Đã có kết luận vụ Hiệu trưởng THCS Chương Dương (Hà Nội) bị tố lạm thu

VOV.VN -UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, nội dung tố cáo ông Trần Anh Đức vi phạm các quy định về quản lý tài chính năm học 2018-2019 là đúng. 

UBND quận Hoàn Kiếm vừa có công văn hồi âm báo điện tử VOV về việc giải quyết đơn liên quan đến Trường THCS Chương Dương.

Trước đó, ngày 16/2/2019, Báo điện tử VOV có bài đăng “Hiệu trưởng bị tố thu chi mờ ám, xô xát với hiệu phó”, trong đó đăng tải thông tin Báo điện tử VOV nhận được đơn tố cáo Hiệu trưởng trường THCS Chương Dương có nhiều  sai phạm trong việc thu các khoản thu đầu năm 2018-2019, tổ chức học tập ngoại khóa, bán hàng trong trường học, xô xát với Hiệu phó.

Sau khi nhận được đơn của công dân và phản ánh của báo chí, UBND quận đã chỉ đạo thanh tra quận, công an quận phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh báo cáo đề xuất UBND quận xử lý, giải quyết theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Trước đó Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội bị tố có các khoản thu sai quy định, xô xát với Hiệu phó. (Ảnh: KT). 

UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, nội dung tố cáo ông Trần Anh Đức vi phạm các quy định về quản lý tài chính năm học 2018-2019 là tố cáo đúng. Năm học 2017-2018 và năm học 2018-2019, ông Trần Anh Đức đã chỉ đạo kế toán, thủ quỹ thu tiền ủng hộ của phụ huynh học sinh lớp 6A, 6B, 6C, 6D, 6E không đúng quy định. Số tiền thu về do thủ quỹ quản lý, không có cơ sở trên để kết luận ông Trần Anh Đức sử dụng số tiền trên vào mục đích cá nhân. Để xảy ra vi phạm nêu trên, kế toán, thủ quỹ nhà trường chịu trách nhiệm liên quan. Đến nay, ông Trần Anh Đức đã chỉ đạo kế toán, thủ quỹ hoàn trả lại cho phụ huynh học sinh.

Nội dung tố cáo ông Trần Anh Đức không mua bảo hiểm cho 780 học sinh của trường THCS Chương Dương đi tham quan thực tế (ngày 31/10/2018) là tố cáo sai. Tại hợp đồng giữa trường THCS Chương Dương với công ty vận chuyển đã bao gồm bảo hiểm cho khách ngồi trên xe.

Nội dung tố cáo ông Trần Anh Đức không công khai tài chính của chuyến học tập ngoại khóa cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường là tố cáo đúng. Ông Trần Anh Đức chưa chỉ đạo thực  hiện việc quyết toán, công khai quyết toán các khoản thu chi của chuyến học tập ngoại khóa ngày 31/10/2018 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và phụ huynh học sinh biết.

Việc ông Trần Anh Đức liên quan đến việc bán hàng khi chưa có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền là đúng một phần. Số tiền thu được sử dụng vào các hoạt động chung của trường. Để xảy ra vi phạm nêu trên, ông Trần Anh Đức chịu trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý đơn vị, bà  Lê Ngọc Anh – Phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất, an ninh an toàn trường học, y tế học đường chịu trách nhiệm trực tiếp theo nhiệm vụ được phân công, các cá nhân khác chịu trách nhiệm liên quan.

Về phản ánh ông Trần Anh Đức xô xát với bà Lê Ngọc Anh – Hiệu phó, ngày 19/3/2019, Công an quận có công văn số 701/CAHK báo cáo kết quả như sau: Bà Lê Ngọc Anh đã có đơn đề nghị Công an không truy cứu trách nhiệm hình sự, từ chối đi khám thương tích và giám định thương tích. Hai bên đã hòa giải và bà Lê Ngọc Anh không yêu cầu xử lý về hành vi gây ra thương tích.

UBND quận Hoàn Kiếm cũng yêu cầu phòng Nội vụ, phòng GD-ĐT, Trường THCS Chương Dương tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, đề xuất hình thức xử lý kỷ luật nghiêm đối với ông Trần Anh Đức – Hiệu trưởng trường THCS Chương Dương trong việc để xảy ra các vi phạm đã được nêu. Kiểm điểm khiển trách đối với bà Lê Ngọc Anh – Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất, an ninh an toàn trường học, y tế học đường... bà Nguyễn Hải Yến – Phó Hiệu trưởng, Kế toán, Thủ quỹ, Trưởng ban thanh tra nhân dân, Giáo viên Tổng phụ trách đã để xảy ra các vi phạm nêu trên.

Đồng thời, UBND quận yêu cầu Hiệu trưởng trường THCS Chương Dương nộp lại số tiền thu được từ việc bán hàng trong nhà trường là 16 triệu đồng vào Kho bạc Nhà nước Hoàn Kiếm theo quy định./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các thí sinh trúng tuyển Đại học đợt 1 bắt đầu làm thủ tục nhập học
Các thí sinh trúng tuyển Đại học đợt 1 bắt đầu làm thủ tục nhập học

VOV.VN -Từ hôm nay (7/8) đến 17 ngày 12/8, các thí sinh đã trúng tuyển Đại học đợt 1 theo kết quả thi THPT quốc gia đến các trường đại học để xác nhận nhập học.

Các thí sinh trúng tuyển Đại học đợt 1 bắt đầu làm thủ tục nhập học

Các thí sinh trúng tuyển Đại học đợt 1 bắt đầu làm thủ tục nhập học

VOV.VN -Từ hôm nay (7/8) đến 17 ngày 12/8, các thí sinh đã trúng tuyển Đại học đợt 1 theo kết quả thi THPT quốc gia đến các trường đại học để xác nhận nhập học.

Hà Nội công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh lạm thu
Hà Nội công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh lạm thu

VOV.VN -Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố các số điện thoại đường dây nóng của các quận, huyện, thị xã để người học, phụ huynh phản ánh tình trạng lạm thu. 

Hà Nội công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh lạm thu

Hà Nội công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh lạm thu

VOV.VN -Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố các số điện thoại đường dây nóng của các quận, huyện, thị xã để người học, phụ huynh phản ánh tình trạng lạm thu. 

Bị tố lạm thu: Trường tìm cách trả lại tiền, phụ huynh không nhận
Bị tố lạm thu: Trường tìm cách trả lại tiền, phụ huynh không nhận

VOV.VN -Nhiều phụ huynh trường Tiểu học Sơn Đồng cho biết nhà trường đã tìm cách trả lại các khoản đã đóng góp sau khi bị tố lạm thu.

Bị tố lạm thu: Trường tìm cách trả lại tiền, phụ huynh không nhận

Bị tố lạm thu: Trường tìm cách trả lại tiền, phụ huynh không nhận

VOV.VN -Nhiều phụ huynh trường Tiểu học Sơn Đồng cho biết nhà trường đã tìm cách trả lại các khoản đã đóng góp sau khi bị tố lạm thu.

Hà Nội nghiêm cấm lợi dụng Ban đại diện cha mẹ học sinh để lạm thu
Hà Nội nghiêm cấm lợi dụng Ban đại diện cha mẹ học sinh để lạm thu

VOV.VN -UBND TP Hà Nội vừa có công văn yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Nội chỉ đạo tuyệt đối cấm lợi dụng danh nghĩa BĐD Cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định.

Hà Nội nghiêm cấm lợi dụng Ban đại diện cha mẹ học sinh để lạm thu

Hà Nội nghiêm cấm lợi dụng Ban đại diện cha mẹ học sinh để lạm thu

VOV.VN -UBND TP Hà Nội vừa có công văn yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Nội chỉ đạo tuyệt đối cấm lợi dụng danh nghĩa BĐD Cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định.

Lạm thu ở Tiểu học Sơn Đồng: Trường nói dự kiến, phụ huynh bảo đã thu
Lạm thu ở Tiểu học Sơn Đồng: Trường nói dự kiến, phụ huynh bảo đã thu

VOV.VN -Trong khi nhiều phụ huynh cho biết đã nộp một khoản tiền cho nhà trường, thì lãnh đạo Phòng GD-ĐT Sơn Đồng vẫn nói trường báo cáo là chưa thu. 

Lạm thu ở Tiểu học Sơn Đồng: Trường nói dự kiến, phụ huynh bảo đã thu

Lạm thu ở Tiểu học Sơn Đồng: Trường nói dự kiến, phụ huynh bảo đã thu

VOV.VN -Trong khi nhiều phụ huynh cho biết đã nộp một khoản tiền cho nhà trường, thì lãnh đạo Phòng GD-ĐT Sơn Đồng vẫn nói trường báo cáo là chưa thu. 

Hàng trăm phụ huynh Hà Nội kéo đến trường tố hiệu trưởng lạm thu
Hàng trăm phụ huynh Hà Nội kéo đến trường tố hiệu trưởng lạm thu

VOV.VN -Không đồng tình với những khoản thu đầu năm, chiều 4/9, hàng trăm phụ huynh trường Tiểu học Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội) đã lên tiếng phản đối. 

Hàng trăm phụ huynh Hà Nội kéo đến trường tố hiệu trưởng lạm thu

Hàng trăm phụ huynh Hà Nội kéo đến trường tố hiệu trưởng lạm thu

VOV.VN -Không đồng tình với những khoản thu đầu năm, chiều 4/9, hàng trăm phụ huynh trường Tiểu học Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội) đã lên tiếng phản đối. 

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo giải quyết vụ lạm thu ở trường TH Sơn Đồng
Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo giải quyết vụ lạm thu ở trường TH Sơn Đồng

VOV.VN -Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao chủ tịch UBND huyện Hoài Đức kiểm tra thông tin, chỉ đạo nhà trường thu đúng các khoản thu theo quy định.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo giải quyết vụ lạm thu ở trường TH Sơn Đồng

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo giải quyết vụ lạm thu ở trường TH Sơn Đồng

VOV.VN -Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao chủ tịch UBND huyện Hoài Đức kiểm tra thông tin, chỉ đạo nhà trường thu đúng các khoản thu theo quy định.

Bộ GD-ĐT ra quy định ngăn chặn lạm thu
Bộ GD-ĐT ra quy định ngăn chặn lạm thu

VOV.VN -Để ngăn chặn lạm thu, Bộ GD-ĐT quy định Ban đại diện cha mẹ học sinh không trực tiếp đứng ra tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ.

Bộ GD-ĐT ra quy định ngăn chặn lạm thu

Bộ GD-ĐT ra quy định ngăn chặn lạm thu

VOV.VN -Để ngăn chặn lạm thu, Bộ GD-ĐT quy định Ban đại diện cha mẹ học sinh không trực tiếp đứng ra tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ.