Cần Thơ: 62 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021

VOV.VN - Ngày 21/12, Sở GD-ĐT thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Trường chuyên Lý Tự Trọng tổ chức Lễ xuất quân cho 62 em học sinh thuộc 10 Đội tuyển học sinh giỏi các môn học, tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2020-2021 

62 học sinh thuộc 10 đội tuyển bao gồm các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học. Nhà trường đã tổ chức 13 tuần bồi dưỡng tập trung ôn tập khá kỹ cho các em từ ngày 22/9 đến 14/12, dưới sự dẫn dắt của đội ngũ thầy cô giáo có năng lực chuyên môn giỏi của trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Trường THPT Châu Văn Liêm và các chuyên gia từ các trường Đại học, Trường năng khiếu của thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Để có được thành phần chính thức trong các đội tuyển trên, các em học sinh đã trải qua khá nhiều kỳ kiểm tra, đánh giá.

Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Cần Thơ cho biết: Các em là những học sinh THPT tiêu biểu nhất, vinh dự thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ với nhà trường nói riêng và ngành Giáo dục thành phố nói chung. Kết quả của kỳ thi sẽ phản ánh chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo của thành phố Cần Thơ trong việc mở rộng quy mô đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Em Võ Thị Khánh An, học sinh lớp 12C2, Trường Chuyên Lý Tự Trọng, đội tuyển môn Lịch sử chia sẻ: "Trong suốt thời gian qua, em cùng với các bạn, thầy cô đã có một quá trình ôn luyện rất tích cực và nắm vững các kiến thức. Hy vọng kỳ thi sắp tới em sẽ đạt được kết quả mà em mong muốn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên