Cảnh báo việc mạo danh cán bộ Bộ GD-ĐT để bán sách

(VOV) - Không có bất cứ cán bộ nào của Cục bán tài liệu liên quan đến công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục.

Bộ Giáo dục-Đào tạo vừa có văn bản gửi các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các sở giáo dục và đào tạo về việc cảnh báo việc mạo danh cán bộ Cục KTKĐCLGD để bán sách.

Theo Bộ GD-DT, thời gian gần đây, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KTKĐCLGD) nhận được thông tin phản ánh về việc có một số đối tượng mạo danh là cán bộ của Cục để bán tài liệu liên quan đến công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục.

Về việc này, Cục KTKĐCLGD khẳng định, không có bất cứ cán bộ nào của Cục bán tài liệu nêu trên. Vì vậy, nếu đơn vị nào phát hiện đối tượng mạo danh cán bộ của Cục để bán tài liệu, xin báo ngay cho các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh giác với hành vi mạo danh phóng viên VTV đi “lừa đảo”
Cảnh giác với hành vi mạo danh phóng viên VTV đi “lừa đảo”

Các đối tượng mạo danh đã chọn các doanh nghiệp hay cơ quan có nguồn thu hoặc những đơn vị có dấu hiệu tiêu cực, đang bị thanh tra, điều tra để “làm tiền”.

Cảnh giác với hành vi mạo danh phóng viên VTV đi “lừa đảo”

Cảnh giác với hành vi mạo danh phóng viên VTV đi “lừa đảo”

Các đối tượng mạo danh đã chọn các doanh nghiệp hay cơ quan có nguồn thu hoặc những đơn vị có dấu hiệu tiêu cực, đang bị thanh tra, điều tra để “làm tiền”.

Mạo danh Văn phòng Chính phủ, VTV để trục lợi
Mạo danh Văn phòng Chính phủ, VTV để trục lợi

Một số cá nhân, tổ chức lợi dụng danh nghĩa của Văn phòng Chính phủ, VTV để gây phiền hà, nhũng nhiễu các cơ quan, doanh nghiệp.  

Mạo danh Văn phòng Chính phủ, VTV để trục lợi

Mạo danh Văn phòng Chính phủ, VTV để trục lợi

Một số cá nhân, tổ chức lợi dụng danh nghĩa của Văn phòng Chính phủ, VTV để gây phiền hà, nhũng nhiễu các cơ quan, doanh nghiệp.