“Chúng tôi sẽ chắp cánh ước mơ thi vào trường chuyên của con”

VOV.VN - Vào trường chuyên là ước mơ của nhiều học sinh và bố mẹ luôn là người đồng hành, chắp cánh ước mơ cho con trong kỳ thi chuyên cam go này.

Nhắc đến kỳ thi chuyên lớp 10 không ít người sẽ mặc định đó sẽ là sức ép, là tỷ lệ chọi gắt gao, là việc học ôn ngày đêm… Những ngày qua, hàng nghìn thí sinh ở Hà Nội và các tỉnh đã tham gia các kỳ thi vào trường chuyên trên địa bàn thành phố.

Cái nắng đến 40 độ C tại Hà Nội cũng không thể so với với tâm trạng sốt ruột chờ đợi bên ngoài phòng thi của các phụ huynh. Song tất cả những cảm xúc này đều được giấu vào bên trong, thay vào đó là những nụ cười tươi, sự ân cần động viên của cha mẹ khi con bước vào phòng thi và đón con khi hoàn thành bài thi. Kết quả làm bài dù thế nào cũng không bằng tâm lý thoải mái của con, bằng việc chắp cánh cho con thực hiện ước mơ thi vào trường chuyên.

Phụ huynh luôn đồng hành, chắp cánh ước mơ cho con.

Anh Hoàng Văn Điện (Sơn La) đưa con trai xuống Hà Nội thi chuyên Toán KHTN chia sẻ: “Cháu muốn thi thử chuyên Toán KHTN nên gia đình cho cháu đi thi. Mục tiêu chính của cháu vẫn là chuyên tỉnh. Gia đình tạo điều kiện hết sức để con đi thi vì học tập hiện là điều quan trọng nhất với các con”.

Mỗi buổi thi sáng-chiều, anh Điện và nhiều phụ huynh khác đều đứng đợi con gần 3 tiếng đồng hồ dưới cái nắng gắt của Hà Nội. Tuy nhiên, khi con bước ra khỏi phòng thi và hồ hởi khoe “con làm được, chắc đủ điểm đỗ rồi…”, thì bao nhiêu lo lắng, mệt nhọc của bố mẹ đều bay biến.

Chị Thúy Quỳnh (Hà Nội) chia sẻ: “Chúng tôi đứng ngoài phòng thi chờ đợi đôi khi còn lo lắng hơn các con. Bố mẹ ai cũng mong con đạt nguyện vọng của mình, thương cho quá trình học tập phần đấu của con. Nếu không được cũng sẽ ảnh hưởng nhiều tới tâm lý của con, đấy mới là điều bố mẹ lo nhiều hơn. Tôi mong con đạt được ước mơ của mình và cả gia đình không hề gây áp lực, luôn động viên rằng con còn rất nhiều lựa chọn ở đằng sau, để con có tâm lý thoải mái nhất khi bước vào phòng thi. Khi con ước mơ, chúng tôi sẽ chắp cánh ước mơ cho con”.

Chỉ nhìn vào tỷ lệ chọi cũng có thể thấy rằng, kỳ thi chuyên là một cuộc chiến cam go. Không để sức nóng của kỳ thi chuyên ảnh hưởng tới tâm lý của con, nhiều phụ huynh chia sẻ rằng, chính bản thân mình phải gỡ bỏ áp lực để bố mẹ chăm sóc, động viên con tốt nhất. 

“Không được trường này thì mình học trường khác, con cứ thi đi cho biết” - là điều chị Nguyễn Thị Thanh (Hà Nội) động viên cậu con trai tham gia thi chuyên Toán Tin KHTN. 

“Tâm lý con khi bước vào phòng thi rất ổn định. Con thích học Toán và tự lượng sức mình thi vào Toán Tin có khả năng đỗ cao hơn. Con luôn tự giác học và gia đình cũng thoải mái không phải ép buộc gì cả. Đây cũng là một sự cọ xát, một trải nghiệm. Tôi cũng nói với con rằng, cuộc sống luôn phải cọ xát và kỳ thi này nếu vượt qua được thì đi học, còn không được thì còn nhiều cơ hội khác”, chị Thanh nói. 

Theo các phụ huynh, đợt nghỉ dịch Covid-19 hầu như không ảnh hưởng tới quá trình ôn chuyên và học tập của các con. Đặc biệt, nhiều học sinh đã tự ôn, tự tìm và tải đề thi thử về làm.

Chị Phương Lan (Gia Lâm, Hà Nội), cho biết con đi thi với tâm lý thoải mái dù rằng con cũng thiệt thòi vì không có điều kiện ôn thi trực tiếp cùng với thầy cô: “Con phần lớn là tự ôn chứ không sang học ôn theo các thầy cô trường chuyên ở đây. Đề bình thường con có thể là bài được 9-10 điểm, nhưng thi chuyên khó hơn. Nếu con đạt kết quả tốt, bố mẹ sẽ tạo điều kiện để con sang bên này học tập”.

Có phụ huynh thoải mái chia sẻ rằng, chúng tôi là “thế hệ bố mẹ hiện đại” và kỳ thi chuyên sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ của các con. Vì vẫn sẽ luôn có những lựa chọn phù hợp cho các con, các con cứ cố gắng hết sức và bố mẹ vẫn luôn là điểm tựa, luôn chắp cánh ước mơ cho con./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thầy trò miền núi Quảng Nam ở lại trường ôn thi tốt nghiệp THPT
Thầy trò miền núi Quảng Nam ở lại trường ôn thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Hiện tại, hầu hết các trường THPT ở miền núi Quảng Nam đang tạo điều kiện hết sức để học sinh ở lại trường ôn thi.

Thầy trò miền núi Quảng Nam ở lại trường ôn thi tốt nghiệp THPT

Thầy trò miền núi Quảng Nam ở lại trường ôn thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Hiện tại, hầu hết các trường THPT ở miền núi Quảng Nam đang tạo điều kiện hết sức để học sinh ở lại trường ôn thi.

Đăk Lăk có phòng thi “cách ly bạch hầu” cho kỳ thi tốt nghiệp THPT
Đăk Lăk có phòng thi “cách ly bạch hầu” cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Trước diễn biến mưa lũ và dịch bạch hầu đang lan rộng, ngành giáo dục Đăk Lăk đã chủ động các phương án để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Đăk Lăk có phòng thi “cách ly bạch hầu” cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đăk Lăk có phòng thi “cách ly bạch hầu” cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Trước diễn biến mưa lũ và dịch bạch hầu đang lan rộng, ngành giáo dục Đăk Lăk đã chủ động các phương án để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Các trường tư thục lo lắng thu nhập nếu nghỉ hè 3 tháng
Các trường tư thục lo lắng thu nhập nếu nghỉ hè 3 tháng

VOV.VN - Các trường tư thục cho rằng, nếu nghỉ hè 3 tháng sẽ rất khó khăn khi triển khai chương trình dạy học, nguồn thu để chi trả lương cho giáo viên.

Các trường tư thục lo lắng thu nhập nếu nghỉ hè 3 tháng

Các trường tư thục lo lắng thu nhập nếu nghỉ hè 3 tháng

VOV.VN - Các trường tư thục cho rằng, nếu nghỉ hè 3 tháng sẽ rất khó khăn khi triển khai chương trình dạy học, nguồn thu để chi trả lương cho giáo viên.