Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Nhiều học sinh phải nhịn đi vệ sinh
VOV.VN - Hà Nội đã nhận được nhiều phản ánh từ phụ huynh về việc học sinh phải nhịn đi vệ sinh ở trường do khu vệ sinh trường học không đảm bảo sạch sẽ...
Sáng 11/8, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 ngành GD-ĐT Hà Nội.
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá cao ngành GD-ĐT thủ đô luôn cố gắng là địa phương đứng đầu và giữ vững được những thành tích trong sự nghiệp trồng người.
Tại Hội nghị Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố đã nhận được nhiều phản ánh từ phụ huynh và học sinh về việc học sinh phải nhịn đi vệ sinh ở trường suốt từ sáng đến trưa do khu vệ sinh trường học không đảm bảo sạch sẽ.
Để khắc phục vấn đề này, thành phố Hà Nội đã khởi động dự án cải tạo hệ thống nhà vệ sinh trường học với việc xây dựng hệ thống nhà vệ sinh riêng cho học sinh. Cùng với đó, hệ thống nước sạch trong trường học cũng được đầu tư nhằm đảm bảo đủ nước uống hàng ngày cho học sinh.
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng chỉ đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cần chú trọng phát triển tư duy, tính sáng tạo, phẩm chất đạo đức, sức khỏe của mỗi học sinh. Từ đó, xây dựng được nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập.
Hà Nội tăng học phí trong năm học mới
Tại Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội đã xác định đầu tư cho giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tới. Ngay từ đầu năm 2016, Hà Nội đã đầu tư xây 26 trường học cho 13 huyện nghèo.
Đến tháng 9/2016, Hà Nội sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp khoảng 40 trường học phục vụ cho cấp Mầm non, Tiểu học, THCS và những khu vực có đông dân cư ở khu vực quận nội thành.
Hiện nay, thành phố Hà Nội đang rà soát các quỹ đất hiện có để xây dựng trường học. Để có đất xây dựng trường học mới, Thành phố cũng tiến hành vừa rà soát các quỹ đất tại tất cả các quận huyện để xây trường, trong đó, quyết định lấy 3.000m2 đất của một dự án sau nhiều năm không triển khai giữa trung tâm Hà Nội để đầu tư xây trường học.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định: Việt Nam đang bước vào thời kỳ hội nhập mới, đòi hỏi ngành Giáo dục cần có sự đổi mới nên giáo dục Thủ đô Hà Nội cần có những tiêu chí khác biệt so những tỉnh, thành khác. Vì vậy, thành phố sẽ đưa ra đề xuất dành ngân sách để xây dựng Trung tâm đào tạo kỹ năng sống với diện tích khoảng 100 hecta. Đây là nơi học sinh có thể đến đó thường xuyên để học tập và rèn luyện như là một chương trình học bắt buộc.
Tại Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng cho biết: Vừa qua, việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến mới có khoảng 51% tỷ lệ người dân sử dụng, như vậy là chưa đạt yêu cầu. Còn có những hiệu trưởng, thầy cô chưa chuẩn bị tốt tinh thần cho công việc này.
Theo Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, từ ngày 5/9, Hà Nội sẽ áp dụng học bạ điện tử. Việc này sẽ giúp chấm dứt tình trạng sửa chữa điểm và quan trọng hơn là tạo ra một kho quản lý dữ liệu học tập của học sinh. Các nhà quản lý, hiệu trưởng cần phổ biến cho giáo viên hiểu tầm quan trọng của việc này.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng nhấn mạnh: Trong năm học 2016-2017 , thành phố sẽ tiến trồng hơn 28.000 cây xanh trong trường học, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp tại 2.622 trường học trên toàn thành phố.
Để nâng cao chất lượng giáo dục Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, tỷ lệ ngân sách Thành phố chi cho giáo dục năm 2016 và 5 năm tiếp theo sẽ được nâng từ 15% lên 19% GDP./.