo hình thức nào sẽ dựa vào nguồn lực, cơ sở vật chất của trường.