Cần xem xét lại thời gian nghỉ hè

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ GD-ĐT cần xem xét lại thời gian nghỉ hè của học sinh hiện nay. 

Đây là ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2017- 2018, do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sáng ngày (21/8).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại hội nghị. (Ảnh: Dân trí)

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, hiện nay, học sinh mầm non, tiểu học và phổ thông được nghỉ hè từ 2-3 tháng. Đây là quy định đã thực hiện từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, thời gian nghỉ hè của học sinh quá dài, các gia đình ở thành phố gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý con. Trong khi đó, khai giảng năm học mới đã lược bớt một số hoạt động rườm rà, đồng loạt diễn ra cùng một thời điểm và thực sự là ngày hội đến trường của học sinh. Vì vậy, thời gian nghỉ hè cũng cần được xem xét, điều chỉnh cho hợp lý.

"Thời gian nghỉ hè của Việt Nam từ ngày xưa quy định vẫn thế, bây giờ còn phù hợp không, mặt nào được, mặt nào không được. Ví dụ có mặt không được là bây giờ đô thị mà nghỉ dài quá, bố mẹ các cháu nhất là bố mẹ trẻ, không hiểu làm thế nào để lo cho con. Thực tế hiện nay là các trường đều tựu trường sớm hết. Bộ Giáo dục và Đào tạo phải nghiên cứu, nếu không thì cuối cùng cũng lại rất hình thức. Năm học tới đề nghị các đồng chí bàn ráo riết vấn đề này để đưa ra thời gian nghỉ hè", Phó Thủ tướng nhấn mạnh./.

Cho trẻ học hè: Lợi hay hại?

VOV.VN - Việc ép trẻ học nhiều trong mấy tháng hè đã trở nên “lợi bất cập hại”, ảnh hưởng tới sự phát triển về thể chất và tâm lý của trẻ.

Nghỉ hè, thầy giáo đi buôn ma túy

Một thầy giáo dạy tiếng Anh tại trường THPT Kỳ Sơn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) vừa bị công an bắt giữ về hành vi vận chuyển ma túy.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh bám sào tre vượt suối đến trường ở Điện Biên
Học sinh bám sào tre vượt suối đến trường ở Điện Biên

VOV.VN - Để tới trường, 60 học sinh xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên phải vượt qua nhiều đồi núi, con suối.

Học sinh bám sào tre vượt suối đến trường ở Điện Biên

Học sinh bám sào tre vượt suối đến trường ở Điện Biên

VOV.VN - Để tới trường, 60 học sinh xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên phải vượt qua nhiều đồi núi, con suối.

Ngành giáo dục vẫn còn những qui chuẩn chưa thực sự vì học sinh
Ngành giáo dục vẫn còn những qui chuẩn chưa thực sự vì học sinh

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, vẫn còn nhiều tiêu chuẩn, quy chuẩn mang yếu tố thành tích mà chưa thực sự vì học sinh.

Ngành giáo dục vẫn còn những qui chuẩn chưa thực sự vì học sinh

Ngành giáo dục vẫn còn những qui chuẩn chưa thực sự vì học sinh

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, vẫn còn nhiều tiêu chuẩn, quy chuẩn mang yếu tố thành tích mà chưa thực sự vì học sinh.

Cảnh cáo giám thị chép bài học sinh trong kỳ thi học sinh giỏi
Cảnh cáo giám thị chép bài học sinh trong kỳ thi học sinh giỏi

VOV.VN -Nữ giám thị kỳ thi học sinh giỏi chép bài của học sinh đưa cho một học sinh khác bị cảnh cáo.

Cảnh cáo giám thị chép bài học sinh trong kỳ thi học sinh giỏi

Cảnh cáo giám thị chép bài học sinh trong kỳ thi học sinh giỏi

VOV.VN -Nữ giám thị kỳ thi học sinh giỏi chép bài của học sinh đưa cho một học sinh khác bị cảnh cáo.

Đang đứng trước nhà, một học sinh lớp 10 bị chém nhập viện
Đang đứng trước nhà, một học sinh lớp 10 bị chém nhập viện

T đang đứng trước cửa nhà bấm điện thoại thì bất ngờ khoảng 14 người đi xe mô tô lao tới, nhóm này tay cầm hung khí lao vào đâm chém em T tới tấp

Đang đứng trước nhà, một học sinh lớp 10 bị chém nhập viện

Đang đứng trước nhà, một học sinh lớp 10 bị chém nhập viện

T đang đứng trước cửa nhà bấm điện thoại thì bất ngờ khoảng 14 người đi xe mô tô lao tới, nhóm này tay cầm hung khí lao vào đâm chém em T tới tấp