Đà Nẵng: Hơn 110 thí sinh bỏ thi môn thứ 2

VOV.VN - Sau môn thi Toán, chiều 4/7 tại Hội đồng thi Đà Nẵng có 114 thí sinh bỏ thi môn thứ 2.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, Đà Nẵng có 3 thí sinh bị đình chỉ thi, trong đó có 2 trường hợp mang điện thoại di động vào phòng thi và 1 trường hợp đi muộn.

Trong buổi thi sáng 4/7, có 1 thí sinh tại Hội đồng thi trường Đại học Kiến trúc bị ngất xỉu. Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Tâm Trí, thí sinh đã hồi phục sức khỏe, được Hội đồng thi Đà Nẵng chấp nhận cho vào thi tiếp.

Về phần đề thi, hầu hết thí sinh cho rằng đề thi môn Toán vừa sức, còn đề Lý khó hơn so với năm ngoái.

Thí sinh Trần Đức Tuấn dự thi tại điểm thi trường THCS Kim Đồng, Đà Nẵng nhận xét: “Đề thi môn Toán nói chung vừa sức, có khoảng 3 câu khó; còn môn Lý tựa đề năm ngoái những phần ứng dụng nhiều, mức độ khó cũng cao hơn, ví dụ những câu về cách sử dụng dụng cụ đo điện, sử dụng đồ thị, nói chung sử dụng Toán nhiều. Đề Lý có 50 câu, trong đó khoảng 10 - 15 câu khó./.

 


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên