Có học sinh mắc Covid-19, xã đảo Thạnh An (TP.HCM) vẫn học trực tiếp

VOV.VN - Sau khi phát hiện 1 học sinh lớp 6 dương tính với SARS-CoV-2, trường THCS- THPT Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM vẫn ổn định việc học của khối này.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học để đưa các khối lớp khác trở lại trường học trực tiếp.

Trước đó, ngày 1/11, trường THCS- THPT Thạnh An ghi nhận 1 học sinh lớp 6 dương tính với SARS-CoV-2 sau hơn 10 ngày học trực tiếp trở lại. Học sinh này được đưa đi cách ly tập trung, tình trạng sức khoẻ ổn định. 7 trường hợp tiếp xúc gần với học sinh này đã được test nhanh và xét nghiệm cho kết quả âm tính, được cho ở nhà học trực tuyến. 30 học sinh còn lại của lớp vẫn đến trường học bình thường.

Thầy Nguyễn Bảo Ngọc, Hiệu trưởng trường THCS- THPT Thạnh An cho biết, đây là tình huống đã đặt ra và được diễn tập trước khi mở cửa trường trở lại nên nhà trường đã phối hợp tốt với y tế địa phương trong việc bóc tách F0, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, khử khuẩn... Trường cũng tiến hành phân luồng để học sinh các khối 6, 9, 12 đi khác cổng, bố trí lớp học lệch tầng, lệch khối. Giờ ra chơi của các lớp cũng được sắp xếp lệch giờ và có khu vực vui chơi riêng để hạn chế tiếp xúc.

Như vậy, đến thời điểm này, nhà trường vẫn đảm bảo an toàn cho công tác dạy và học khi phát sinh ca mắc COVID-19, đồng thời tiếp tục thực hiện đánh giá về an toàn dạy học để có kế hoạch đề xuất cho các khối lớp 7, 8, 10, 11 trở lại trường.

“Hiện nay, các khối 7, 8, 10, 11 vẫn đang học trực tuyến. Hàng tuần trường sẽ đánh giá lại độ an toàn COVID-19 để trình lên các cấp có thẩm quyền để mở rộng thêm. Cơ bản, phụ huynh các khối này đồng ý 100% đi học trực tiếp tại trường”, thầy Nguyễn Bảo Ngọc nói.

Trước đó, từ ngày 20/10, 244 học sinh các khối lớp 1, 2, 6, 9, 12 tại xã đảo Thạnh An đã trở lại trường sau một thời gian dài nghỉ học và học trực tuyến. Đây cũng là những học sinh đầu tiên của TP.HCM được học trực tiếp khi thành phố từng bước kiểm soát được dịch bệnh. Hàng tuần, UBND huyện Cần Giờ đánh giá lại tình hình tổ chức học tập và có phương án xử lý tình huống phát sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng sẽ cho học sinh học trực tiếp thể nào?
Đà Nẵng sẽ cho học sinh học trực tiếp thể nào?

VOV.VN - Chiều 9/11, Sở Giáo dục và Đào (GD-ĐT) TP. Đà Nẵng ra văn bản hướng dẫn Phòng GD-ĐT các quận, huyện; các trường, trung tâm trực thuộc Sở về việc đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp trong thời gian sắp tới.

Đà Nẵng sẽ cho học sinh học trực tiếp thể nào?

Đà Nẵng sẽ cho học sinh học trực tiếp thể nào?

VOV.VN - Chiều 9/11, Sở Giáo dục và Đào (GD-ĐT) TP. Đà Nẵng ra văn bản hướng dẫn Phòng GD-ĐT các quận, huyện; các trường, trung tâm trực thuộc Sở về việc đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp trong thời gian sắp tới.

Học online: Dễ hay khó?
Học online: Dễ hay khó?

VOV.VN - Bên cạnh những lợi ích mang lại, việc học online cũng đặt ra không ít áp lực cho cả giáo viên, học sinh và phụ huynh. Học sinh không chỉ căng thẳng về tâm lý mà còn về cả mặt sinh lý. Việc các con ngồi học nhiều giờ liền trước màn hình có thể gây ra ảnh hưởng về mặt tinh thần.

Học online: Dễ hay khó?

Học online: Dễ hay khó?

VOV.VN - Bên cạnh những lợi ích mang lại, việc học online cũng đặt ra không ít áp lực cho cả giáo viên, học sinh và phụ huynh. Học sinh không chỉ căng thẳng về tâm lý mà còn về cả mặt sinh lý. Việc các con ngồi học nhiều giờ liền trước màn hình có thể gây ra ảnh hưởng về mặt tinh thần.

Học sinh trở lại trường phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách thế nào?
Học sinh trở lại trường phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách thế nào?

VOV.VN - Hiện nay, có 28 tỉnh, thành trên cả nước cho học sinh học trực tiếp trên địa bàn toàn tỉnh; 35 tỉnh thành dạy học trực tuyến và qua truyền hình. Nhiều địa phương lên kế hoạch mở cửa trường học trở lại tại các quận, huyện vùng xanh từ 15/11.

Học sinh trở lại trường phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách thế nào?

Học sinh trở lại trường phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách thế nào?

VOV.VN - Hiện nay, có 28 tỉnh, thành trên cả nước cho học sinh học trực tiếp trên địa bàn toàn tỉnh; 35 tỉnh thành dạy học trực tuyến và qua truyền hình. Nhiều địa phương lên kế hoạch mở cửa trường học trở lại tại các quận, huyện vùng xanh từ 15/11.