Chưa chốt danh sách trường học phải di dời

Nguyên nhân do tiêu chí di dời chưa được thống nhất

UBND TP Hà Nội vừa có cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chí di dời các trường đại học, cao đẳng ra ngoại thành. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cho biết, tiêu chí chọn trường di dời phải tính đến quy mô đào tạo, văn hóa lịch sử trường, đặc thù ngành nghề…  

Trong khi đó, UBND TP Hà Nội lại quan tâm tới các tiêu chí như mật độ sinh viên trên dân cư, những khu vực ưu tiên số một cho việc di dời như các quận nội thành...

Việc di dời các trường đại học, cao đẳng từ nội thành ra khu vực ngoại thành đã được đề cập từ cuối năm 2010. Tuy nhiên, do tiêu chí di dời chưa được thống nhất nên chưa chốt danh sách những trường nào phải di dời.

Trước đó, ngày 1/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo các cơ quan liên quan họp với các trường đại học, cao đẳng lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo quy hoạch và hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên