“Cậu bé google” Nhật Minh thủ khoa tốt nghiệp THPT tại Quảng Trị

Với tổng số các môn thi đạt 56,78 điểm, Phan Đăng Nhật Minh là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tại Quảng Trị .

Chiều 11-7, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho biết đã có kết quả xét tốt nghiệp sơ bộ và danh sách 10 thí sinh đạt điểm thi cao nhất tại kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018. Trong đó, người đứng đầu tiên trong top 10 thí sinh có điểm thi cao nhất của kỳ thi này là "Cậu bé google" Phan Đăng Nhật Minh (học sinh Trường THPT Hải Lăng), Quán quân cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 17.

Theo đó, tổng số điểm Phan Đăng Nhật Minh đạt được trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia là 56,78 điểm. Cụ thể, điểm thi lần lượt từng môn là Toán 8,6; Ngữ văn 6,25; Vật lý 8,5; Hóa học 9; Sinh học 6,75; KHTN 8,08 và Tiếng Anh 9,6.

Phan Đăng Nhật Minh được tuyên dương ở quê nhà sau khi rinh vòng nguyệt quế cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia"năm thứ 17

Ông Trần Văn Quốc, Trưởng phòng Khảo thí & KDCLGD, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho biết, căn cứ vào điểm thi trung bình 4 môn Toán, Văn, Anh và một môn KHTN thì Phan Đăng Nhật Minh có điểm thi cao nhất, là thủ khoa của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Quảng Trị.

Nhật Minh được biết đến với biệt danh "Cậu bé google", Quán quân của cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 17. Trước đó, Nhật Minh là Quán quân chương trình Chinh phục 2014, vượt qua Hồ Đắc Thanh Chương -người giành ngôi vị Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 16. Sau kỳ thi này, Nhật Minh sẽ lên đường sang Australia du học với suất học bổng trị giá 35.000 USD dành cho vị trí quán quân của chương trình "Đường lên đỉnh Olympia".

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, toàn tỉnh có 7.943 thí sinh đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng trên cả nước, trong đó 586 thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT đăng ký dự thi để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Năm nay, tỉ lệ tốt nghiệp tại tỉnh Quảng Trị thấp hơn năm trước, đạt 94,75%. Ở môn thi giáo dục công dân có 2 thí sinh đạt điểm 10; 4 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên ở môn Toán ; môn Văn có 6 thí sinh đạt trên 9 điểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều tỉnh, thành vắng điểm 10 môn Toán, Văn
Nhiều tỉnh, thành vắng điểm 10 môn Toán, Văn

VOV.VN -Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Hà Nội vắng bóng điểm 10 môn Toán, Ngữ văn.

Nhiều tỉnh, thành vắng điểm 10 môn Toán, Văn

Nhiều tỉnh, thành vắng điểm 10 môn Toán, Văn

VOV.VN -Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Hà Nội vắng bóng điểm 10 môn Toán, Ngữ văn.

Hơn 500 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào ĐH Khoa học Tự nhiên HCM
Hơn 500 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào ĐH Khoa học Tự nhiên HCM

VOV.VN -Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG HCM) vừa công bố danh sách 508 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào trường. 

Hơn 500 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào ĐH Khoa học Tự nhiên HCM

Hơn 500 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào ĐH Khoa học Tự nhiên HCM

VOV.VN -Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG HCM) vừa công bố danh sách 508 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào trường. 

Cách tính điểm để biết có tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 hay không
Cách tính điểm để biết có tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 hay không

VOV.VN -Điểm xét tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 gồm điểm các bài thí sinh dự thi, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12.

Cách tính điểm để biết có tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 hay không

Cách tính điểm để biết có tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 hay không

VOV.VN -Điểm xét tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 gồm điểm các bài thí sinh dự thi, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12.

Danh sách thủ khoa các khối thi THPT quốc gia năm 2018
Danh sách thủ khoa các khối thi THPT quốc gia năm 2018

VOV.VN -Theo đó, có 11 thí sinh trong số hàng triệu thí sinh trên cả nước có điểm thi cao nhất, là thủ khoa của các khối.

Danh sách thủ khoa các khối thi THPT quốc gia năm 2018

Danh sách thủ khoa các khối thi THPT quốc gia năm 2018

VOV.VN -Theo đó, có 11 thí sinh trong số hàng triệu thí sinh trên cả nước có điểm thi cao nhất, là thủ khoa của các khối.

Quy trình phúc khảo sau khi biết điểm thi THPT quốc gia 2018
Quy trình phúc khảo sau khi biết điểm thi THPT quốc gia 2018

VOV.VN -Sau khi biết điểm thi THPT quốc gia 2018, nếu thấy kết quả chưa đúng, thí sinh có thể làm đơn phúc khảo để được chấm lại bài thi. 

Quy trình phúc khảo sau khi biết điểm thi THPT quốc gia 2018

Quy trình phúc khảo sau khi biết điểm thi THPT quốc gia 2018

VOV.VN -Sau khi biết điểm thi THPT quốc gia 2018, nếu thấy kết quả chưa đúng, thí sinh có thể làm đơn phúc khảo để được chấm lại bài thi. 

Chính thức công bố phổ điểm thi THPT Quốc gia năm 2018
Chính thức công bố phổ điểm thi THPT Quốc gia năm 2018

VOV.VN -Từ dạng phổ điểm của các bài thi, môn thi THPT Quốc gia năm 2018 cho thấy tính phân hóa, phân loại rõ rệt của từng môn thi.

Chính thức công bố phổ điểm thi THPT Quốc gia năm 2018

Chính thức công bố phổ điểm thi THPT Quốc gia năm 2018

VOV.VN -Từ dạng phổ điểm của các bài thi, môn thi THPT Quốc gia năm 2018 cho thấy tính phân hóa, phân loại rõ rệt của từng môn thi.